"Còn trẻ thế lại sống lành mạnh sao có thể xuất huyết não được?", câu hỏi đầy bàng hoàng của đồng nghiệp và hàng xóm cũng chính là nỗi ngỡ ngàng bao trùm khi anh Tôn (23 tuổi, sống tại Chiết Giang, Trung Quốc) nhập viện cấp cứu.

 Không ai ngờ rằng ẩn sâu bên trong hộp sọ của chàng trai thanh niên khỏe khoắn này lại là một “quả bom nổ chậm” âm thầm đếm ngược từng ngày mà ngay cả bản thân anh cũng không hề hay biết.  

Mọi chuyện khởi đầu bằng một cơn choáng váng ập đến bất ngờ ngay tại chỗ làm việc, khiến anh Tôn ngất lịm trong vòng tay các đồng nghiệp. Ban đầu, mọi người xung quanh chỉ nghĩ đơn giản anh bị thiếu ngủ hoặc kiệt sức vì công việc. Thế nhưng, biến cố xảy ra quá đỗi chớp nhoáng: một người trẻ tuổi, có lối sống lành mạnh bỗng chốc rơi vào tình trạng liệt nửa người và cận kề cái chết do xuất huyết não.  

Anh lập tức được xe cấp cứu chuyển thẳng đến Bệnh viện Trung tâm Hải Ninh (Chiết Giang, Trung Quốc) theo quy trình báo động mã xanh khẩn cấp. Hình ảnh chụp CT sọ não khiến cả ê kíp trực phải sững sờ khi phát hiện bệnh nhân bị xuất huyết não thùy trán phải, máu đã tràn vào não thất.

06-1788678678-thanh-nien-23-tuoi-nhap-vien-khan-cap-vi-xuat-huyet-nao-du-khong-uong-ruou-hut-thuoc-anh-chup-nao-the-hien-dieu-dang-so
Ảnh minh họa: Jetem.org

Khối máu tụ có kích thước lớn đang đè nén mô não dữ dội, làm xô lệch đường giữa sọ và đẩy mạng sống của chàng trai trẻ vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tình trạng này khiến các bác sĩ vô cùng kinh ngạc bởi người bệnh không hề có tiền sử cao huyết áp, trước giờ thể trạng rất tốt, không bệnh nền và hiếm khi ốm đau.  

Để tìm nguyên nhân, đội ngũ y tế đã chỉ định chụp mạch máu xóa nền kỹ thuật số (DSA). Từ đây, bức màn sự thật kinh hoàng mới được vén mở: trong não anh Tôn tồn tại một khối dị dạng động tĩnh mạch bẩm sinh (AVM). Khối mạch dị dạng này giống như một quả bom hẹn giờ nằm im lìm từ lúc anh ra đời, để rồi bất thần phát nổ gây nên thảm họa xuất huyết não.  

Đứng trước lằn ranh sinh tử mong manh, một cuộc phẫu thuật dưới kính hiển vi công suất cao được triển khai cấp tốc. Các bác sĩ vừa tỉ mỉ hút sạch 60ml máu tụ để giải tỏa áp lực đè nặng lên các mô não, vừa thận trọng bóc tách và triệt tiêu trọn vẹn cụm dị dạng nhằm chặn đứng nguy cơ tái phát xuất huyết não thứ phát.  

Vượt qua lưỡi hái tử thần, anh Tôn đã phải trải qua một hành trình bền bỉ chiến đấu suốt 38 ngày mới thực sự giành lại sự sống. Khoảnh khắc tỉnh lại, có thể cử động từng ngón tay trong niềm hạnh phúc nghẹn ngào của gia đình, anh chia sẻ: "Lúc mở mắt ra nhìn trần nhà trắng xóa, tôi cứ nghĩ cuộc đời mình thế là hết ở tuổi 23. Khi nghe bác sĩ nói mình bị xuất huyết não vì một khối dị dạng trốn trong đầu suốt bao năm mà không hay biết, tôi thực sự rùng mình. Tôi hối hận vì xem nhẹ những cơn đau đầu, chóng mặt thoáng qua trước đó. Cảm giác từ cõi chết trở về khiến tôi trân trọng từng giây phút được sống".  

Giải thích cụ thể về trường hợp này, bác sĩ Thái Trường Thọ, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh của bệnh viện, nhấn mạnh: "Dị dạng động tĩnh mạch não là hiện tượng các động mạch và tĩnh mạch nối trực tiếp với nhau mà không qua hệ thống mao mạch trung gian. Dòng máu di chuyển với áp lực lớn liên tục dội vào thành mạch vốn đã mỏng dính, khiến chúng ngày càng suy yếu. Dưới tác động của áp lực kéo dài, điểm dị dạng này rất dễ vỡ bùng trong độ tuổi thanh thiếu niên, trở thành thủ phạm hàng đầu gây xuất huyết não ở người trẻ dưới 40 tuổi.  

"Chàng trai này không hút thuốc hay uống rượu nhưng trước khi xảy ra sự việc thường tăng ca, làm việc quá sức và hay thức khuya. Đây cũng được xem là yếu tố quan trọng khiến dị dạng vốn có bùng phát thành xuất huyết não. Sau phẫu thuật, chức năng chi dưới vẫn bị ảnh hưởng nhẹ, cần tập luyện và hồi phục từ từ để đi lại bình thường", bác sĩ Thái cho biết.

Trường hợp thoát chết trong gang tấc của anh Tôn gióng lên hồi chuông cảnh báo sâu sắc tới cộng đồng, đặc biệt là những người trẻ tuổi đang lơ là sức khỏe hoặc chủ quan trước các tín hiệu bất thường.

Qua ca bệnh này, bác sĩ Thái Trường Thọ khuyến cáo mọi người tuyệt đối không được chần chừ nếu xuất hiện các biểu hiện tai biến mạch máu não sau đây:

- Cơn đau đầu xuất hiện dữ dội và đột ngột, đi kèm biểu hiện buồn nôn hoặc nôn mửa dai dẳng không dứt.

- Cảm giác tê bì, yếu liệt ở một bên tay hoặc chân, cơ thể mất thăng bằng hoặc bước đi xiêu vẹo.

- Bệnh nhân nói ngọng, gặp khó khăn khi phát âm, thị lực suy giảm hoặc nhìn mờ đột ngột.

- Tình trạng ngất xỉu không rõ nguyên cớ hoặc có các cơn co giật tay chân lặp đi lặp lại.

Để ngăn ngừa nguy cơ xuất huyết não tái diễn, người bệnh sau phẫu thuật cần tuyệt đối tuân thủ phác đồ thuốc điều trị. Song song với đó, việc giữ vững tâm lý ổn định, không thức khuya, tránh vận động quá sức và hạn chế tối đa những xáo trộn cảm xúc mạnh chính là chìa khóa then chốt giúp bảo toàn sức khỏe hệ mạch máu não lâu dài.  

PV (SHTT)