-
Tử vi thứ 3 ngày 22/9/2026 của 12 con giáp: Mão vận trình tươi sáng, Hợi sa sút -
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm
Đời sống
01/10/2025 13:50Điều gì xảy ra khi vừa ăn cơm vừa uống trà?
Có người bày tỏ cách ăn uống như vậy giúp dễ nuốt, nhẹ bụng, ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng uống khi ăn sẽ làm loãng dịch vị, ảnh hưởng tiêu hóa, thậm chí làm tăng nguy cơ béo phì.
Một nghiên cứu đăng trên Physiology & Behavior đã trực tiếp kiểm chứng tác động của “cơm kèm trà” đối với tốc độ rỗng dạ dày và đường huyết sau ăn . Thí nghiệm tiến hành trên 12 nữ sinh viên Nhật Bản khỏe mạnh, mỗi người lần lượt trải qua 3 tình huống: Ăn cơm trắng, ăn cơm kèm uống trà xanh và ăn cơm chan nước trà.
Kết quả cho thấy, cả hai nhóm uống trà khi ăn đều có đường huyết sau ăn cao hơn rõ rệt so với nhóm chỉ ăn cơm, đặc biệt nhóm cơm chan trà tăng nhanh và mạnh nhất. Đồng thời, tốc độ rỗng dạ dày ở nhóm ăn cơm kèm trà nhanh hơn hẳn, nghĩa là cơm xuống ruột non sớm, làm quá trình hấp thu tinh bột tăng tốc. Nghiên cứu cũng ghi nhận mối quan hệ thuận: Dạ dày rỗng càng nhanh, đường huyết càng tăng mạnh.

Đáng chú ý, cảm giác no hay đói giữa 3 nhóm không khác biệt. Nói cách khác, uống trà khi ăn cơm khiến đường huyết tăng vọt nhưng không làm người ăn thấy no hơn. Các nhà khoa học giải thích, cơm không hút nước như bánh mì, nên khi vào dạ dày vẫn tách biệt với trà. Trà loãng, ít năng lượng, dễ dàng đi qua dạ dày như lối tắt, kéo theo một phần cơm xuống ruột non, khiến đường glucose được hấp thu nhanh.
Một nghiên cứu khác, đăng trên Appetite chọn 44 người trưởng thành, cả nam và nữ, với chỉ số BMI từ bình thường đến thừa cân. Trong bữa ăn gồm mì ống phô mai và nước lạnh, các nhà nghiên cứu theo dõi số lần người tham gia chuyển đổi giữa ăn và uống.
Kết quả ghi nhận, càng ăn - uống xen kẽ nhiều lần, những người tham gia càng ăn nhiều hơn. Chẳng hạn, nhóm chuyển đổi 10 lần ăn trung bình nhiều hơn 30g so với nhóm chỉ chuyển 5 lần, tương đương khoảng 40 ca lo. Lý do không phải vì nước mà từ việc thay đổi liên tục giữa ăn và uống mang lại kích thích vị giác mới, làm kéo dài hứng thú và trì hoãn tín hiệu no, khiến người ăn không nhận ra mình đã hấp thụ nhều.
Điều này bổ sung cho nghiên cứu đầu tiên: khi vừa ăn cơm vừa uống trà, không chỉ tốc độ rỗng dạ dày bị đẩy nhanh, mà mô hình ăn - uống xen kẽ cũng khiến lượng ăn nhiều hơn, làm đường huyết tăng cao hơn.
Từ 2 nghiên cứu trên có thể rút ra, với người cần kiểm soát đường huyết hoặc cân nặng, việc ăn cơm kèm trà hay liên tục uống nước trong bữa cần được cân nhắc. Thói quen này có thể khiến quá trình tiêu hóa diễn ra nhanh, đường huyết tăng mạnh, đồng thời vô tình làm ăn nhiều hơn mà không thấy no.
- Tử vi thứ 3 ngày 22/9/2026 của 12 con giáp: Mão vận trình tươi sáng, Hợi sa sút (23:46)
- Chi hơn 2,6 tỷ đồng đưa đoàn ra nước ngoài học kinh nghiệm xổ số (1 giờ trước)
- Hot girl cầu lông Thái Lan dính doping, bị đình chỉ tại ASIAD 2026 (1 giờ trước)
- 4 người hóa trang "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa, đi bộ trong làn ô tô là "làm theo di nguyện người quá cố" (1 giờ trước)
- Kiểm toán Nhà nước chuyển hồ sơ 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra (1 giờ trước)
- Bên trong ngôi làng gần 10 triệu USD của "tỷ phú YouTube" tại châu Phi (2 giờ trước)
- Trung Quốc khai trừ Đảng hai tướng cấp cao (2 giờ trước)
- Nga lên tiếng sau cuộc tập kích UAV lớn chưa từng có nhằm vào Moscow giữa kỳ bầu cử (2 giờ trước)
- Tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (2 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ thiếu sách giáo khoa, báo cáo trước 10/10 (2 giờ trước)