Sau 4 năm chờ lịch phẫu thuật tại New Zealand, người phụ nữ 51 tuổi quyết định sang Việt Nam thay khớp háng. Chỉ gần một tuần sau ca mổ, chị đã có thể tự đi lại mà không còn đau đớn như trước.

Sau nhiều năm chịu đựng cơn đau khớp háng kéo dài và phải chờ lịch phẫu thuật tại New Zealand, một phụ nữ 51 tuổi đã quyết định vượt hơn 9.000km đến Việt Nam để điều trị. Ca thay khớp háng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức diễn ra thành công, giúp người bệnh sớm lấy lại khả năng vận động.

Ngày 26/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết vừa phẫu thuật thay khớp háng thành công cho bệnh nhân nữ quốc tịch New Zealand. Theo bệnh viện, sau gần một tuần điều trị, người bệnh không còn đau, có thể tự đi lại và đang phục hồi tốt.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình 1, cho biết bệnh nhân bắt đầu đau khớp háng trái từ khoảng 10 năm trước. Ban đầu, cơn đau chỉ xuất hiện khi vận động nhưng sau đó tăng dần cả về mức độ lẫn tần suất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày.

27-1785123526-doi-4-nam-van-chua-duoc-mo-o-new-zealand-nguoi-phu-nu-bay-hon-9000km-sang-viet-nam-thay-khop-hang
PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh kiểm tra khả năng vận động của người bệnh sau phẫu thuật (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Dù đã được chỉ định thay khớp háng từ nhiều năm trước, người bệnh vẫn phải chờ lịch phẫu thuật của hệ thống y tế New Zealand. Theo chia sẻ với bác sĩ, chị đã đợi suốt 4 năm nhưng chưa được can thiệp, trong khi tình trạng đau ngày càng nặng khiến việc đi lại trở nên rất khó khăn.

Không muốn tiếp tục chờ đợi, người phụ nữ quyết định sang Việt Nam để điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Khi nhập viện, khớp háng trái của bệnh nhân đã bị phá hủy hoàn toàn. Chị đau nhiều, gần như không thể tự đi lại và phải sử dụng xe lăn. Với cân nặng gần 100kg, quá trình gây mê và phẫu thuật cũng gặp nhiều thách thức hơn so với thông thường.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi dẫn đến thoái hóa khớp háng giai đoạn cuối. Đây là tình trạng phần chỏm xương đùi bị thiếu máu nuôi, khiến mô xương dần hoại tử, xẹp và phá hủy khớp. Ở giai đoạn này, thay khớp háng toàn phần là phương pháp điều trị giúp giảm đau và phục hồi chức năng vận động.

Ê-kíp của PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh đã thực hiện ca thay khớp háng toàn phần bằng kỹ thuật ít xâm lấn. Theo bác sĩ, lớp mô mềm vùng hông dày khiến đường tiếp cận khớp sâu hơn so với các trường hợp thông thường.

Tuy nhiên, ca mổ diễn ra thuận lợi với đường rạch da chỉ khoảng 5-6cm, góp phần hạn chế tổn thương mô mềm và hỗ trợ quá trình phục hồi sau phẫu thuật.

Ngay từ ngày thứ hai sau mổ, bệnh nhân đã được hướng dẫn đứng dậy và tập đi cùng các kỹ thuật viên phục hồi chức năng. Sau gần một tuần điều trị, vết mổ tiến triển tốt, hai chi dưới cân bằng, người bệnh không còn đau và có thể tự đi lại.

27-1785123526-doi-4-nam-van-chua-duoc-mo-o-new-zealand-nguoi-phu-nu-bay-hon-9000km-sang-viet-nam-thay-khop-hang
Người bệnh có thể sớm trở lại sinh hoạt bình thường(Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, nếu quá trình phục hồi tiếp tục thuận lợi, bệnh nhân có thể sớm trở lại sinh hoạt bình thường, tự lái xe và tham gia các hoạt động thể chất phù hợp.

Người bệnh cho biết trước khi phẫu thuật, chị phải chống nạng khi đi lại và sử dụng nhiều thuốc giảm đau nhưng vẫn cố gắng làm việc để duy trì thu nhập. Nếu lựa chọn phẫu thuật theo diện tự chi trả tại New Zealand, chi phí điều trị có thể lên tới gần 40.000 đô la New Zealand (NZD).

"Tôi đang tập những bước đi đầu tiên sau nhiều năm phải phụ thuộc vào nạng và thuốc giảm đau. Tôi tin rằng chỉ khoảng ba tháng nữa, mình sẽ có thể chạy trở lại. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó có thể trở thành hiện thực", người bệnh chia sẻ.

Bệnh nhân cũng bày tỏ sự biết ơn đối với đội ngũ y bác sĩ đã đồng hành trong suốt quá trình điều trị.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, hiện nhiều cơ sở y tế tại Việt Nam đã triển khai thường quy các kỹ thuật thay khớp hiện đại, mang lại hiệu quả điều trị tốt với chi phí thấp hơn so với nhiều quốc gia phát triển. Điều này góp phần thu hút ngày càng nhiều người nước ngoài lựa chọn Việt Nam để điều trị các bệnh lý cơ xương khớp.

HL (SHTT)