-
Công an thông tin nguyên nhân ban đầu vụ học sinh lớp 1 tử vong tại trường ở Hải Phòng -
Hà Nội đang dùng xe chuyên dụng cắt tỉa hoa sữa -
Nghẹt thở khoảnh khắc công an Thanh Hóa kịp thời cứu sống tài xế taxi đột quỵ trong ca tuần tra đêm -
Cây cảnh cho ban công hướng Bắc: Hút tài lộc, vượng khí cho gia chủ -
Thương tâm học sinh lớp 1 tử vong sau giờ tan học ở sân trường -
Bị phạt, truy thu, tính chậm nộp hơn 620 triệu, DN gửi đơn, thắng kiện về thuế -
Đồng loạt điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại Hà Nội và 2 tỉnh, thành -
Các loại hạt giúp phụ nữ mãn kinh ngừa loãng xương, bảo vệ tim mạch -
Hà Nội tăng giá gửi ô tô, xe máy: Có nơi tăng gấp đôi giá mỗi lượt -
Sắp mở rộng xử phạt vi phạm khoảng cách trên nhiều tuyến cao tốc
Đời sống
03/09/2026 15:29Cô gái 24 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Ngày 3/9, ThS.BS Nguyễn Đình Quân, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết bệnh nhân nhập viện sau khi gặp biến chứng từ việc tiêm filler vào vùng ngực tại nhà.
Theo lời kể, khoảng 2 tháng trước khi đến bệnh viện, cô gái 24 tuổi đã gọi một nhân viên spa về nhà thực hiện tiêm filler nâng ngực. Sau thủ thuật, bệnh nhân được hướng dẫn sử dụng kháng sinh Zinnat trong 10 ngày.
Khoảng một tháng sau tiêm, cô bắt đầu xuất hiện cảm giác nóng rát ở vùng ngực. Hai tuần sau đó, tình trạng trở nên rõ rệt hơn khi cả hai bên ngực sưng, nóng, đỏ và đau. Bệnh nhân tiếp tục uống kháng sinh thêm 5 ngày nhưng không cải thiện.
Các triệu chứng sau đó tiếp tục nặng lên. Hai bên ngực đau tức nhiều, xuất hiện khối sưng nề, trong khi vùng da đỏ ngày càng lan rộng. Bệnh nhân tìm đến cơ sở spa để hút dịch ở hai bên vú và tiếp tục dùng kháng sinh thêm 4 ngày.

Tuy nhiên, sau khi hút dịch, tổn thương không cải thiện đáng kể. Vùng đỏ vẫn tiếp tục lan rộng, kèm cảm giác đau tức ngày càng nhiều, buộc bệnh nhân phải đến Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám.
Hai bên ngực xuất hiện ổ áp xe lớn
Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy bệnh nhân bị áp xe sau tiêm filler ngực, kèm nhiễm trùng. Hình ảnh kiểm tra còn ghi nhận chất làm đầy xen lẫn với các ổ áp xe hóa mủ ở cả hai bên ngực.
"Ở ngực trái của bệnh nhân, tổn thương áp xe hóa mủ lẫn với xung quanh là tổ chức filler. Vị trí dày nhất của tổn thương áp xe được ghi nhận hơn 9cm, trong khi ở ngực phải, vị trí dày nhất gần 3cm", bác sĩ Quân cho biết.
Bệnh nhân hiện được điều trị tích cực bằng kháng sinh nhằm khu trú khối áp xe. Sau khi tình trạng viêm và nhiễm trùng được kiểm soát, các bác sĩ sẽ chích rạch để dẫn lưu khối áp xe, đồng thời làm sạch những tổn thương ở cả hai bên ngực.
Filler nâng ngực tiềm ẩn nhiều biến chứng
Theo bác sĩ Quân, filler hay chất làm đầy là vật liệu được tiêm vào da hoặc mô mềm nhằm tăng thể tích, làm mờ nếp nhăn hoặc tạo hình khuôn mặt, cơ thể. Tuy nhiên, việc tiêm filler có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng nếu thực hiện sai kỹ thuật hoặc tại các cơ sở không đảm bảo.
Ngực là vùng mô lớn, chứa nhiều mạch máu, hệ bạch huyết và đặc biệt có cấu trúc mô tuyến vú. Trong khi đó, filler không được thiết kế để đưa vào vùng này với khối lượng lớn. Việc filler lan tỏa trong mô ngực cũng khó kiểm soát, từ đó có thể dẫn đến biến dạng, vón cục và viêm nhiễm kéo dài.
Bác sĩ Quân cho biết phần lớn các loại filler được sử dụng để nâng ngực tại những cơ sở không đảm bảo, sau đó khiến bệnh nhân phải đến bệnh viện khắc phục, đều là sản phẩm trôi nổi, không được cấp phép và không rõ nguồn gốc.
Ngoài tình trạng vón cục, biến dạng ngực, nhiều bệnh nhân còn có thể gặp biến chứng viêm nhiễm, áp xe, hoại tử và phải phẫu thuật nạo vét mô viêm. Một số trường hợp còn có nguy cơ tắc mạch, hoại tử da, thậm chí đe dọa tính mạng.
Đáng chú ý, việc đưa filler vào vùng ngực còn có thể gây ảnh hưởng đến quá trình tầm soát ung thư vú, khiến bác sĩ gặp khó khăn trong việc phát hiện sớm các tổn thương ác tính.
Theo bác sĩ Quân, filler rất khó, thậm chí không thể được lấy ra hoàn toàn. Ngay cả khi phải can thiệp phẫu thuật, kết quả cũng không đảm bảo vùng ngực có thể phục hồi như trạng thái ban đầu.
Hải Yến (SHTT)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- CEO Apple nói điện thoại gập đời đầu 'rẻ tiền, kém chất lượng' (1 giờ trước)
- Hải Phòng: Công an điều tra "nghi án" nam sinh 16 tuổi tử vong do bị đánh ở trường (1 giờ trước)
- Indonesia cân nhắc nhận viện trợ quốc tế khi cháy rừng đẩy khói mù bao phủ Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bà xã NSND Công Lý nghẹn ngào nhớ lại giây phút chồng ngã xuống và hành trình 5 năm vượt qua nghịch cảnh (1 giờ trước)
- Đình Bắc gây sốt ở Nhật Bản (1 giờ trước)
- Công an thông tin nguyên nhân ban đầu vụ học sinh lớp 1 tử vong tại trường ở Hải Phòng (1 giờ trước)
- Chân dung Giáo sư toán 39 tuổi người Thanh Hóa, Trần Mạnh Tuấn: Giải bài toán làm thế giới bó tay suốt một thập kỷ và cái cúi đầu từ gã khổng lồ Google (1 giờ trước)
- Mỹ: Lốc xoáy khổng lồ bất ngờ xuất hiện, người dân ghi lại cảnh tượng đáng sợ (1 giờ trước)
- Hà Nội đang dùng xe chuyên dụng cắt tỉa hoa sữa (1 giờ trước)
- Vợ chồng Tổng thống Venezuela Maduro đồng loạt bác bỏ cáo buộc tra tấn tại Mỹ (1 giờ trước)