Một phụ nữ ở Trung Quốc phải nhập viện với 5 xương sườn bị gãy sau khi được chồng ôm chặt và nhấc bổng lên. Các bác sĩ cho rằng tình trạng loãng xương có thể là yếu tố liên quan đến chấn thương nghiêm trọng này.

Một sự việc hy hữu xảy ra tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi người phụ nữ bị gãy 5 xương sườn sau hành động thể hiện tình cảm của chồng.

Theo thông tin được truyền thông đăng tải, sự việc xảy ra ngày 15/10. Trong lúc âu yếm vợ, người đàn ông bất ngờ ôm chặt và nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Tuy nhiên, thay vì vui vẻ đón nhận cử chỉ thân mật, người vợ lập tức vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay chồng.

Ngay sau đó, cô ngồi thụp xuống đất trong tình trạng đau đớn, không thể tự đứng dậy. Nhận thấy sự việc bất thường, người phụ nữ được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy cô bị gãy tới 5 xương sườn.

21-1792542465-chong-om-qua-manh-nguoi-phu-nu-bat-ngo-gay-5-xuong-suon
Sau khi được chồng bế lên và ôm chặt, cô gái bị gãy 5 xương sườn và nứt thêm một xương khác.

Chấn thương nghiêm trọng xuất phát từ một cái ôm khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận xuất hiện, trong đó không ít người đặt câu hỏi về lực tác động của người chồng cũng như tình trạng sức khỏe của người vợ.

Về phía người chồng, anh cho biết bản thân chỉ muốn thể hiện tình cảm, hoàn toàn không lường trước được hậu quả. Người đàn ông bày tỏ sự hối hận và khẳng định không cố ý khiến vợ bị thương.

Anh cũng chia sẻ rằng vợ thường xuyên ăn kiêng để giảm cân, có cân nặng khoảng 45 kg và duy trì thói quen uống cà phê mỗi ngày.

Bác sĩ nhận định yếu tố có thể liên quan đến chấn thương

Theo thông tin được đăng tải, các bác sĩ điều trị nhận định tình trạng gãy xương của người phụ nữ có liên quan đến chứng loãng xương.

Về đặc điểm giải phẫu, các xương sườn từ số 5 đến số 8 có độ cong lớn và khả năng chịu lực kém hơn. Khi xuất hiện lực tác động mạnh, đột ngột vào vùng ngực, nguy cơ tổn thương tại những vị trí này có thể tăng lên.

Đặc biệt, ở người lớn tuổi hoặc người bị loãng xương, tình trạng suy giảm độ chắc khỏe của xương khiến nguy cơ gãy xương cao hơn khi chịu tác động từ bên ngoài.

Tuy nhiên, thông tin được công bố chưa nêu cụ thể kết quả đo mật độ xương hay các xét nghiệm liên quan của người phụ nữ. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để khẳng định mức độ loãng xương hoặc xác định đây là nguyên nhân duy nhất dẫn đến chấn thương.

Các bác sĩ lưu ý việc ôm nhau trong sinh hoạt thường ngày không phải là hành động cần tránh hoàn toàn. Dù vậy, đối với người trung niên, cao tuổi hoặc có vấn đề về sức khỏe xương khớp, những động tác ôm siết mạnh, nhấc bổng người khác một cách bất ngờ có thể tiềm ẩn nguy cơ chấn thương.

Khi hỗ trợ người khác đứng dậy hoặc di chuyển, cần thực hiện động tác chậm rãi, có điểm tựa chắc chắn và hạn chế tạo áp lực trực tiếp lên vùng ngực.

Trường hợp người phụ nữ tại Giang Tô là lời cảnh báo về những chấn thương có thể xảy ra từ các tác động cơ học tưởng chừng đơn giản, đặc biệt khi sức khỏe xương không bảo đảm.

PV (SHTT)