-
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới -
Hé lộ tình tiết rúng động từ email thú nhận của nghi phạm tấn công bữa tiệc có ông Trump -
Sơn La: Nghẹt thở cuộc chạy đua cứu người trong vụ xe khách rơi xuống vực sâu 100m -
Tử vi 12 con giáp - thứ 2 ngày 27/4/2026: Hợi hạnh phúc, Mão có lộc -
Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100m, nhiều người thương vong -
Hủy hôn trước ngày cưới sau khi đọc tin nhắn lạ trong điện thoại bạn gái
Đời sống
08/11/2025 07:347 dấu hiệu buổi sáng "tố cáo" bệnh tiểu đường
Bệnh tiểu đường khiến nồng độ glucose trong máu tăng vượt mức bình thường. Nếu không được kiểm soát kịp thời, bệnh có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như bệnh tim mạch, đột quỵ, tổn thương thần kinh và thận, suy giảm thị lực, cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác. Dưới đây là 7 dấu hiệu có thể xuất hiện hoặc rõ rệt hơn vào buổi sáng, có thể là tín hiệu cảnh báo sớm bệnh tiểu đường.
Cảm giác khát nước dữ dội
Một trong những dấu hiệu thường gặp của bệnh tiểu đường là tình trạng khát nước quá mức, còn gọi là chứng tăng khát (polydipsia). Người mắc bệnh có thể cảm thấy khát nước nhiều do đường huyết cao gây tăng bài niệu, dẫn đến mất nước, nhưng không nhất thiết xảy ra đặc hiệu vào buổi sáng.

Lúc này, thận phải hoạt động liên tục để lọc và loại bỏ phần glucose dư thừa, quá trình này tiêu tốn nhiều nước, khiến cơ thể mất nước và kích thích cảm giác khát liên tục. Bạn cũng có thể nhận thấy miệng bị khô đi kèm. Hiện tượng này kéo dài cả ngày, nhưng rõ rệt nhất vào buổi sáng khi vừa tỉnh giấc.
Đau đầu, kiệt sức
Cảm giác mệt mỏi là dấu hiệu thường gặp ở người mắc bệnh tiểu đường, không chỉ giới hạn ở các trường hợp bệnh chưa được kiểm soát tốt. Khi lượng đường trong máu tăng cao, cơ thể không thể sử dụng glucose một cách hiệu quả để sản sinh năng lượng.
Người bệnh đái tháo đường có thể cảm thấy mệt mỏi do rối loạn chuyển hóa glucose, nhưng triệu chứng này không đặc hiệu cho buổi sáng và cần loại trừ các nguyên nhân khác như thiếu máu, rối loạn giấc ngủ.
Tăng cảm giác đói
Cảm giác đói nhiều (polyphagia) là triệu chứng có thể gặp ở người mắc đái tháo đường không kiểm soát, nhưng không đặc hiệu vào buổi sáng và có thể bị nhầm lẫn với hạ đường huyết. Hiện tượng này, gọi là polyphagia, xuất hiện khi các tế bào trong cơ thể không được cung cấp đủ glucose do tình trạng kháng insulin hoặc thiếu hụt insulin. Khi đó, não bộ sẽ gửi tín hiệu kích thích cảm giác thèm ăn nhằm bù đắp năng lượng thiếu hụt.
Mức đường huyết tăng cao hoặc dao động bất thường có thể gây ra cảm giác đói, run tay, toát mồ hôi - đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể không kiểm soát tốt glucose. Trong trường hợp nặng hơn, tình trạng này còn có thể đi kèm với lú lẫn và giảm khả năng tập trung.
Giảm thị lực
Nếu bạn thức dậy vào buổi sáng và nhận thấy thị lực bị mờ, bạn nên kiểm tra ngay lượng đường trong máu. Nguyên nhân là do lượng đường dư thừa trong máu làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong mắt.
Hiện tượng này có thể xuất hiện ở một hoặc cả hai mắt. Đồng thời, đường huyết cao còn có thể gây sưng thủy tinh thể, dẫn đến tầm nhìn bị mờ. May mắn là tình trạng mờ mắt thường cải thiện khi lượng đường trong máu được điều chỉnh ổn định trở lại.
Buồn nôn
Buồn nôn có thể xảy ra trong các trường hợp tăng đường huyết nghiêm trọng, đặc biệt là trong nhiễm toan ceton do đái tháo đường (Diabetic Ketoacidosis - DKA) hoặc hội chứng tăng áp lực thẩm thấu (Hyperosmolar Hyperglycemic State - HHS). Đây là biểu hiện của tình trạng cấp cứu nội khoa, cần được điều trị kịp thời.
Buồn nôn không phải là dấu hiệu điển hình của tăng đường huyết nhẹ hoặc giai đoạn sớm của bệnh tiểu đường, và có thể do nhiều nguyên nhân khác như rối loạn tiêu hóa, tác dụng phụ thuốc, hoặc bệnh lý dạ dày.
Nếu buồn nôn đi kèm khát nước nhiều, tiểu nhiều, hơi thở có mùi aceton, đau bụng, thở nhanh hoặc lơ mơ, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để kiểm tra và xử trí kịp thời.
Tê mỏi tay chân
Lượng đường trong máu cao có thể làm tổn thương các dây thần kinh. Bệnh thần kinh do tiểu đường thường ảnh hưởng nhiều nhất đến chân và bàn chân. Triệu chứng có thể bao gồm cảm giác ngứa ran, đau nhức hoặc tê bì ở tay, chân, tùy thuộc vào vị trí dây thần kinh bị tổn thương. Những biểu hiện này có thể xuất hiện bất kỳ thời điểm nào trong ngày và thường tiến triển dần theo thời gian, không đặc hiệu vào buổi sáng.
Rối loạn cương dương
Rối loạn cương dương là biến chứng mạn tính của đái tháo đường type 2, thường xảy ra sau thời gian dài kiểm soát đường huyết kém và không phải là dấu hiệu sớm. Nguyên nhân thường liên quan đến việc kiểm soát đường huyết kém kéo dài, dẫn đến tổn thương các dây thần kinh và mạch máu.
- Vay 100 triệu đồng, gia đình phải trả hơn 1,8 tỷ để giữ lại nhà (09:11)
- Yamaha chính thức ra mắt ‘huyền thoại xe số’ 115cc mới giá 21 triệu đồng: Khắc chế cứng Honda Future (09:07)
- Ba nữ tiến sĩ 9X gây tiếng vang tại “Oscar của Toán học” (21 phút trước)
- Tụ họp nấu bánh xèo cùng bạn bè, nam thần màn ảnh Việt khiến khán giả vừa mừng vừa lo (30 phút trước)
- Kinh hoàng vụ án mẹ sát hại 3 con trai và người tình rồi tự sát tại Nhật Bản (33 phút trước)
- Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu (38 phút trước)
- Nhân viên ngân hàng dựng kịch bản tinh vi, chiếm đoạt hơn 88 tỷ đồng (39 phút trước)
- Đại tiệc trăng máu 8 gây tranh cãi: Người bỏ về, người ở lại bật cười (47 phút trước)
- Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? (55 phút trước)
- Iran chính thức vạch "lằn ranh đỏ" về hạt nhân và eo biển Hormuz với Mỹ (58 phút trước)