Một người đàn ông 37 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng nhồi máu cơ tim cấp sau buổi uống bia cùng bạn bè. Trường hợp này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo của các bác sĩ về nguy cơ bệnh tim mạch ngày càng xuất hiện ở người trẻ, trong đó rượu bia là yếu tố kích hoạt đáng lo ngại.

Nhập viện cấp cứu sau buổi gặp gỡ bạn bè

Anh H.M.C (37 tuổi, trú tại TPHCM) vừa may mắn thoát khỏi tình huống nguy kịch sau khi được cấp cứu kịp thời vì cơn nhồi máu cơ tim cấp. Người bệnh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, xảy ra khoảng 3 giờ trước khi nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, trước đó anh C. tham gia buổi gặp mặt bạn bè và uống khá nhiều bia. Sau khi cuộc nhậu kết thúc, anh bất ngờ xuất hiện cơn đau thắt vùng ngực phía sau xương ức. Cơn đau tăng dần, lan ra sau lưng, lên cằm và xuống cánh tay trái, kèm theo tình trạng vã mồ hôi, khó thở và mệt lả. Dù đã nghỉ ngơi, triệu chứng không thuyên giảm nên anh nhanh chóng đến một bệnh viện tại Tây Ninh để cấp cứu.

Kết quả điện tâm đồ cùng chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên thành trước rộng – một dạng nhồi máu cơ tim nguy hiểm, có nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

16-1778906145-canh-bao-uong-bia-co-the-kich-hoat-nhoi-mau-co-tim
Bác sĩ can thiệp cấp cứu cho anh C. Ảnh: BSCC.

Các bác sĩ xác định động mạch liên thất trước, mạch máu cung cấp phần lớn cơ tim, đã bị hẹp tới 90% do cục huyết khối gây tắc nghẽn.

Ngay sau đó, ê-kíp can thiệp tim mạch đã tiến hành nong mạch và đặt stent phủ thuốc thông qua động mạch quay ở cổ tay phải. Sau thủ thuật, dòng máu mạch vành được khôi phục hoàn toàn, giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch. Biết mình vừa thoát khỏi “cửa tử”, anh C. không giấu được sự may mắn.

Theo bác sĩ Hồ Văn Mót – người trực tiếp tham gia cấp cứu, nếu bệnh nhân đến muộn hơn, nguy cơ tử vong là rất lớn. Ông cũng cho biết nhồi máu cơ tim hiện đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt, liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, căng thẳng kéo dài, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc lối sống ít vận động.

Rượu bia có thể kích hoạt cơn nhồi máu cơ tim

Các chuyên gia y tế cho biết việc tiêu thụ nhiều đồ uống có cồn có thể gây tăng huyết áp đột ngột, rối loạn nhịp tim và co thắt mạch vành. Ngoài ra, rượu bia còn thúc đẩy quá trình hình thành huyết khối và làm mất ổn định các mảng xơ vữa trong lòng mạch. Đây đều là những yếu tố nguy hiểm có thể kích hoạt cơn nhồi máu cơ tim cấp, đặc biệt ở những người có bệnh lý tim mạch tiềm ẩn nhưng chưa được phát hiện.

Bia cũng ảnh hưởng đến sự cân bằng cholesterol trong cơ thể khi làm tăng cholesterol xấu và giảm cholesterol tốt. Điều này khiến các mảng xơ vữa dễ hình thành trong động mạch vành. Khi mảng bám bị nứt vỡ, cục máu đông có thể xuất hiện và gây tắc mạch, dẫn đến nhồi máu cơ tim.

16-1778906103-canh-bao-uong-bia-co-the-kich-hoat-nhoi-mau-co-tim
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, sau các cuộc nhậu kéo dài, cơ thể thường rơi vào trạng thái mất nước, nhịp tim tăng nhanh và tim phải hoạt động nhiều hơn bình thường, làm gia tăng nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch.

Không chỉ vậy, rượu bia còn làm tăng nguy cơ đột quỵ, cả do thiếu máu cục bộ lẫn xuất huyết não. Những biến chứng này có thể xảy ra khi huyết áp tăng cao, nhịp tim rối loạn hoặc khi các mảng xơ vữa trong thành mạch bị bong tróc, hình thành cục máu đông.

Theo bác sĩ Mót, dấu hiệu điển hình của nhồi máu cơ tim thường là cảm giác đau thắt hoặc đè nặng phía sau xương ức. Cơn đau có thể lan lên cổ, hàm, vai hoặc cánh tay trái, kèm theo khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn hoặc chóng mặt.

Trong điều trị nhồi máu cơ tim, yếu tố thời gian đóng vai trò quyết định. Mỗi phút chậm trễ đều có thể khiến một phần cơ tim bị hoại tử không thể phục hồi. Vì vậy, khi xuất hiện cơn đau ngực kéo dài trên 15–20 phút và không giảm sau khi nghỉ ngơi, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch để được cấp cứu kịp thời.

PN (SHTT)