Mẫu rượu mà các nạn nhân uống được xác định là rượu giả pha từ methanol với nồng độ cực cao, khiến nhóm người nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tổn thương não và thị giác.

Ngày 1/1/2026, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng xảy ra tại Hải Phòng vào cuối tháng 12. Trong một bữa tiệc gia đình, nhóm 7 người đã cùng uống hết 5 lít rượu ngâm thảo dược.

Hậu quả vô cùng thảm khốc, 1 người tử vong trước khi kịp đưa đi cấp cứu, 6 người nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, toan chuyển hóa nặng, trong đó có 2 bệnh nhân bị tổn thương thần kinh thị giác nghiêm trọng.

01-1767267571-kinh-hoang-ruou-gia-chua-30-con-cong-nghiep-7-nguoi-ngo-doc-1-nguoi-tu-vong-tai-hai-phong.webp
Mẫu rượu gây ngộ độc. Ảnh: Nguyên Hà

Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu rượu chứa tới 30,3% methanol (cồn công nghiệp) và chỉ có chưa đầy 2% là ethanol.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc khẳng định: "Đây hoàn toàn là rượu giả pha từ hóa chất, bởi rượu truyền thống dù nấu sai cách cũng không bao giờ có nồng độ methanol cao đến mức này."

Methanol là chất cực độc, không màu, không mùi, rất khó phân biệt với rượu thường bằng cảm quan. Nguy hiểm ở chỗ, sau khi uống, nạn nhân vẫn cảm thấy say như bình thường. Tuy nhiên, sau 8-48 giờ, chất này mới phát tác, chuyển hóa thành axit formic tấn công não bộ, làm mù mắt và gây tử vong nhanh chóng.

Tại Việt Nam, tỷ lệ tử vong do ngộ độc methanol rất cao (từ 30-50%). Đáng lo ngại hơn, triệu chứng mù mắt hay hôn mê do loại cồn này rất dễ bị nhầm lẫn với đột quỵ, dẫn đến việc điều trị sai hướng hoặc chậm trễ.

Vụ việc một lần nữa phơi bày lỗ hổng trong quản lý hóa chất công nghiệp. Methanol vốn là hóa chất sản xuất nhưng lại dễ dàng bị tuồn ra ngoài, pha trộn thành rượu giả hoặc cồn sát trùng giả để trục lợi.

Dù nhiều vụ tử vong đã xảy ra, nhưng việc truy quét và xử lý hình sự các đối tượng sản xuất rượu độc vẫn còn hạn chế.

Bệnh viện Bạch Mai đã báo cáo khẩn cấp cho Bộ Y tế và phối hợp với công an địa phương để truy tìm nguồn gốc lô rượu độc này, nhằm ngăn chặn thêm các nạn nhân mới.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, đặc biệt trong các dịp liên hoan, lễ Tết sắp tới. Khi có dấu hiệu nhìn mờ, hoa mắt sau khi uống rượu, cần đến ngay cơ sở y tế lớn để lọc máu cấp cứu.

TN (SHTT)