Đời sống
15/06/2025 14:14Chê vợ U90 'thiếu chí tiến thủ', cụ ông U100 quyết tâm ly hôn
Thông tin từ tòa án tiết lộ vào tháng 4 năm nay, cụ ông họ Cai (93 tuổi) đã được các con đưa đến tòa án để nộp đơn ly hôn với cụ bà họ Yao, 85 tuổi.
Trong đơn, cụ Cai nêu rõ: trước khi kết hôn, 2 bên chưa có đủ thời gian tìm hiểu. Trong quá trình chung sống, cụ mới nhận thấy vợ là người thiếu tham vọng, không có chí tiến thủ cũng như ý thức trách nhiệm với gia đình, tính cách thì đặc biệt khác nhau.
Do đó, trong suốt 3 năm qua, cả 2 đã quyết định sống ly thân. Quan hệ hôn nhân giữa họ thực tế chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Theo hồ sơ vụ việc, cụ Cai và cụ Yao đăng ký kết hôn vào tháng 10/2009, thuộc diện kết hôn muộn khi cả hai đều đã ở tuổi xế chiều. Những năm gần đây, do sức khỏe yếu đi, 2 cụ chủ yếu sống cùng con cháu. Kể từ năm 2022, họ chính thức ly thân, ít liên lạc với nhau, thậm chí thường xuyên xảy ra tranh cãi.
Sau khi thụ lý vụ việc, Tòa án Nhân dân huyện Giang Lăng đã chuyển hồ sơ sang Trung tâm Hòa giải của tòa để tiến hành hòa giải theo quy định.
Trong quá trình hòa giải, thẩm phán đã tiến hành phỏng vấn nhiều lần, đến tận nơi tìm hiểu thực tế hoàn cảnh sống của 2 cụ, đồng thời phân tích kỹ càng quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong hôn nhân.
Cuối cùng, 2 cụ đã đạt được thỏa thuận ly hôn và chia tay một cách hòa bình. Cụ ông cũng tự nguyện bồi thường cho cụ Yao 10.000 Nhân dân tệ (36 triệu đồng). Ngoài ra, do hôn nhân duy trì chưa lâu và không có tài sản chung đáng kể nên 2 bên cũng không phát sinh tranh chấp về tài sản.
Tòa án nhận định, mặc dù 2 cụ đều đã cao tuổi, nhưng kết hôn và ly hôn là quyền cơ bản của mỗi công dân, không phân biệt độ tuổi. Trong quá trình hòa giải, 2 bên đều thể hiện rõ ý chí tự nguyện ly hôn, nội dung thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật, nên được tòa án công nhận hiệu lực pháp lý.
Phía đại diện tòa án cũng nhấn mạnh, những năm gần đây, cùng với sự nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống, ngày càng nhiều người cao tuổi ở Trung Quốc lựa chọn tái hôn sau khi đã về già.
Tuy nhiên, do thời gian tìm hiểu ngắn, cơ sở tình cảm không vững chắc, dễ phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong đời sống hôn nhân. Ngoài ra, các yếu tố như con cháu 2 bên, vấn đề tài sản,... cũng có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của cuộc sống hôn nhân sau tái hôn.
Đối với hôn nhân ở độ tuổi này, 2 bên nên tìm hiểu kỹ lưỡng, thiết lập nền tảng tình cảm vững chắc, tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau, từ đó xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, hòa thuận trong những năm tháng xế chiều, tòa án khuyến nghị.
Theo Đỗ An (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Vũ Đức Thành - chồng MC Minh Trang xin lỗi vì cách cư xử với phụ huynh Làng Háo Hức (08/07)
-
Điều tra khẩn vụ 1 sao nữ đột tử, 1 sao nam hôn mê trên phim trường, nguyên nhân còn bí ẩn (08/07)
-
Điều khiển xe tông kiểm sát viên, chấp hành viên, giám đốc doanh nghiệp lĩnh 13 năm tù (08/07)
-
Phát hiện đường dây sản xuất hàng giả, Sở Y tế TP HCM yêu cầu khẩn trương rà soát (08/07)
-
Tổng tư lệnh Ukraine quyết đưa quân thâu tóm các vùng biên giới Nga (08/07)
-
Bộ Xây dựng ủng hộ nghiên cứu quy hoạch sân bay quốc tế tại Ninh Bình (08/07)
-
Tin mới nhất về đợt mưa lớn diện rộng sắp diễn ra ở miền Bắc (08/07)
-
Loạt xe điện du lịch và 1 ô tô bốc cháy ngùn ngụt tại khu du lịch (08/07)
-
Khối tài sản nghìn tỷ mà Diogo Jota để lại cho vợ goá con côi (08/07)
-
Phẫn nộ clip người phụ nữ bị nhóm thanh niên rình sẵn, lao tới dùng hung khí tấn công dã man trong đêm (08/07)
Bài đọc nhiều




