Đột quỵ không còn chỉ là căn bệnh của người già khi nhiều bệnh viện lớn tại Hà Nội liên tiếp ghi nhận những trường hợp bệnh nhân nữ chỉ mới 20, 30 tuổi nhập viện vì tai biến. Đáng nói, một trong những "thủ phạm" thầm lặng gây ra tình trạng này lại chính là viên thuốc tránh thai quen thuộc.

Những câu chuyện đau lòng

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, một nữ sinh viên 20 tuổi, có tiền sử béo phì và dùng thuốc tránh thai liên tục trong một năm, đã phải nhập viện trong tình trạng không thể đi lại, không thể viết. Vài ngày trước đó, cô đã có dấu hiệu tê yếu tay nhưng chủ quan bỏ qua. May mắn được cấp cứu kịp thời, nhưng di chứng để lại vẫn cần thời gian dài để hồi phục.

08-1754650782-dung-thuoc-tranh-thai-lien-tuc-mot-nam-nu-sinh-vien-dai-hoc-20-tuoi-dot-quy.jpg
Một phụ nữ trẻ tuổi bị đột quỵ do sử dụng thuốc tránh thai kéo dài. Ảnh: BVCC

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Bệnh viện Bạch Mai cũng liên tục tiếp nhận các ca tương tự. Một phụ nữ 33 tuổi bị huyết khối tĩnh mạch não kèm xuất huyết sau 3 tháng dùng thuốc. Một người khác 34 tuổi cũng được chẩn đoán tương tự. Bệnh viện 108 cũng đã điều trị cho hai bệnh nhân nữ trẻ tuổi bị đột quỵ có cùng tiền sử sử dụng thuốc tránh thai dài ngày.

Vì sao viên thuốc "an toàn" lại gây họa?

Các bác sĩ giải thích, thuốc tránh thai chứa estrogen và progestin có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông (huyết khối) trong cơ thể. Những cục máu đông này có thể di chuyển lên não, gây tắc nghẽn mạch máu và dẫn đến đột quỵ. Nguy cơ này cao gấp 1,9 lần so với người không sử dụng.

Rủi ro này sẽ nhân lên gấp bội ở những phụ nữ có sẵn các yếu tố nguy cơ như:

Thừa cân, béo phì

Hút thuốc lá

Gia đình có tiền sử bệnh tim mạch

Bị đau nửa đầu (migraine)

Các bác sĩ nhấn mạnh, chính tâm lý chủ quan "mình còn trẻ, không thể bị đột quỵ" khiến nhiều người bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo sớm, đến khi nhập viện thì đã qua "thời gian vàng" điều trị, để lại những di chứng nặng nề, thậm chí trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Lắng nghe cơ thể - hành động kịp thời

Các chuyên gia khẳng định thuốc tránh thai vẫn có giá trị không thể phủ nhận, nhưng việc sử dụng cần hết sức cẩn trọng. Để đảm bảo an toàn, phụ nữ cần:

Thăm khám và tư vấn bác sĩ trước khi dùng, đặc biệt nếu có các yếu tố nguy cơ kể trên.

Tuyệt đối không lạm dụng hoặc dùng thuốc liều cao, kéo dài mà không có chỉ định.

Đi khám ngay nếu trong quá trình dùng thuốc xuất hiện các triệu chứng bất thường như: đau đầu dữ dội và tăng dần, đau không giảm dù uống thuốc, co giật hoặc ý thức không tỉnh táo.

Hãy ghi nhớ quy tắc BE-FAST để nhận biết sớm đột quỵ và cứu lấy mạng sống của chính mình và người thân:

B (Balance): Mất thăng bằng

E (Eyes): Mờ mắt, mất thị lực

F (Face): Xệ, méo mặt

A (Arm): Yếu, liệt tay

S (Speech): Nói khó, nói ngọng

T (Time): Thời gian là vàng, gọi cấp cứu NGAY LẬP TỨC!

QT (SHTT)