Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa thực hiện đỡ đẻ thành công cho một sản phụ mang tam thai tự nhiên đặc biệt với tỷ lệ xuất hiện vô cùng hy hữu, chỉ khoảng 1/100.000 ca.

Sản phụ đón nhận điều kỳ diệu này năm nay 28 tuổi, trú tại Hà Nội. Trong lần đầu tiên thực hiện thiên chức làm mẹ, chị đã mang tam thai tự nhiên thuộc trường hợp cực kỳ hiếm gặp: 1 rau 3 ối. 

Theo các chuyên gia y tế, đây là nhóm thai kỳ có nguy cơ rất cao, luôn tiềm ẩn hàng loạt rủi ro nghiêm trọng như dọa sinh non, tiền sản giật hay thai chậm phát triển, đe dọa trực tiếp tới tính mạng của cả người mẹ lẫn các thai nhi. Do đó, việc phối hợp liên chuyên khoa và giám sát sát sao được đặt lên hàng đầu, bởi bất kỳ một sơ suất nhỏ nào cũng có thể dẫn tới hậu quả khôn lường.

Chính vì tính chất đặc biệt của thai kỳ, toàn bộ quá trình mang thai của người mẹ đã được theo dõi vô cùng chặt chẽ tại Trung tâm Can thiệp bào thai thuộc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. 

20-1784538165-ky-tich-y-khoa-san-phu-ha-noi-sinh-ba-tu-nhien-vo-cung-hiem-gap
Các bác sĩ tiến hành mổ lấy các bé. Ảnh: BVCC

Đến tuần thai thứ 16, khi nhận thấy các rủi ro có thể ảnh hưởng đến khả năng giữ thai, các bác sĩ đã lập tức chỉ định thực hiện thủ thuật khâu vòng cổ tử cung nhằm hỗ trợ kéo dài thai kỳ. Vào ngày 1/6, trước các triệu chứng đau bụng và xuất hiện cơn gò tử cung, sản phụ đã nhập viện để điều trị giữ thai tại Khoa Sản bệnh A4.

Trong suốt giai đoạn điều trị, do mang đa thai nên nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể tăng cao vượt trội. Đến tuần thứ 31, sản phụ bắt đầu có dấu hiệu thiếu máu, buộc các bác sĩ phải can thiệp tư vấn chế độ chăm sóc đặc biệt và bổ sung sắt kịp thời. 

Sau một hành trình dài kiên trì và nỗ lực giữ thai, khi thời gian mang thai chạm mốc 31 tuần 6 ngày, trước các dấu hiệu chuyển dạ rõ rệt, ê-kíp phẫu thuật đã quyết định mổ chủ động để bảo đảm an toàn tối đa cho cả mẹ và con.

Ca phẫu thuật đã diễn ra vô cùng thuận lợi. Ba thiên thần nhỏ lần lượt chào đời an toàn với các mức cân nặng lần lượt là 1,7kg, 1,6kg và 1,5kg trong sự vỡ òa hạnh phúc của cả gia đình cùng ê-kíp y bác sĩ. Sau ca mổ, sức khỏe của người mẹ tiến triển ổn định. 

Do sinh thiếu tháng, cả ba em bé lập tức được chuyển về Khoa Sơ sinh để thực hiện quy trình theo dõi và chăm sóc chuyên sâu. Sau thời gian chăm sóc, hiện tại cả ba bé đều đã khỏe mạnh và được xuất viện về nhà.

PN (SHTT)