Một ca cấp cứu đặc biệt vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) thực hiện thành công, cứu sống một nam bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch khi viên đạn xuyên qua lồng ngực và mắc kẹt ở vị trí cực kỳ nguy hiểm.

Theo thông tin từ bệnh viện ngày 21/4, bệnh nhân P.V.H (sinh năm 1994, trú tại xã Thanh Sơn) được đưa vào cấp cứu vào khoảng 11h ngày 20/4 trong tình trạng sốc nặng, mất máu nhiều.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ xác định viên đạn đi từ phía sau lưng bên phải xuyên sang bên trái, tạo nên đường đi phức tạp, áp sát nhiều cấu trúc quan trọng trong lồng ngực.

21-1776778718-ca-phau-thuat-nghet-tho-4-gio-gianh-giat-su-song-cho-benh-nhan-bi-dan-xuyen-nguc
Vị trí viên đạn. Ảnh: V.L

Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt. Ba chuyên khoa gồm ngoại tim mạch – lồng ngực, chấn thương chỉnh hình và gây mê hồi sức được huy động phối hợp xử trí. Ca phẫu thuật được tiến hành trong điều kiện căng thẳng cao độ khi từng thao tác đều phải thực hiện chính xác tuyệt đối để tránh tổn thương các mạch máu lớn.

Trong quá trình mổ, ê-kíp phải thận trọng bóc tách quanh khu vực động mạch chủ ngực. Sau khi xác định vùng này an toàn, các bác sĩ quyết định mở màng ngoài tim để tiếp cận dị vật. Tại đây, đầu đạn được phát hiện nằm kẹt ở vị trí giữa động mạch chủ và động mạch phổi – một điểm cực kỳ nguy hiểm.

Sau hơn 4 giờ nỗ lực, ê-kíp đã lấy thành công viên đạn có kích thước khoảng 0,3 x 0,5 cm ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Các bác sĩ cho biết, dù kích thước nhỏ, nhưng chỉ cần lệch vị trí vài milimet hoặc bỏ sót dị vật, nguy cơ tổn thương tim và các mạch máu lớn có thể dẫn đến tử vong.

Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực tại bệnh viện.

Hải Yến (SHTT)