Đang ăn cơm cùng chồng, người phụ nữ 38 tuổi bất ngờ lơ mơ rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng tri giác xấu đi. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện khối máu tụ lớn trong não.

Chị N.T.A.T. (38 tuổi, Tây Ninh) đang ngồi ăn cơm cùng chồng thì bất ngờ có biểu hiện lơ mơ, gọi hỏi không đáp ứng chính xác. Tình trạng tri giác của chị tiếp tục xấu đi trong thời gian ngắn.

Người bệnh sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa cấp cứu trong tình trạng tiếp xúc chậm, yếu nửa người trái. Chị T. có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường type 2.

Kết quả chụp MSCT sọ não cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết não vùng bao ngoài, lan tỏa bán cầu não phải. Khối máu tụ lớn gây phù não và chèn ép, khiến tình trạng diễn tiến nhanh.

Trước nguy cơ tổn thương não nghiêm trọng, các bác sĩ quyết định phẫu thuật giải áp khẩn cấp. Ê-kíp tiến hành mở sọ, lấy bỏ khối máu tụ, đồng thời tìm và kiểm soát vị trí chảy máu nhằm giảm áp lực trong sọ, hạn chế tổn thương não tiếp diễn.

Theo các bác sĩ, ca phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do khối máu tụ có kích thước lớn trong khi não phù nhiều bởi tình trạng xuất huyết diễn tiến nhanh. Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát và điều trị tích cực.

27-1790479874-dang-an-com-cung-chong-nguoi-phu-nu-38-tuoi-bat-ngo-xuat-huyet-nao
Bệnh nhân sau ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Đến ngày thứ 6 sau phẫu thuật, chị T. đã tỉnh táo và thực hiện được y lệnh. Sang ngày thứ 10, người bệnh có thể giao tiếp với người thân.

Các bác sĩ tiếp tục điều trị, đồng thời kết hợp phục hồi chức năng và vật lý trị liệu nhằm cải thiện khả năng vận động, hạn chế di chứng.

BS.CKI Nguyễn Thế Thuần, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, cho biết xuất huyết não không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà còn có thể gặp ở người trẻ. Tại bệnh viện, các bác sĩ tiếp nhận nhiều trường hợp từ 15 đến 50 tuổi bị xuất huyết não diễn tiến nhanh.

Theo bác sĩ, tăng huyết áp không được phát hiện hoặc kiểm soát tốt, uống nhiều rượu bia, hút thuốc, sử dụng chất kích thích, căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ và một số bệnh lý mạch máu não có thể làm gia tăng nguy cơ.

Người dân được khuyến cáo kiểm tra huyết áp định kỳ, duy trì vận động, ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia và không hút thuốc.

Khi xuất hiện những dấu hiệu đột ngột như méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân, nói khó, đau đầu dữ dội, nôn ói hay rối loạn ý thức, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ.

QT (SHTT)