-
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội -
Giá xăng dầu giảm kỷ lục tới 21.000 đồng: Vì sao hàng hóa thiết yếu vẫn quyết không chịu hạ nhiệt? -
Nguy cơ ung thư và bỏng nặng từ "cơn sốt" đồ chơi bánh bao squishy giả -
Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm -
Sự thật thông tin phát hiện "tôm khô làm từ cao su non" ở Cà Mau, công an vào cuộc -
Ăn trứng mỗi ngày: Chế biến thế nào để gặt hái tối đa dinh dưỡng cho sức khỏe? -
Cụ bà 97 tuổi bị yêu cầu lên phường làm thủ tục: Xuất thân danh giá, nguyên Tổng Biên tập tờ báo lớn
Đời sống
27/06/2025 16:34Gia đình 3 người cùng mắc ung thư vì 'tiết kiệm' không đúng cách: Lời cảnh báo từ bác sĩ!
Bác sĩ Liêu Kế Đỉnh, chuyên khoa Huyết học và Ung bướu tại Bệnh viện Trường Canh Lâm Khẩu (Đài Loan, Trung Quốc) mới đây đã chia sẻ một video với tiêu đề: Ung thư là do tiết kiệm mà ra?! Những cách ‘tiết kiệm’ này lại khiến bạn tiến gần hơn tới ung thư! Cứ tưởng đang tiết kiệm, hóa ra đang ‘mua ung thư’. Trong đó, ông chia sẻ một trường hợp cả ba thành viên trong một gia đình lần lượt mắc ung thư chỉ vì thói quen lâu dài là ăn đồ ăn thừa, đồ ăn cũ.
Bác sĩ Liêu nhấn mạnh: “Tiết kiệm là một đức tính tốt, nhưng nếu áp dụng sai cách, rất có thể trở thành mối đe dọa với sức khỏe”.
Mối nguy từ thức ăn thừa và thực phẩm cũ
Theo bác sĩ Liêu, thói quen ăn lại đồ ăn từ hôm trước chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến căn bệnh ung thư dạ dày và ruột của cả ba thành viên trong gia đình này. Mặc dù tủ lạnh có thể bảo quản thực phẩm, nhưng nó không thể ngăn chặn hoàn toàn sự phát triển của vi khuẩn. Đặc biệt, rau lá xanh để qua đêm có thể sản sinh ra hàm lượng nitrit cao, một chất có liên quan trực tiếp đến nguy cơ ung thư. Ông khuyến cáo mọi người nên ăn hết thức ăn trong mỗi bữa, tránh để lại đồ thừa.
Tiết kiệm "mua" ung thư từ thực phẩm mốc hỏng
Nhiều người có thói quen mua rau quả giảm giá đã héo úa hoặc cố gắng giữ thực phẩm trong tủ lạnh quá lâu vì tiếc của. Tuy nhiên, bác sĩ Liêu cảnh báo rằng thực phẩm bị mốc hỏng có thể sản sinh ra aflatoxin, một chất gây ung thư hàng đầu. Ông nhấn mạnh rằng việc cắt bỏ phần bị hỏng của trái cây hoặc rửa sạch đồ khô bị mốc rồi tiếp tục ăn là cực kỳ nguy hiểm. "Bạn có thể nghĩ rằng trái cây hỏng một chút, cắt phần hư bỏ đi là được; hoặc đồ khô mốc thì rửa sạch, phơi nắng rồi ăn tiếp… Nhưng tôi phải nói rằng cách làm này vô cùng nguy hiểm, không phải chuyện đùa", bác sĩ Liêu khẳng định. Ông đặt câu hỏi: "Vì tiếc vài đồng, nhưng đánh đổi bằng sức khỏe, liệu có đáng không?".
Sai lầm khi sử dụng máy hút mùi
Không chỉ dừng lại ở vấn đề ăn uống, việc sử dụng máy hút mùi nhà bếp không đúng cách cũng tiềm ẩn nguy cơ ung thư. Nhiều người thường tắt máy hút mùi ngay sau khi nấu ăn để tiết kiệm điện. Thế nhưng, khói dầu trong nhà bếp chứa nhiều chất độc hại, nếu hít phải trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi. Bác sĩ Liêu khuyên nên bật máy hút mùi trước khi nấu và tiếp tục để máy chạy thêm 3-5 phút sau khi nấu xong để loại bỏ hết khí độc. Ông đặt ra câu hỏi tương tự: "Vì tiết kiệm chút tiền điện, mà đánh đổi sức khỏe hô hấp, có đáng không?".
Lời kết
Tiết kiệm là một đức tính tốt, nhưng nếu áp dụng sai cách, nó có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí là dẫn đến ung thư. Hãy cân nhắc kỹ giữa việc tiết kiệm chi phí và bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.
PN (SHTT)
- Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? (14:03)
- Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội (14:01)
- Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 (15 phút trước)
- Chuyện dở khóc dở cười: Nữ diễn viên bị một gia đình nhận làm con dâu suốt 12 năm (16 phút trước)
- Cảnh sát 113 Hà Nội khống chế kẻ cầm dao đe dọa người đi đường, dẹp loạn nhóm hỗn chiến (17 phút trước)
- TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc (23 phút trước)
- Nhật Bản đối mặt kịch bản "ác mộng" nếu đi tiếp tại World Cup 2026 (26 phút trước)
- Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội (29 phút trước)
- Giá xăng dầu giảm kỷ lục tới 21.000 đồng: Vì sao hàng hóa thiết yếu vẫn quyết không chịu hạ nhiệt? (29 phút trước)
- Mỹ nới lỏng quy định nhập cảnh cho cầu thủ Iran dự World Cup (36 phút trước)