-
Danh tính thai phụ định nhảy cầu tự tử ở Thanh Hóa, tình hình hiện tại ra sao? -
Hành trình bỏ nhà ra đi của 3 học sinh ở Lâm Đồng: Không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3 xe máy đi bụi 250km -
Đồng Nai: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ hỗn chiến tranh giành chở thi thể tại bệnh viện -
Thực hư vụ 1 thanh niên bị hăm dọa, đánh vào đầu trong lúc đợi đổ xăng ở cây xăng Lạc Trung, Hà Nội -
Lãi tiết kiệm vượt 8%/năm: Cuộc đua hút tiền giữa các ngân hàng nóng trở lại -
Lý do Việt Nam chưa phải dùng đến xăng dầu dự trữ quốc gia, nguồn cung trong nước đủ đáp ứng đến khi nào? -
Tình hình 17 tàu chở dầu cùng 213 thuyền viên Việt Nam tại Trung Đông, cơ quan hàng hải lên phương án ứng phó -
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm Tổng thống UAE, trao đổi an ninh năng lượng, cam kết hỗ trợ nguồn cung cho Việt Nam -
Phát hiện cuốn sổ bí mật của chồng quá cố, người phụ nữ thay đổi quyết định bán nhà về quê -
Chơi ở hồ bơi gần nhà, bé trai 12 đuối nước rồi tử vong: Tiết lộ hoàn cảnh khó khăn đằng sau
Đời sống
10/03/2026 15:38Đau bụng 5 ngày nhưng tự uống thuốc giảm đau, người đàn ông thủng dạ dày nguy kịch
Ngày 10/3, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết các bác sĩ vừa điều trị thành công cho bệnh nhân N.V.T. (61 tuổi) trong tình trạng rất nặng do nhập viện muộn sau nhiều ngày đau bụng kéo dài.
Theo thông tin từ bệnh viện, ban đầu người bệnh chỉ cảm thấy đau vùng trên rốn. Sau đó cơn đau lan dần ra khắp bụng kèm theo sốt nhẹ. Do không thể đến bệnh viện ngay, ông T. tự mua thuốc giảm đau để uống tại nhà.
Tình trạng đau bụng kéo dài suốt 5 ngày khiến sức khỏe người bệnh suy kiệt nhanh chóng. Khi được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nguy kịch.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy ông T. bị thủng dạ dày, dịch tiêu hóa cùng thức ăn tràn vào ổ bụng gây viêm phúc mạc và nhiễm trùng nặng. Theo các bác sĩ, nếu không được xử trí kịp thời, tình trạng này có thể nhanh chóng đe dọa tính mạng.
BS-CKI Đỗ Duy Đạt, khoa Ngoại Tiêu hóa, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân, cho biết ê kíp đã áp dụng khuyến cáo mới nhất của World Society of Emergency Surgery (WSES) về phẫu thuật kiểm soát thương tổn. Nguyên tắc của phương pháp này là ưu tiên cứu sống người bệnh trước, sau đó mới xử lý triệt để các tổn thương.
Trong ca mổ đầu tiên, các bác sĩ tiến hành làm sạch ổ bụng, kiểm soát ổ nhiễm trùng và tạo đường nuôi ăn nhằm duy trì dinh dưỡng cho bệnh nhân. Tuy nhiên, do nhập viện quá muộn, cơ thể người bệnh đã suy kiệt nặng và tình trạng nhiễm trùng lan rộng.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân phải trải qua quá trình điều trị kéo dài. Trong hơn ba tháng nằm viện, người bệnh nhiều lần phải phẫu thuật lại do xuất hiện các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng tái phát, rò tiêu hóa và tràn dịch màng phổi.
Mỗi khi biến chứng xuất hiện, các bác sĩ phải can thiệp kịp thời nhằm kiểm soát nhiễm trùng và duy trì sự sống cho bệnh nhân.
Song song với các ca phẫu thuật là quá trình hồi sức tích cực kéo dài. Người bệnh được theo dõi sát sao và điều trị phối hợp giữa nhiều chuyên khoa như Dinh dưỡng lâm sàng, Phục hồi chức năng và Dược lâm sàng.
Trong quá trình điều trị, các bác sĩ cũng áp dụng nhiều kỹ thuật hỗ trợ hiện đại, trong đó có phương pháp truyền dịch tiêu hóa hoàn hồi vào ruột non để cải thiện dinh dưỡng, cùng hệ thống hút áp lực âm VAC nhằm kích thích lành vết thương và kiểm soát tình trạng rò tiêu hóa phức tạp.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và quá trình chăm sóc liên tục, tình trạng của ông T. dần cải thiện. Sau hơn ba tháng điều trị, bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện, sức khỏe ổn định và hồi phục tốt.
ThS.BS Phạm Quang Nhật, khoa Ngoại Tiêu hóa, người trực tiếp theo dõi ca bệnh, cho biết đây là một trường hợp đặc biệt nặng do bệnh nhân nhập viện quá muộn, khi tình trạng thủng dạ dày đã kéo dài nhiều ngày khiến nhiễm trùng lan rộng và cơ thể suy kiệt.
“Quá trình điều trị kéo dài với nhiều lần phẫu thuật và hồi sức tích cực. Việc bệnh nhân hồi phục và có thể trở lại cuộc sống bình thường là kết quả rất đáng mừng đối với ê kíp điều trị”, bác sĩ Nhật chia sẻ.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng đau bụng kéo dài, đặc biệt là đau vùng thượng vị. Việc tự ý dùng thuốc giảm đau có thể làm che lấp triệu chứng, khiến bệnh diễn tiến nặng hơn và làm chậm thời điểm điều trị, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
- Đồng Nai công bố 4 loại sữa công thức ngoại nghi nhiễm độc tố: Người tiêu dùng cần chú ý gì? (17:25)
- Bất ngờ cuộc sống của "nhà sư đẹp trai nhất Myanmar" sau khi cưới vợ, ngoại hình hiện tại gây sốt (17:14)
- Cây xăng găm hàng không bán để thu lợi có bị xử lý hình sự? Chủ cửa hàng đối diện mức án nặng? (17:10)
- Danh tính thai phụ định nhảy cầu tự tử ở Thanh Hóa, tình hình hiện tại ra sao? (1 giờ trước)
- Giá lăn bánh Mazda CX-8 đầu tháng 10/2026: Cực kỳ cạnh tranh, 'tất tay' với Ford Everest và Fortuner (1 giờ trước)
- Triệt phá cơ sở sản xuất hàng ngàn chai dấm ăn giả từ axit không rõ nguồn gốc (1 giờ trước)
- Hành trình bỏ nhà ra đi của 3 học sinh ở Lâm Đồng: Không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3 xe máy đi bụi 250km (1 giờ trước)
- Đồng Nai: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ hỗn chiến tranh giành chở thi thể tại bệnh viện (1 giờ trước)
- iPhone 16 Plus màn lớn pin trâu giá rẻ nhất Việt Nam, được chuộng hơn cả iPhone 17 (1 giờ trước)
- Triều Tiên tung cảnh báo đanh thép trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn (1 giờ trước)