Một người đàn ông 55 tuổi sống tại quận Bình Tân đã rơi vào hôn mê sâu chỉ sau một đêm say xỉn, do xuất huyết não liên quan đến rượu bia và bệnh tăng huyết áp bị bỏ quên.
24-1763994506-nguoi-dan-ong-bat-tinh-sau-buoi-nhau-khuya-vo-phat-hien-trong-tinh-trang-nguy-kich.jpg
Bệnh nhân bất tỉnh sau cuộc nhậu đêm. Ảnh: BSCC .

Rạng sáng 24/11, Trạm cấp cứu vệ tinh 32 thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM nhận được cuộc gọi khẩn từ một gia đình ở Bình Tân. Người vợ hoảng hốt phát hiện chồng bất tỉnh, toàn thân co giật, mắt lờ đờ và hoàn toàn không phản ứng.

Theo lời kể, đêm trước người chồng đi nhậu về muộn và than mệt nên nằm ngủ một mình. Đến sáng, khi mở cửa phòng, chị thấy anh thở gấp, run rẩy, không nói được và không đáp lại khi gọi, khiến chị lập tức liên hệ cấp cứu.

Tại nhà bệnh nhân, ê-kíp y tế ghi nhận các chỉ số sinh tồn đều ở mức báo động: huyết áp lên tới 260/120 mmHg, mạch 130 lần/phút, nhịp thở 24 lần/phút, thân nhiệt 39°C và SpO₂ giảm còn 90%. Dù có tiền sử tăng huyết áp, bệnh nhân thường xuyên bỏ thuốc. Nhận thấy tình trạng quá nghiêm trọng, bác sĩ tiến hành hạ áp khẩn cấp, xử trí co giật trước khi đưa bệnh nhân vào bệnh viện.

Kết quả CT cho thấy ổ xuất huyết lớn tại vùng cầu – hành não, kích thước 19 × 34 × 33 mm, gây chèn ép và hẹp não thất IV, đồng thời tràn máu vào nhiều bể não. Bên cạnh đó còn xuất hiện một số vùng tổn thương cũ ở nhân bèo hai bên và dày niêm mạc xoang hàm trái, song cấu trúc đường giữa chưa bị lệch.

Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, cho biết bệnh nhân đang trong tình trạng cực kỳ nguy kịch, bởi xuất huyết thân não là một trong những dạng đột quỵ nguy hiểm nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến trung tâm điều khiển hô hấp và tuần hoàn.

Ông nhấn mạnh đây là lời nhắc nhở nghiêm khắc về sự chủ quan của nhiều người đối với tăng huyết áp và rượu bia. Người mắc bệnh mạn tính này cần tuân thủ thuốc đều đặn, duy trì chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt lành mạnh và hạn chế tối đa việc uống rượu bia.

Các triệu chứng cảnh báo xuất huyết não có thể bao gồm đau đầu dữ dội, buồn nôn, chóng mặt, yếu liệt tay chân, méo miệng, khó nói và thay đổi ý thức. Khi phát hiện các dấu hiệu này, người nhà phải gọi ngay cấp cứu 115 để giành cơ hội sống cho bệnh nhân.

Theo PV (SHTT)