Thông tin về việc thu hồi sữa Aptamil tại châu Âu đang khiến cộng đồng phụ huynh Việt Nam xôn xao. Trong nhóm “Hội các mẹ dùng sữa Aptamil” với gần 150.000 thành viên, hàng chục bài đăng liên quan đến sự việc thu hồi sản phẩm tại Đức đã xuất hiện, phản ánh tâm trạng lo lắng của nhiều gia đình.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, người tiêu dùng liên tiếp chứng kiến các đợt thu hồi sữa Aptamil tại nhiều quốc gia. Ngày 24/1, Cơ quan quản lý thực phẩm Vương quốc Anh phát đi cảnh báo thu hồi khẩn cấp một lô sữa bột trẻ em Aptamil First Infant Formula của tập đoàn Danone do phát hiện độc tố cereulide. Sau đó, Danone tiếp tục triệu hồi hàng loạt sản phẩm Aptamil tại thị trường Đức vì cùng nguyên nhân.

Theo Văn phòng Liên bang về An toàn Thực phẩm và Bảo vệ Người tiêu dùng Đức, độc tố cereulide là chất nguy hiểm có thể gây ngộ độc nghiêm trọng cho trẻ sơ sinh chỉ trong vài giờ sau khi sử dụng.

31-1769845159-me-bim-sua-hoang-mang-vi-vu-thu-hoi-sua-aptamil-con-uong-5-lon-trong-dien-thu-hoi-doc-tin-ma-mat-ngu.jpg
Sữa Aptamil First Infant Milk – dùng từ sơ sinh (0–6 tháng), loại thường gặp nhất và cũng là dòng trong thông báo thu hồi lô bị ảnh hưởng

Tại Việt Nam, tối 25/1, Cục An toàn thực phẩm đã gửi công văn đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp thông báo tới các sàn thương mại điện tử và website bán hàng trực tuyến để ngăn chặn việc kinh doanh lô sữa bị thu hồi tại Anh. Các nền tảng được yêu cầu gỡ bỏ thông tin sản phẩm vi phạm và xử lý các gian hàng, nhà phân phối liên quan theo quy định.

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) cho biết cereulide có khả năng chịu nhiệt cao, không bị phá hủy khi đun nấu hoặc pha sữa theo hướng dẫn. Trẻ nhỏ nếu sử dụng thực phẩm nhiễm độc có thể nhanh chóng bị nôn mửa và đau thắt dạ dày. Ông Darren Whitby, Trưởng bộ phận Xử lý sự cố tại FSA, khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ dùng sản phẩm thuộc diện cảnh báo và cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.

Những thông tin này khiến nhiều phụ huynh Việt Nam không khỏi lo lắng, bởi sữa Aptamil là sản phẩm quen thuộc, dễ mua tại cửa hàng, siêu thị, trên sàn thương mại điện tử hoặc qua hàng xách tay.

Trong nhóm mẹ bỉm, một phụ huynh chia sẻ đầy hoang mang: “Nửa đêm dậy kiểm tra lại toàn bộ sữa con đã uống. Con mình uống 5 lon trong lô thu hồi, hay nôn trớ và có lúc đang ngủ cũng buồn nôn. Đọc tin mà không ngủ nổi”. Bài viết nhanh chóng thu hút hơn 200 bình luận, phần lớn là sự đồng cảm và lo sợ từ các phụ huynh khác.

31-1769845159-me-bim-sua-hoang-mang-vi-vu-thu-hoi-sua-aptamil-con-uong-5-lon-trong-dien-thu-hoi-doc-tin-ma-mat-ngu.jpg
Nhiều bậc cha mẹ hoang mang khi sữa Aptamil cho trẻ đang sử dụng bị thu hồi

Nhiều người bày tỏ sự hoang mang khi sản phẩm được coi là uy tín và có giá cao lại liên quan đến thu hồi. Có ý kiến kêu gọi các hãng sữa và nhà phân phối minh bạch hơn, bởi thông tin chậm trễ có thể khiến nhiều gia đình rơi vào tình trạng lo lắng và trẻ nhỏ gặp rủi ro.

Bên cạnh đó, một số thành viên trong nhóm giữ quan điểm trung lập, khuyên phụ huynh nên bình tĩnh, kiểm tra kỹ số lô và hạn sử dụng trước khi đưa ra quyết định. Họ cũng khuyến nghị giữ lại vỏ hộp, chụp số lô sản xuất và liên hệ với nhà bán hoặc hãng để được tư vấn cụ thể.

Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có trường hợp ngộ độc nào được xác nhận liên quan đến việc sử dụng sữa công thức cho trẻ sơ sinh tại Việt Nam. Bộ Y tế đã ban hành công văn chỉ đạo các Sở Y tế và Chi cục An toàn thực phẩm địa phương rà soát, nhằm ngăn ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng từ các sản phẩm sữa đang lưu hành.

PN (SHTT)