-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Đời sống
24/06/2026 10:23Đau đầu dữ dội giữa đợt nắng nóng, người đàn ông 50 tuổi bàng hoàng với kết quả chụp não
Chia sẻ với PV Gia đình Việt Nam, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp xuất huyết não có biểu hiện ban đầu khá dễ bị bỏ qua.
Bệnh nhân là nam giới 50 tuổi, làm việc văn phòng tại Hà Nội. Trước thời điểm nhập viện, người này hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử bệnh lý thần kinh đáng chú ý.
Ngày 21/6, người bệnh bất ngờ xuất hiện cơn đau đầu dữ dội. Nghĩ rằng đây chỉ là phản ứng của cơ thể trước thời tiết oi bức kéo dài hoặc áp lực công việc, anh đã tự mua thuốc paracetamol để uống và nghỉ ngơi tại nhà.
Đau đầu kéo dài không dứt, huyết áp tăng cao bất thường
Tuy nhiên, tình trạng đau đầu không thuyên giảm mà tiếp tục kéo dài sang ngày hôm sau.
Khi tự đo huyết áp tại nhà, người bệnh ghi nhận chỉ số tăng cao bất thường. Có thời điểm huyết áp lên tới 160 mmHg, thậm chí gần chạm ngưỡng 180 mmHg.
Lo ngại trước tình trạng đau đầu kéo dài kèm huyết áp tăng mạnh, người đàn ông đã đến bệnh viện để thăm khám.
Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não cho thấy bệnh nhân có hai ổ xuất huyết nhỏ nằm ở vùng bán cầu não phải và thùy bèo trái. Ngoài ra, hình ảnh còn ghi nhận tình trạng dày niêm mạc xoang hàm hai bên.

Theo các bác sĩ, các ổ xuất huyết có kích thước nhỏ nên chưa gây chèn ép não hoặc dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
Bệnh nhân được chỉ định nhập viện theo dõi sát trong 72 giờ đầu, đồng thời kiểm soát huyết áp nhằm đánh giá nguy cơ tiến triển của tổn thương.
Bác sĩ điều trị cho biết nếu phát hiện muộn hơn hoặc ổ xuất huyết lớn hơn, người bệnh có thể phải can thiệp ngoại khoa để giải áp và xử trí tình trạng chảy máu não.
Tăng huyết áp đột ngột có thể làm vỡ mạch máu não
Nhận định về nguyên nhân, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh cho rằng nhiều khả năng cơn tăng huyết áp cấp tính đã khiến áp lực trong lòng mạch tăng đột ngột, làm tổn thương thành mạch và dẫn đến xuất huyết não.
Xuất huyết não xảy ra khi một mạch máu trong não bị vỡ, khiến máu tràn vào nhu mô não. Tình trạng này không chỉ phá hủy mô não xung quanh mà còn làm tăng áp lực nội sọ.
Người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện như đau đầu dữ dội, rối loạn ý thức, yếu liệt tay chân hoặc thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
Đáng chú ý, nhiều trường hợp xuất huyết não ở giai đoạn sớm chỉ biểu hiện bằng triệu chứng đau đầu dữ dội. Điều này khiến không ít người chủ quan, cho rằng nguyên nhân xuất phát từ thời tiết nắng nóng, thiếu ngủ, cảm cúm hoặc căng thẳng trong công việc.
“Bệnh nhân này rất may mắn vì các ổ xuất huyết còn nhỏ. Nếu tiếp tục trì hoãn việc thăm khám, nguy cơ xuất huyết lan rộng hoặc gây biến chứng thần kinh nặng hoàn toàn có thể xảy ra”, bác sĩ Mạnh cho biết.
Không nên chủ quan với những cơn đau đầu bất thường
Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý với những cơn đau đầu xuất hiện đột ngột, dữ dội hoặc có tính chất khác thường so với các cơn đau đầu trước đó.
Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của xuất huyết não hoặc các bệnh lý thần kinh nguy hiểm khác. Việc tự ý sử dụng thuốc giảm đau không giúp giải quyết nguyên nhân mà còn có thể làm chậm quá trình chẩn đoán.
Khi xuất hiện các triệu chứng như đau đầu dữ dội, huyết áp tăng cao bất thường, buồn nôn, nôn, chóng mặt, yếu liệt tay chân hoặc rối loạn ý thức, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh hoặc đột quỵ để được thăm khám và xử trí kịp thời.
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (21:03)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (45 phút trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (56 phút trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (1 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (2 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (3 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (3 giờ trước)