-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Đời sống
01/02/2019 15:29Muốn năm 2019 Kỷ Hợi suôn sẻ, thuận lợi, cầu được ước thấy thì phải tránh xa 12 điều kiêng kị này
1. Đổ rác, quét nhà
Mùng 1, 2, 3 tháng 1 âm lịch tuyệt đối không được quét nhà, đổ rác, đây là truyền thống có từ xưa mà ông bà ta ai cũng vô cùng trọng thị. Bởi người ta quan niệm, quét nhà, đổ rác ngày đầu năm mới tức là đang mang lộc của nhà mình đổ ra ngoài, xui cả năm. Làm ăn bao nhiêu cũng thất thoát sạch, không giữ được tiền. Nếu sợ nhà cửa không sạch sẽ thì có thể gom rác lại một góc để qua ngày mùng 3 rồi mới được vứt.
2. Cho đi lửa, nước
Đầu năm kiêng kị nhất chính là cho lửa, vì đó là biểu trưng của sự may mắn. Còn nước là tượng trưng cho sự sinh sôi và được ví là nguồn tài lộc của mỗi gia đình. Cho lửa ngày đầu năm không khác nào ném vận may của mình đi thì sẽ dông cả năm, cũng tương tự như thiếu nước đầu năm là cả năm túng thiếu.
3. Vay mượn hoặc trả nợ đầu năm
Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta kiêng cữ vay mượn ngày đầu năm, điều này chẳng khác nào dâng lộc cho người khác. Bởi vậy, nếu thiếu nợ hay đòi nợ thì cũng nên trả hoặc đòi trước Tết để tránh đầu năm xui xẻo.
4. Đánh rơi vỡ đồ dùng gia đình
Đổ vỡ thường gắn với chia ly, gia đình bất hòa, trong những điều kiêng kỵ ngày Tết, đây chính là một trong những điềm xấu nhất. Để tránh xui xẻo hoặc gia đình gặp tai nạn thì tốt nhất là năm mới nên cẩn thận, làm gì cũng nhẹ chân nhẹ tay kẻo đổ vỡ đồ đạc.
5. Ăn những món không may
Những món ăn như thịt chó, thịt vịt, thịt mèo, cá mè, ốc, mực, ...được coi là vô cùng xui xẻo nếu như ăn ngày đầu năm đầu tháng. Một số nơi người ta thậm chí còn kiêng cả tôm vì sợ đi giật lùi, công danh cả năm chỉ lùi chứ không thăng tiến được.
6. Nói những điều xui xẻo
Lời nói đầu năm là vô cùng quan trọng, người ta kiêng những câu nói kém may mắn vì sợ ảnh hưởng đến cả năm. Những câu như "chết rồi", "hỏng rồi",..tuy là câu cửa miệng nhưng tuyệt đối phải lưu ý nếu không muốn người khác phật ý.
7. Giặt quần áo vào mùng 1, mùng 2
Ngày sinh của Thủy Thần chính là hai ngày đầu năm, bởi vậy nên kiêng giặt quần áo để tránh mạo phạm tới thần thánh, dẫn đến xui xẻo.

8. Mặc đồ màu đen, trắng
Đen, trắng là 2 sắc màu phổ biến nhưng nó lại tượng trưng cho tang tóc, xui xẻo, vì vậy, vào ngày Tết mọi người thường tránh mặc quần áo có hai màu đó. Nhiều người thường mặc những bộ quần áo mới với màu sắc sặc sỡ như đỏ, vàng, hoặc màu hợp với mệnh của bản thân với mong muốn có một năm mới vui vẻ, may mắn.
9. Sử dụng kim chỉ
May vá đầu năm sẽ khiến gia chủ gặp khó khăn, vất vả nên người ta tuyệt đối kiêng không động vào. Một số nơi còn có quan niệm, nếu phụ nữ có thai dùng kim chỉ trong ngày mùng 1 Tết sẽ sinh con có mắt dẹt như cây kim.
10. Động tới dao kéo
Những vật có sát khí như dao, kéo đầu năm nên hạn chế động vào để tránh bị 'ám'. Đặc biệt, vào ngày mùng 1 nên tránh dùng các vật có đầu sắc nhọn như dao, kéo bởi những vật này có thể cắt đứt lương duyên cũng như tài vận, tuổi thọ của gia chủ.
11. Người có tang đi chúc Tết
Tết Nguyên Đán là dịp lễ lớn và quan trọng nhất trong năm. Chính bởi vậy mà những gia đình vừa có người thân mất không nên đi chúc Tết, xông đất các nhà khác, sẽ khiến gia chủ gặp xui xẻo cả năm.
12. Gây mâu thuẫn, tranh cãi, bất hòa
Trong những ngày đầu năm, mọi người thường cố gắng giữ hòa khí dù sự việc có khó chịu như thế nào. Người lớn tránh trách mắng trẻ con, mọi người nhường nhịn nhau để một năm luôn vui vẻ, hạnh phúc, êm ấm.
Dung (SHTT)
- Mẹ của Thùy Tiên thông báo bất ngờ trên livestream, lần đầu nhắc đến con gái sau khi bị phạt 2 năm tù (17:09)
- Người yêu đe dọa tung clip riêng tư để "tống tiền", cô gái có pha xử lý khiến nhiều người ngỡ ngàng (17:06)
- Bảng giá xe Honda LEAD 2026 giữa tháng 1/2026: Giảm không phanh, lấn át Vision và SH Mode vì quá rẻ (55 phút trước)
- Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng (57 phút trước)
- Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? (1 giờ trước)
- Từ tranh cãi đời thường đến rơi vào cảnh tù tội, 2 anh em ruột ở Hà Tĩnh bị khởi tố chỉ vì 1 con bò (1 giờ trước)
- Đây là chiếc Galaxy S cao cấp full tính năng giá rẻ nhất Việt Nam, AI toàn diện áp đảo iPhone 17 (1 giờ trước)
- Chuyện lạ tại Malaysia: Lái xe 150km để bàn chuyện tái hôn, cặp đôi bị bắt vì ở chung phòng khách sạn (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump bỏ ngỏ khả năng quân sự với Greenland, đối mặt với rào cản từ Quốc hội (1 giờ trước)
- Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương (1 giờ trước)