Khoảnh khắc người chồng vào phòng mổ để động viên vợ sinh con đã khép lại bằng một tình huống bất ngờ khi anh ngất xỉu đúng lúc em bé cất tiếng khóc chào đời. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngày 30/7, bác sĩ Nguyễn Biên Thùy, công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đăng tải hình ảnh ghi lại cảnh ê-kíp y tế hỗ trợ cấp cứu một người chồng bị ngất khi vào đồng hành cùng vợ trong ca sinh. Theo bác sĩ Thùy, bệnh viện luôn tạo điều kiện để các ông bố có thể ở bên cạnh vợ trong thời khắc đón con chào đời, lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa của gia đình.

Tuy nhiên, bác sĩ cũng cho rằng việc tham gia đồng hành trong phòng mổ không phải phù hợp với tất cả mọi người. Chia sẻ với VietNamNet về sự việc, bác sĩ Thùy cho biết người chồng đã ngất trong lúc vợ mổ lấy thai, khiến đội ngũ gây mê hồi sức phải xử lý thêm một tình huống phát sinh ngoài kế hoạch. Theo bác sĩ, bệnh viện luôn ủng hộ việc gia đình cùng nhau đón thành viên mới nhưng người tham gia cũng cần cân nhắc về khả năng chịu đựng tâm lý của bản thân.

31-1785464701-chong-vao-phong-mo-don-con-chao-doi-qua-xuc-dong-den-muc-ngat-xiu-khien-bac-si-phai-cap-cuu
Chồng sản phụ ngất xỉu khi chứng kiến khoảnh khắc con chào đời. Ảnh: BSCC

Đại diện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xác nhận sự việc xảy ra vào sáng 30/7 tại Khoa Mổ dịch vụ Gây mê hồi sức. Trước đó, người chồng đã đăng ký dịch vụ vào phòng mổ để động viên tinh thần cho vợ trong thời điểm sinh con.

Theo thông tin từ bệnh viện, khi em bé vừa cất tiếng khóc chào đời, người chồng vì quá xúc động đã bất ngờ ngất xỉu. Ngay sau khi hoàn thành ca mổ cho sản phụ, các bác sĩ lập tức chuyển sang hỗ trợ người chồng, đưa anh lên cáng ra khỏi phòng mổ. Anh tỉnh lại trong quá trình được chuyển đến khu hồi sức.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Trần Quang Minh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết mô hình để người thân đồng hành cùng sản phụ trong phòng mổ đã được áp dụng phổ biến tại nhiều quốc gia và mới được bệnh viện triển khai trong thời gian gần đây.

Theo bác sĩ Minh, người chồng chỉ có mặt trong phòng mổ khoảng 5 phút ngay trước thời điểm em bé chào đời. Để đảm bảo an toàn, người tham gia phải thực hiện đầy đủ các quy trình sát khuẩn, thay trang phục chuyên dụng và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế nhằm tránh ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn.

Bác sĩ cũng cho biết khu vực phẫu thuật luôn được che chắn bằng tấm vải vô trùng nên người chồng không nhìn thấy máu hay quá trình phẫu thuật. Khi em bé được trao cho mẹ cũng đã được vệ sinh sạch sẽ và thực hiện áp da. Vì vậy, nguyên nhân khiến người chồng ngất xỉu được xác định chủ yếu xuất phát từ trạng thái xúc động mạnh khi lần đầu chứng kiến khoảnh khắc con mình cất tiếng khóc chào đời.

PN (SHTT)