Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, mỗi ngày có hơn 4.500 người tử vong vì bệnh tiểu đường.

Đối với những người mắc bệnh, thuốc men chỉ là một phần trong quá trình điều trị, trong khi chế độ ăn uống, đặc biệt là bữa sáng - bữa ăn được coi là quan trọng nhất trong ngày - mới là yếu tố then chốt quyết định sự ổn định của đường huyết.

Có một sự khác biệt lớn giữa những bệnh nhân tiểu đường: có người sau bữa sáng vẫn giữ được tinh thần tỉnh táo và chỉ số đường ổn định suốt cả ngày. Ngược lại, nhiều người khác ngay sau khi ăn đã cảm thấy xây xẩm, buồn nôn, tim đập nhanh và đường huyết tăng vọt như "tàu lượn".

Điều làm nên sự khác biệt này không phải là thuốc, mà chính là những món ăn có mặt trên bàn vào buổi sáng. Việc "ăn sai ngay từ bữa sáng" có thể dẫn đến việc đường huyết mất kiểm soát, kéo theo các biến chứng nguy hiểm về mắt, thận, thần kinh và tim mạch. Với người bệnh tiểu đường, bữa sáng không chỉ đơn thuần là nạp năng lượng; đó chính là "cuộc chiến mở màn" để kiểm soát đường máu cho cả ngày.

Vậy, đâu là ba nhóm thực phẩm mà bệnh nhân tiểu đường nên kiêng kỵ vào buổi sáng, đến mức các chuyên gia khuyến cáo thà chỉ uống nước lọc còn hơn?

1. Nước ép trái cây tươi

05-1764908012-hang-ngan-nguoi-tu-vong-vi-tieu-duong-moi-ngay-bac-si-canh-bao-cac-loai-bua-sang-nguy-co-cao-nhat.webp

Một nữ bệnh nhân từng duy trì thói quen uống một ly nước cam tươi mỗi sáng để bổ sung vitamin C. Tuy nhiên, sau ba tháng, dù vẫn dùng thuốc đều đặn và ăn uống không quá bừa bãi, đường huyết của cô vẫn liên tục tăng cao.

Vấn đề là khi trái cây được ép lấy nước, chất xơ đã gần như bị loại bỏ hoàn toàn. Lượng đường tự nhiên trong trái cây khi đó sẽ hấp thu vào máu cực nhanh, không khác gì uống nước ngọt. Khi không có chất xơ làm chậm quá trình hấp thu, đường máu sẽ tăng vọt rồi lại tụt nhanh, gây ra cảm giác mệt mỏi, run tay, và chóng mặt. 

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc uống nước ép hằng ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường type 2, và với người đã mắc bệnh, đây là một hành động nguy hiểm đối với đường huyết.

Nếu muốn ăn trái cây, hãy ăn nguyên quả, không xay, không ép, và nên ăn sau bữa ăn chính.

2. Thực phẩm tinh chế, đồ ngọt đóng gói

05-1764908102-hang-ngan-nguoi-tu-vong-vi-tieu-duong-moi-ngay-bac-si-canh-bao-cac-loai-bua-sang-nguy-co-cao-nhat.webp

Nhiều người làm văn phòng thường chọn các món ăn nhanh như bánh quy, ngũ cốc ngọt, hay bánh bông lan để giải quyết bữa sáng. Mặc dù tiện lợi, nhưng sau đó, họ dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, đói cồn cào vào buổi trưa.

Nguyên nhân là do thực phẩm tinh chế thường chứa nhiều đường nhưng rất ít chất xơ. Điều này làm đường máu tăng mạnh, cơ thể phải phản ứng bằng cách tiết ra nhiều insulin hơn, dẫn đến đường huyết tụt nhanh, gây cảm giác đói và mệt mỏi trở lại. 

Đối với bệnh nhân tiểu đường, kiểu "lên nhanh, xuống nhanh" này là một cơn ác mộng. Ăn nhiều thực phẩm tinh chế còn làm tăng kháng insulin, khiến việc kiểm soát đường huyết ngày càng trở nên khó khăn hơn. Đừng để sự tiện lợi buổi sáng trở thành cái giá phải trả về sau.

3. Thực phẩm chiên rán và đồ ăn mặn

Rất nhiều người yêu thích bữa sáng có dầu mỡ như bánh rán, quẩy, hay khoai chiên vì cảm giác no lâu. Tuy nhiên, hậu quả là tăng phản ứng viêm, tăng mỡ máu, tăng cân và giảm độ nhạy insulin.

Đáng lo ngại hơn, thực phẩm mặn lại khiến cơ thể giữ nước, làm tăng huyết áp và giảm lưu thông mạch máu. Điều này tác động xấu đến sức khỏe tim mạch và biến chứng thận, vốn đã là những "điểm yếu" nghiêm trọng ở người tiểu đường. 

Một bữa sáng "mặn, giòn, thơm" có thể ngon miệng, nhưng lại dễ dẫn đến nguy cơ phù nề, tăng huyết áp, suy thận và đường huyết dao động dữ dội.

PV (SHTT)