-
Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm -
Thót tim khoảnh khắc xe máy chở hai cô gái mất lái, tông "dính chặt" vào cửa nhà dân -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo -
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày -
Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" -
Tai nạn thương tâm trên đèo Prenn: Xe máy trượt lấn làn va chạm ô tô, một du khách Ấn Độ tử vong -
Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên -
Cục CSGT nói gì về loạt biển báo, vạch khoảng cách mới trên cầu Nhật Tân? -
Hố sụt ở Quảng Trị bất ngờ sâu 17,6m chỉ sau vài ngày -
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ
Đời sống
15/08/2026 09:23Bé trai 9 tuổi hôn mê sau 2 ngày sốt, đau đầu
Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhi được gia đình đưa đi khám khi sốt và đau đầu không thuyên giảm. Sau đó, trẻ xuất hiện nôn, buồn nôn, ý thức chậm dần, không nói được, không ăn uống và nhanh chóng rơi vào hôn mê.
Ban đầu, gia đình cho trẻ sử dụng thuốc hạ sốt nhưng tình trạng không cải thiện. Khi đau đầu tăng kèm nôn và buồn nôn, trẻ được đưa đến bệnh viện tuyến huyện điều trị. Chỉ một ngày sau, tình trạng ý thức tiếp tục xấu đi, khiến trẻ được chuyển lên tuyến tỉnh.
Tại đây, trẻ được chẩn đoán viêm não và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Khi nhập viện, bệnh nhi đã hôn mê, suy hô hấp và yếu liệt cả tứ chi.
Các bác sĩ lập tức tiến hành hồi sức tích cực, điều trị chống viêm, chống phù não và đặt ống thở máy để hỗ trợ hô hấp. Sau hai tuần điều trị, tình trạng của trẻ có những chuyển biến tích cực. Bệnh nhi tỉnh táo hơn, có thể tự thở và đã cai được máy thở.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết trẻ vẫn cần được theo dõi sát. Cơ lực toàn thân còn yếu, khả năng ho và khạc đờm chưa tốt nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ suy hô hấp. Trong trường hợp hô hấp không đảm bảo, trẻ có thể phải đặt lại ống nội khí quản và hỗ trợ thở máy. Ngoài ra, các biến chứng, di chứng thần kinh như động kinh cũng cần được lưu ý.
Viêm não Nhật Bản có thể khởi đầu bằng những dấu hiệu dễ bỏ qua
Theo các bác sĩ, viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Bệnh lây truyền qua muỗi mang virus và thường gia tăng vào mùa hè, thời điểm thời tiết nóng ẩm thuận lợi cho muỗi phát triển.
Đáng lưu ý, các triệu chứng ban đầu của bệnh không phải lúc nào cũng rõ ràng. Trẻ có thể chỉ sốt cao đột ngột, đau đầu, mệt mỏi hoặc ăn uống kém, những biểu hiện dễ bị nhầm với các bệnh nhiễm virus thông thường.
TS.BS Đặng Thị Thúy, Trưởng Khoa Nhi, cho biết ở trẻ lớn, đau đầu là triệu chứng có thể được trẻ mô tả. Trong khi đó, trẻ nhỏ chưa biết nói có thể chỉ biểu hiện bằng quấy khóc bất thường hoặc ăn uống kém.
Khi bệnh tiến triển, trẻ có thể đau đầu nhiều hơn, nôn tăng, đồng thời xuất hiện những thay đổi về ý thức và hành vi. Các dấu hiệu đáng lo ngại gồm co giật, ngủ li bì, khó đánh thức, lờ đờ hoặc hôn mê. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể nhanh chóng dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn và đe dọa tính mạng.
Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho viêm não Nhật Bản. Việc điều trị chủ yếu tập trung vào hồi sức và hỗ trợ, trong đó có chống phù não, phòng co giật, hỗ trợ hô hấp, đồng thời phát hiện và xử trí sớm các biến chứng.
Ngay cả khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm, khoảng 50% trẻ được cứu sống vẫn có thể phải đối mặt với các di chứng liên quan đến tâm thần, vận động và khả năng hòa nhập xã hội. Vì vậy, trẻ cần được theo dõi lâu dài và phục hồi chức năng khi cần thiết.
Tiêm vaccine và phòng muỗi là biện pháp quan trọng
Từ trường hợp trên, các bác sĩ nhấn mạnh vai trò của việc chủ động phòng bệnh. Cha mẹ cần đưa trẻ đi tiêm vaccine viêm não Nhật Bản đầy đủ, đúng lịch, đồng thời hạn chế nguy cơ trẻ bị muỗi đốt và giữ vệ sinh môi trường, loại bỏ những khu vực có thể trở thành nơi muỗi sinh sản.
Khi trẻ xuất hiện sốt, đau đầu kèm những biểu hiện bất thường như quấy khóc khác thường, li bì, khó đánh thức, co giật, yếu hoặc liệt tay chân, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám.
Việc nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường có ý nghĩa quan trọng, bởi diễn biến của viêm não Nhật Bản có thể trở nặng nhanh chóng, như trường hợp bé trai 9 tuổi nói trên.
- Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm (10:53)
- Rolls-Royce trình làng siêu phẩm mui trần điện Nightingale, giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới (10:50)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo (10:37)
- Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày (10:29)
- Dự kiến lương tối thiểu là 5,7 triệu đồng/tháng (10:12)
- Sau cơn sốt iPhone, Apple rục rịch trình làng 3 sản phẩm đột phá trong tháng 10 (10:07)
- Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" (59 phút trước)
- Tai nạn thương tâm trên đèo Prenn: Xe máy trượt lấn làn va chạm ô tô, một du khách Ấn Độ tử vong (1 giờ trước)
- Hồ Quang Hiếu và thương hiệu mỹ phẩm riêng: Rời ghế Chủ tịch chỉ sau 5 tháng, thiệt hại tài chính vẫn là ẩn số (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 26/9: Giá vàng nhẫn tăng giảm bất thường (1 giờ trước)