Bé gái 3 tuổi ở Đài Loan bất ngờ nằm bất động sau khi đang ngậm kẹo cao su. Người bà lập tức xử trí, giúp cháu lấy lại hơi thở.

Sau buổi đi chơi cùng bố, bé gái 3 tuổi ở Tân Trúc, Đài Loan, về nhà khi vẫn đang nhai một viên kẹo cao su. Người bà định bảo cháu nhả kẹo nhưng sau đó để bé tiếp tục ngậm vì sợ cháu quấy khóc.

Trong lúc bà bận sử dụng điện thoại, bé chạy nhảy quanh nhà. Chỉ vài phút sau, người bà phát hiện cháu nằm bất động trên sàn, cơ thể mềm nhũn và không còn dấu hiệu thở.

Hoảng hốt, bà lập tức đặt cháu nằm sấp, đầu thấp hơn thân và dùng tay vỗ mạnh vào vùng giữa hai bả vai. Sau động tác này, viên kẹo cao su bật ra ngoài. Bé bắt đầu ho sặc, dần lấy lại hơi thở và ý thức.

25-1790323011-chau-gai-3-tuoi-nam-bat-dong-mot-dong-tac-cua-ba-giup-be-thoat-nguy-hiem

Gia đình nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra.

Theo bác sĩ Lin Zhenyu, Phó giám đốc Bệnh viện Tungyuan ở Tân Trúc, đường thở của trẻ nhỏ có kích thước hẹp hơn người trưởng thành nên khi dị vật lọt vào, nguy cơ tắc nghẽn nghiêm trọng có thể xảy ra nhanh chóng.

Trẻ dưới 5 tuổi cũng thuộc nhóm có nguy cơ cao bị hóc dị vật do khả năng nhai, nuốt và phối hợp các động tác ăn uống chưa hoàn thiện. Việc vừa ăn vừa chạy nhảy, cười nói hoặc vận động cũng có thể làm tăng nguy cơ thức ăn, dị vật đi vào đường thở.

Kẹo cao su có đặc tính mềm, dẻo và kết dính, vì vậy khi mắc vào đường thở có thể biến dạng và gây tắc nghẽn. Đây là lý do trẻ nhỏ không nên được tự ý sử dụng loại thực phẩm này.

Các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ không nên cho trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 5 tuổi, ăn kẹo cao su và cần thận trọng với các loại hạt, thực phẩm cứng, tròn hoặc có kích thước dễ gây hóc. Khi trẻ ăn, người lớn cần quan sát và hạn chế để trẻ chạy nhảy, chơi đùa.

Nếu trẻ bị hóc nhưng vẫn có thể ho, khóc hoặc phát ra âm thanh, người lớn nên khuyến khích trẻ tiếp tục ho để tự tống dị vật. Không nên dùng tay móc họng khi không nhìn thấy dị vật bởi có thể đẩy vật mắc sâu hơn.

Nếu trẻ không thể ho, khóc, nói hoặc thở, cần nhanh chóng gọi cấp cứu và thực hiện các thao tác sơ cứu hóc nghẹn phù hợp với độ tuổi. Với trẻ lớn, người sơ cứu có thể thực hiện vỗ lưng kết hợp ép bụng; với trẻ dưới một tuổi, kỹ thuật xử trí có khác biệt và không thực hiện ép bụng như ở trẻ lớn.

Sau khi dị vật được lấy ra, trẻ vẫn cần được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra, nhất là trong trường hợp từng khó thở, tím tái hoặc mất ý thức, để phát hiện và xử trí các tổn thương có thể còn tồn tại.

HL (SHTT)