-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Đời sống
02/10/2025 08:15Máu phun thành tia dữ dội trong phổi người đàn ông

Ông V.V.H. từng điều trị lao phổi hơn một năm trước, dù bệnh đã ổn định, các di chứng trong phổi vẫn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng.
"Chiều hôm đó, tôi đang ngồi bình thường thì thấy nhợn ở cổ. Sau đó, tôi khạc ra cả một chén máu đỏ tươi, khoảng 300 ml", ông H. kể.
Gia đình lập tức đưa anh đến bệnh viện địa phương rồi chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Kết quả chụp CT ngực có cản quang cho thấy phổi phải của anh có nhiều tổn thương giãn phế quản, phì đại động mạch phế quản và hang lao cũ. Đây chính là nguyên nhân gây vỡ mạch máu phế quản, tình trạng có thể khiến người bệnh tử vong rất nhanh nếu máu tràn vào đường thở.
Trước tình huống nguy kịch, các bác sĩ từ nhiều chuyên khoa đã hội chẩn khẩn cấp và thống nhất thực hiện kỹ thuật nút động mạch phế quản dưới hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).
Bác sĩ chuyên khoa I Cáp Hữu Hiếu, Đơn vị Can thiệp mạch, cho biết trước đây, bệnh nhân ho ra máu lượng lớn thường phải phẫu thuật cấp cứu. Hiện, nhờ kỹ thuật can thiệp mạch, các bác sĩ có thể cầm máu nhanh và an toàn hơn, tránh được một ca mổ phức tạp.
"Rất may là bệnh nhân được đưa đến kịp thời, nếu trễ hơn máu có thể tràn đầy phế nang khiến người bệnh không qua khỏi", bác sĩ Hiếu nói.
Các bác sĩ đã đưa dụng cụ từ động mạch đùi lên đến nhánh động mạch phế quản bị tổn thương, sử dụng vật liệu chuyên dụng để tắc mạch, kiểm soát nguồn chảy máu và ngăn tái phát. Sau thủ thuật, người bệnh được chuyển về khoa Nội Hô hấp để tiếp tục điều trị nền. Hiện, bệnh nhân không còn ho ra máu, hồi phục tốt và sinh hoạt bình thường.
Theo bác sĩ Hiếu, vỡ mạch máu phế quản là biến chứng nặng, xảy ra khi nhánh động mạch giãn lớn, mất đàn hồi và nứt vỡ, gây xuất huyết phổi. Người bệnh có thể ho ra lượng máu lớn, thậm chí có trường hợp ho ra máu “sét đánh” và tử vong ngay lập tức.
Những bệnh nhân từng mắc lao phổi, nấm phổi, viêm phổi, u phổi… có nguy cơ cao. Bác sĩ Hiếu khuyến cáo nhóm này cần tái khám định kỳ, tuân thủ điều trị và đến bệnh viện ngay khi ho ra máu nhiều kèm khó thở, tím tái.
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)