-
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook -
Vỡ nợ tiền ảo 1,3 tỷ đồng, thanh niên dùng súng đột nhập biệt thự ở TP.HCM -
Nam thanh niên SN 2008 trôi dạt dưới cầu, được cứu lên bờ vẫn hoảng loạn đòi tự tử -
Thực hư tin trường mầm non ở Hà Nội vừa sửa đã đổ sập sau mưa lớn -
Bố mẹ chồng cho con dâu cùng đứng tên mảnh đất, 2 năm sau mẹ đẻ cho 600 triệu và dặn: “Tuyệt đối giấu chồng” -
Vụ "kẹp tiền" ở Bệnh viện E: Tạm đình chỉ quản lý Khoa Xạ trị -
Cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình ngã gục tại tòa khi VKS đề nghị điều tra lại
Xã hội
26/01/2026 06:38Việt Nam rà soát khẩn diện rộng sau vụ sữa bột Aptamil nhiễm độc tố tại Anh
Động thái trên được đưa ra sau khi tập đoàn thực phẩm đa quốc gia Danone thông báo tự nguyện thu hồi một lô sữa công thức Aptamil First Infant Formula tại thị trường Anh do phát hiện nhiễm độc tố cereulide nguy hiểm.

Sự việc bắt đầu từ ngày 23/01/2026, khi Danone ghi nhận sự hiện diện của cereulide – một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sản sinh – trong lô hàng Aptamil First Infant Formula loại 800g, có hạn sử dụng tốt nhất trước ngày 31/10/2026. Một ngày sau đó, Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Vương quốc Anh (FSA) đã chính thức phát đi cảnh báo toàn diện, nhấn mạnh rằng loại độc tố này có khả năng gây hại nghiêm trọng cho trẻ nhỏ nếu vô tình tiêu thụ.
Phản ứng nhanh chóng trước thông tin từ phía Anh, chiều tối ngày 25/1, Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế Việt Nam đã ban hành văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm và Sở Y tế trên toàn quốc. Theo đó, Cục yêu cầu các địa phương khẩn trương tiến hành rà soát hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với dòng sữa Aptamil Infant Formula do Danone sản xuất. Mục tiêu trọng tâm của chiến dịch này là xác định liệu các sản phẩm thuộc lô hàng nhiễm độc có đang lưu thông thông qua các doanh nghiệp phân phối trong nước hay không.
Trong văn bản chỉ đạo, Cục An toàn thực phẩm nêu rõ, nếu phát hiện đơn vị phân phối sản phẩm thuộc diện nghi vấn, các địa phương phải làm việc trực tiếp để yêu cầu ngừng kinh doanh ngay lập tức. Các doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo tới hệ thống bán lẻ và người tiêu dùng để thu hồi sản phẩm theo đúng khuyến cáo quốc tế. Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu các đơn vị phải báo cáo chi tiết số lượng hàng nhập khẩu, lượng đã bán ra và lượng tồn kho để có biện pháp xử lý triệt để.
Bên cạnh việc thanh tra kiểm tra, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh để người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không sử dụng các lô sữa Aptamil thuộc diện cảnh báo. Cục An toàn thực phẩm đã đặt thời hạn chót cho các địa phương phải báo cáo kết quả rà soát và xử lý trước ngày 31/1/2026. Đây được xem là hành động quyết liệt của ngành y tế nhằm ngăn chặn từ sớm các nguy cơ mất an toàn thực phẩm nhập khẩu, đảm bảo môi trường dinh dưỡng an toàn cho trẻ em Việt Nam.
- Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang (17:42)
- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu (17:17)
- VKS đề nghị cựu Trưởng Công an Phú Quốc 14-16 năm tù trong vụ lừa đảo gần 68 tỷ đồng (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam chốt đủ 23 cầu thủ dự Asiad 20 (1 giờ trước)
- Anthropic chặn 5 trường hợp nghi dùng AI để nghiên cứu vũ khí sinh học (1 giờ trước)
- Hà An Huy bật khóc trên sóng truyền hình khi nhắc đến người mẹ NSƯT (1 giờ trước)
- Nga tố EU thúc giục Ukraine mở rộng huy động quân sang phụ nữ (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày (1 giờ trước)
- Trần Kiều Ân mắc bệnh nguy hiểm có thể gây đột tử trong lúc ngủ, được ông xã kém 9 tuổi phát hiện kịp thời (2 giờ trước)
- Người đàn ông 52 tuổi phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn 3 sau nhiều năm ăn đồ bảo quản trong tủ lạnh (2 giờ trước)