Bé gái 4 tuổi mắc suy tủy xương vô căn được ghép tế bào gốc tạo máu thành công từ người em trai mới 1,5 tuổi. Sau quá trình điều trị, các dòng tế bào máu của bệnh nhi phục hồi tốt, sức khỏe ổn định và không còn phụ thuộc vào truyền máu.

Chiều 28/9, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhi P.T.M.D (4 tuổi, đến từ TP Đà Nẵng), người vừa được điều trị thành công bệnh suy tủy xương vô căn bằng phương pháp ghép tế bào gốc đồng loại.

Đây là trường hợp đặc biệt khi nguồn tế bào gốc được lấy từ em trai của bệnh nhi, mới 1,5 tuổi, nặng 10kg. Thành công của ca ghép được Bệnh viện Trung ương Huế đánh giá là một bước tiến quan trọng, thể hiện sự phối hợp giữa các chuyên khoa trong điều trị bệnh lý huyết học.

29-1790642169-em-be-15-tuoi-hien-tuy-thanh-cong-cuu-chi-gai
Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho ca suy tủy xương vô căn và 3 ca ghép tế bào gốc đồng loại điều trị Beta-Thalassemia.

Theo thông tin từ bệnh viện, P.T.M.D khởi phát bệnh từ tháng 2/2026 với tình trạng thiếu máu, xuất huyết, phải liên tục truyền máu và tiểu cầu. Do số lượng bạch cầu hạt giảm, bé cũng nhiều lần bị nhiễm trùng.

Sau khi thực hiện đầy đủ các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc suy tủy xương vô căn. Đây là tình trạng tủy xương ngừng sản xuất đầy đủ các tế bào máu quan trọng gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu, khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ thiếu máu kéo dài, nhiễm trùng nặng và xuất huyết nghiêm trọng.

Trước tình trạng bệnh nặng, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức hội chẩn và xây dựng phương án điều trị. Kết quả xét nghiệm HLA cho thấy bệnh nhi hoàn toàn phù hợp với em trai 1,5 tuổi.

Tuy nhiên, ca ghép cũng đặt ra không ít thách thức do hai chị em bất đồng nhóm máu. Bệnh nhân mang nhóm máu O, trong khi người hiến tủy có nhóm máu B. Đặc biệt, người hiến còn rất nhỏ tuổi nên quá trình lấy và ghép tế bào gốc cần được tính toán kỹ lưỡng.

Bệnh viện quyết định áp dụng biện pháp dung hòa miễn dịch bằng cách truyền nhóm máu của người cho vào cơ thể bệnh nhân nhằm làm giảm hiệu giá kháng thể. Nhờ đó, trong ngày lấy tủy, các bác sĩ không phải thực hiện gạn tách hồng cầu khỏi túi tế bào gốc, qua đó bảo tồn nguyên vẹn số lượng tế bào gốc dành cho bệnh nhi.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, đây là phương pháp mới và bệnh viện là đơn vị đầu tiên triển khai kỹ thuật này.

Việc lấy tủy từ một em bé mới 1,5 tuổi, nặng 10kg cũng là nhiệm vụ không đơn giản. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp giữa các khoa, quá trình thu hoạch tủy đã diễn ra thành công.

29-1790642169-em-be-15-tuoi-hien-tuy-thanh-cong-cuu-chi-gai
Bệnh nhi P.T.M.D (4 tuổi, đến từ TP. Đà Nẵng).

Trong quá trình ghép, bệnh nhi xuất hiện một số biến chứng. Song nhờ công tác chuẩn bị, chăm sóc và điều trị kịp thời của đội ngũ y bác sĩ, sức khỏe của bé hiện đã ổn định. Các dòng tế bào máu phục hồi tốt và bệnh nhi không còn phải phụ thuộc vào truyền máu.

Cũng trong chiều 28/9, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chúc mừng và cho ra viện 3 bệnh nhi mắc Beta-Thalassemia được ghép tế bào gốc đồng loại. Cả 3 trường hợp đều sử dụng nguồn tủy phù hợp HLA 12/12 từ anh chị em ruột.

Trong đó, cháu M.Đ.K (3,5 tuổi, Gia Lai) được ghép tủy từ chị gái 7 tuổi. Cháu B.N.T.V (13 tuổi, Đồng Nai), mắc bệnh từ năm 2 tuổi, được ghép tủy từ chị gái 16 tuổi sau khi tham vấn chuyên gia quốc tế do độ tuổi của bệnh nhi khá lớn so với khuyến cáo. Trường hợp còn lại là cháu H.A.Q (6 tuổi, Đồng Nai), mắc bệnh từ khi 4 tháng tuổi và được ghép tủy từ chị gái 14 tuổi.

Hiện cả 3 bệnh nhi mắc Thalassemia đều đã phục hồi các dòng tế bào máu, sức khỏe ổn định và không còn phải truyền máu định kỳ.

PN (SHTT)