Thấy giá nhà ở Hà Nội liên tục tăng cao, vượt quá khả năng tài chính, vợ chồng anh Quý quyết định về Thanh Hóa, tận dụng mảnh đất bố mẹ cho và “tậu” thêm 1 lô kế bên để thiết kế không gian sống tiện nghi như mong muốn.
Tích góp nhiều năm để mua nhà ở Hà Nội nhằm ổn định cuộc sống và thuận tiện cho công việc nhưng giữa năm 2024, vợ chồng anh Vũ Ngọc Quý (SN 1989) đành tạm gác giấc mơ, về quê xây dựng căn nhà theo đúng sở thích.
Anh Quý nói, giá nhà ở Hà Nội liên tục tăng, vượt quá khả năng tài chính của 2 vợ chồng, nên thay vì vay thêm 2-3 tỷ đồng để mua chung cư giữa Thủ đô, họ về Thanh Hóa tận dụng mảnh đất bố mẹ cho và dùng tiền tiết kiệm tậu thêm 1 lô đất khác.

Tổng diện tích khu đất là 470m2. Cả hai quyết định xây căn nhà rộng 120m2 theo phong cách Địa Trung Hải.
“Ở Hà Nội, chất lượng không khí đáng quan ngại. Chưa kể hai vợ chồng đi làm về cũng không còn nhiều thời gian dành cho con cái, trong khi quan điểm chung là phải ưu tiên chăm sóc con cái.
Suy đi tính lại, mình quyết định đưa vợ và 2 con về quê trước, còn bản thân duy trì công việc ở Hà Nội thêm 1 thời gian. Mình cũng định hướng vài năm tới sẽ bỏ phố về quê ở hẳn”, anh Quý chia sẻ.
Trước đây, trong chuyến đi công tác ở Phan Thiết và làm việc tại một khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải, đôi vợ chồng trẻ thấy thú vị nên cùng nhau bàn bạc, định hướng xây nhà lấy cảm hứng từ phong cách này.
Vì vậy, khi về quê, thống nhất ý kiến với vợ xong, anh Quý đã tự tay thiết kế phần kiến trúc bên ngoài và nhờ người bạn thân làm trong ngành kiến trúc hỗ trợ thi công nội thất.
Từng học về kiến trúc nên anh Quý không gặp quá nhiều khó khăn trong thời gian thi công nhà cửa. |
Căn nhà được xây dựng từ cuối tháng 10/2024, đến nay gần hoàn thiện tất cả các hạng mục. Vì gia chủ phải di chuyển liên tục giữa Hà Nội và Thanh Hoá, nhiều hạng mục do anh tự vẽ và hướng dẫn thợ làm nên thời gian thi công bị kéo dài.
Công trình bao gồm 1 phòng thờ, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng bếp riêng, 1 phòng bếp chung với phòng khách.
Các phòng đều được thiết kế tối ưu không gian, đủ diện tích cơ bản để đảm bảo quá trình sinh hoạt thuận tiện mà vẫn đáp ứng được các tiêu chí về mặt công năng.

Ngoài khu vực nhà ở chính, vợ chồng anh Quý còn xây thêm 1 căn nhà nhỏ phía ngoài. Đây là không gian làm việc của cặp đôi.
Bên cạnh đó, họ cũng thiết kế 1 chòi nghỉ gần bể bơi lộ thiên để dễ dàng trông coi các con khi lũ trẻ vui chơi, tắm mát. “Điểm đặc biệt nhất của công trình này có lẽ là bể bơi theo phong cách bãi biển.
Để thiết kế bể bơi đúng như mong muốn, mình phải tính toán và tìm hiểu rất nhiều, làm sao xây cho giống như bãi biển cát vàng, có độ thoai thoải để đảm bảo an toàn cho con trẻ”, anh Quý chia sẻ.
Bể bơi lộ thiên lấy cảm hứng từ nước ngoài |
Trong bể, gia chủ lắp đặt hệ thống lọc như các bể bơi khác, hoạt động 1 tiếng mỗi ngày vào sáng sớm, đồng thời khử khuẩn cho nước bằng clo.
Ngoài ra, anh còn dành thời gian vệ sinh bể vài ngày 1 lần và sử dụng hóa chất đặc dụng để cân bằng độ PH cho bể, tránh xuất hiện rêu trong quá trình sử dụng.
Mái ngói là chi tiết tạo điểm nhấn cho căn nhà mà gia chủ thấy tâm đắc. Ngoài tôn lên nét đặc trưng như phần mái của những công trình theo phong cách Địa Trung Hải, anh còn lợp bê tông phía trên thay cho việc dùng vì kèo.
Cách làm này cũng góp phần làm giảm bớt nhiệt độ cho ngôi nhà vào những ngày hè nắng nóng.

Để không gian sống thêm hài hòa, xanh mát, gia chủ thiết kế thêm 1 khoảng sân vườn, lựa chọn các cây trồng phù hợp phong cách và dễ tìm kiếm ở Việt Nam như chà là, xương rồng, phát tài núi…
“Công trình này là cả quá trình cố gắng và tâm huyết của 2 vợ chồng mình. Ngôi nhà sẽ gắn bó với cả tuổi thơ của các con nên chúng mình mong muốn con có môi trường, không gian tốt nhất để phát triển.
Đây cũng là điều mà mình muốn báo hiếu bố khi về già bởi sau này, bố sẽ về ở với vợ chồng mình và các cháu”, anh bày tỏ.
Ảnh, video: Quý Về Quê
Theo Thảo Trinh (VietNamNet)