Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện khẩn trương rà soát toàn bộ quy trình điều phối, tiếp nhận, thẩm định và xác minh người hiến - người nhận sau khi nhận phản ánh về việc một số cơ sở y tế tự ý điều phối mô, tạng không đúng quy định.

Bộ Y tế vừa ban hành công văn yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh chấn chỉnh việc thực hiện quy định về điều phối ghép mô, bộ phận cơ thể người. Động thái này được đưa ra sau khi Bộ Y tế nhận được công văn của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người phản ánh việc một số cơ sở y tế tự ý kết nối, điều phối mô, tạng không đúng quy định của pháp luật. Theo Bộ Y tế, việc chấn chỉnh nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm hoạt động hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Đề xuất quy định mới về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người
Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện thực hiện nghiêm các quy định của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. Theo quy định, chỉ Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có chức năng, nhiệm vụ điều phối việc lấy, ghép, bảo quản, lưu giữ và vận chuyển mô, bộ phận cơ thể người. Các cơ sở y tế phải tuân thủ nguyên tắc điều phối ghép mô, bộ phận cơ thể người theo Điều 37 của luật này.

Đồng thời, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, chấn chỉnh toàn bộ quy trình điều phối, tiếp nhận, thẩm định và xác minh mối quan hệ giữa người hiến và người nhận theo đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu này được nhấn mạnh đối với các trường hợp hiến, lấy mô và bộ phận cơ thể từ người hiến sống nhằm bảo đảm hoạt động hiến, ghép được thực hiện đúng quy định. Các cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ Y tế nếu để xảy ra sai phạm trong phạm vi quản lý.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố và cơ quan y tế thuộc các bộ, ngành tăng cường theo dõi, giám sát hoạt động điều phối mô, bộ phận cơ thể người tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. Việc giám sát được thực hiện đối với các trường hợp hiến từ người sống, người hiến chết não và người hiến sau khi chết nhằm bảo đảm quá trình hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, cả nước có 32 bệnh viện được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện việc lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

HL (SHTT)