Trước làn sóng du lịch hè gia tăng, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Đài Loan đang nóng lên từng ngày. Các số liệu thống kê mới nhất cho thấy số lượt người đến khám vì Covid-19 tại vùng lãnh thổ này đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng một tuần.

Theo thông báo từ Cơ quan Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh Đài Loan (CDC), dịch Covid-19 tại đây đã chính thức bước vào giai đoạn gia tăng mạnh mẽ. Việc các hoạt động di chuyển và du lịch tăng cao trong kỳ nghỉ hè được nhận định là yếu tố thúc đẩy nguy cơ lan rộng của virus.

Dữ liệu giám sát dịch tễ ghi nhận, trong tuần thứ 29 (từ ngày 19/7 đến 25/7), các phòng khám cùng cơ sở cấp cứu trên toàn Đài Loan đã tiếp nhận tới 10.605 lượt bệnh nhân đến khám liên quan đến Covid-19. Con số này thể hiện mức tăng trưởng kỷ lục 117,4% so với tuần liền trước đó.

Đáng lo ngại hơn, trong khoảng thời gian từ ngày 21/7 đến 27/7, hệ thống y tế tại đây ghi nhận thêm 42 trường hợp biến chứng nặng và 2 bệnh nhân tử vong. Nhìn lại giai đoạn từ tháng 10 năm ngoái cho đến nay, Đài Loan đã chứng kiến tổng cộng 203 ca Covid-19 chuyển nặng nội địa, trong đó 25 người đã không qua khỏi.

29-1785292275-dich-covid-19-tai-dai-loan-bat-ngo-leo-thang-tang-hon-117-chi-sau-mot-tuan
Dịch Covid-19 tại Đài Loan đang có xu hướng leo thang. Ảnh minh họa: Pexels.

Qua phân tích bức tranh lâm sàng, nhóm đối tượng chịu tổn thương lớn nhất tiếp tục là người cao tuổi và người có bệnh lý nền. Cụ thể, nhóm từ 65 tuổi trở lên chiếm tới 73,4% số ca nặng, và 83,7% trường hợp có sẵn bệnh mạn tính. Đáng chú ý, có tới 90,6% số bệnh nhân diễn tiến nặng chưa thực hiện tiêm vaccine Covid-19 phòng ngừa cho mùa dịch này.

Về mặt chủng học, CDC Đài Loan cho biết trong vòng 4 tuần trở lại đây, biến thể NB.1.8.1 đã trở thành chủng virus chiếm ưu thế chủ đạo tại đây. Khi nhiễm biến thể này, người bệnh thường xuất hiện các biểu hiện ở đường hô hấp trên như sốt, ho, đau họng, sổ mũi, nghẹt mũi, kết hợp cùng cảm giác mệt mỏi, đau đầu và đau nhức cơ thể.

Tình hình tại Đài Loan cũng nằm trong xu hướng chung của nhiều nơi trên thế giới. Hiện tại, tỷ lệ xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đang gia tăng ở hầu hết các khu vực toàn cầu, ngoại trừ châu Phi và Đông Nam Á. Các vùng phụ cận như Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Nhật Bản cũng như Mỹ đều ghi nhận làn sóng gia tăng số ca nhiễm.

Trở thành tâm điểm lưu hành trên quy mô toàn cầu, biến thể NB.1.8.1 hiện chiếm 58,76% tổng số mẫu bệnh phẩm được giải trình tự gen. Xếp ở các vị trí tiếp theo trên bản đồ biến thể là XFG với tỷ lệ 19,07% và JN.1 chiếm 15,46%.

Hải Yến (SHTT)