-
Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh -
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa -
Thanh Hóa: Triệu tập 17 thiếu niên mang theo đinh ba, tháo biển số xe lạng lách tìm cảm giác mạnh
Đời sống
05/03/2026 22:46Đề xuất đưa người chịu áp lực công việc và học tập vào diện giám sát tâm thần

Điểm mới của dự thảo này là không chỉ tập trung vào những người đã mắc bệnh mà còn hướng tới nhóm đối tượng có nguy cơ cao do chịu áp lực lớn từ công việc, học tập và các biến cố đời sống.
Cụ thể, theo Điều 43 của bản dự thảo, ngành y tế sẽ thực hiện giám sát đối với những cá nhân có tiền sử bệnh lý hoặc sở hữu ít nhất một trong các yếu tố nguy cơ về sinh học, tâm lý và xã hội. Đáng chú ý, các yếu tố như stress kéo dài, áp lực kinh tế, hay những sang chấn tâm lý do ly hôn, thất nghiệp và mất người thân đều được xem là căn cứ để đưa một cá nhân vào diện theo dõi.
Bên cạnh đó, nhóm người chịu ảnh hưởng từ các vấn nạn xã hội như bạo lực gia đình, bâm hại, hoặc sống trong môi trường không an toàn cũng nằm trong danh sách cần được lưu tâm. Những người có đặc điểm nhân cách nhạy cảm, dễ lo âu, tự ti hoặc từng có ý nghĩ tự sát sẽ được hệ thống y tế thu thập thông tin để có những can thiệp kịp thời. Đặc biệt, dự thảo nhấn mạnh vào việc giám sát những người chịu áp lực cao và kéo dài trong môi trường lao động và học đường, cũng như những trường hợp lạm dụng chất kích thích như rượu, bia, ma túy.
Để triển khai hoạt động này, cơ quan y tế dự kiến sẽ thu thập dữ liệu về những biểu hiện sớm của rối loạn tâm thần, bao gồm sự sụt giảm khả năng giao tiếp, học tập và lao động, hoặc các dấu hiệu rối loạn cảm xúc kéo dài. Việc giám sát không chỉ giới hạn tại các bệnh viện mà còn được thực hiện rộng rãi tại các cơ sở giáo dục, nơi làm việc như khu công nghiệp, các cơ sở bảo trợ xã hội và trực tiếp ngay tại cộng đồng.
Mục tiêu cốt lõi của đề xuất này là tạo ra một hệ thống thu thập và phân tích thông tin liên tục, có hệ thống. Từ đó, ngành y tế có thể phát hiện sớm những trường hợp đang gặp bất ổn về tâm lý hoặc có nguy cơ đổ vỡ sức khỏe tâm thần để đưa ra các biện pháp hỗ trợ, xử lý kịp thời, tránh những hệ lụy đáng tiếc cho cá nhân và xã hội.
- Đánh bại Thái Lan trên loạt luân lưu, Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (23:11)
- Nữ Đại sứ Du lịch bị tung tin "chơi pickleball lây bệnh hiểm nghèo cho 22 người" (23:01)
- Ba mẹ con cô giáo ở Cà Mau bị chém, bé gái 6 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Cơ phó Flydubai đối mặt án tử hình (1 giờ trước)
- Từ giữa năm 2027, trạm sạc công cộng phải dùng chung cho xe điện tương thích (1 giờ trước)
- Phá đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ra thị trường, có cán bộ kiểm dịch tiếp tay (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Hà Nội lên tiếng về quy mô 200 ha của dự án Safari Ba Vì (2 giờ trước)
- Hoài Lâm khoe không gian nhà riêng trước ngày cưới Ngọc Trinh (2 giờ trước)
- Hà Nội tạm dừng nhận tuyến xe khách mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm (2 giờ trước)
- Người phụ nữ đâm chết người yêu của chồng cũ vì mâu thuẫn tiền nuôi con (3 giờ trước)