Sau khi bị chó cắn nhưng không xử trí vết thương và tiêm phòng dại, bé gái 6 tuổi ở Quảng Trị phát bệnh với nhiều triệu chứng nguy hiểm.

Nhập viện cấp cứu sau khi xuất hiện triệu chứng bất thường

Ngày 10/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương vừa ghi nhận một trường hợp trẻ nhỏ tử vong nghi liên quan đến bệnh dại sau khi bị chó cắn nhưng không tiêm phòng.

Nạn nhân là cháu C.G.H. (6 tuổi, trú tại xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị). Tối 9/3, bé được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa cấp cứu trong tình trạng nôn nhiều, sùi bọt mép và kích thích mạnh.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định bệnh nhi có dấu hiệu viêm màng não và không loại trừ khả năng mắc bệnh dại nên nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Theo thông tin từ gia đình, vào khoảng tháng 12/2025, bé H. từng nói bị chó cắn vào ngón tay. Tuy nhiên, do không có ai trực tiếp chứng kiến sự việc nên vết thương không được xử lý y tế và bé cũng không được tiêm vắc xin phòng dại.

Gia đình cho rằng cháu bé bị chó cắn vào ngón tay 4 tháng trước đó

Xuất hiện các dấu hiệu điển hình của bệnh dại

Khi được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới, bệnh nhi trong tình trạng lơ mơ, kích thích và nôn liên tục. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi viêm màng não, đồng thời đặt nghi vấn mắc bệnh dại do có tiền sử bị chó cắn.

Khoảng 20h30 cùng ngày, tình trạng của bé chuyển biến nặng với nhiều dấu hiệu đặc trưng của bệnh dại như tăng tiết đờm dãi, lơ mơ kích động, sợ ánh sáng, sợ gió, sợ âm thanh và sợ nước. Bệnh nhi sốt cao liên tục, đồng tử hai bên khoảng 3mm và phản xạ ánh sáng kém.

Đến khoảng 22h, bệnh nhi rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Dù được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim đập trở lại, gia đình sau đó xin đưa cháu về nhà. Ít lâu sau, cháu bé tử vong.

Theo CDC Quảng Trị, qua điều tra ban đầu chưa ghi nhận thêm trường hợp nào khác bị con chó nói trên cắn. Ngành y tế địa phương khuyến cáo người dân cần quản lý chặt vật nuôi và tiêm phòng dại định kỳ cho chó, mèo.

Các chuyên gia cũng lưu ý khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi mắc bệnh dại cắn, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử trí vết thương và tiêm vắc xin phòng dại kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.

HL (SHTT)