-
Bạn muốn hạnh phúc hơn? Hãy học 7 lối sống từ những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
-
"Chốt đơn" ra rạp, vẫn nhận ra Thùy Tiên
-
Tang thương bao trùm showbiz Hàn: Thêm 1 nam ca sĩ được tìm thấy tử vong không rõ nguyên nhân ở khách sạn
-
Cảnh báo thời trang mùa hè: Đừng để chiếc quần này làm bạn xấu hổ giữa chốn đông người!
-
Tóc Tiên lên tiếng gì giữa lúc chuyện hôn nhân với Touliver bị bàn tán rầm rộ?
-
Bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất Đông Nam Á khởi chiếu tại Việt Nam
-
Chồng đột quỵ sau bữa cơm tối, vợ vội vàng chích đầu ngón tay như clip trên mạng
-
SOOBIN sượng trân, lộ rõ biểu cảm không vui dù được gọi tên chiến thắng
-
Nữ nghệ sĩ ở nhà 600m2, hôn nhân đầu đầy ồn ào, là mẹ 2 con, U40 viên mãn bên bạn trai kém 11 tuổi
-
Chai nước bỏ quên trong ôtô hay cốp xe, còn uống được không?
Đời sống
04/08/2025 14:10Nắng nóng chạm ngưỡng 40°C: Áp dụng những cách làm mát không tốn điện, nhiệt độ nhà giảm ngay 2-5 độ
Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay có thể nói là gắt nhất từ đầu năm. Theo nhiều báo cáo, ghi nhận nền nhiệt thực tế ngoài trời có thể chạm, thậm chí nhiều nơi ngưỡng 40°C. Lúc này, loạt thiết bị như điều hòa và quạt điện được ưa chuộng sử dụng, phục vụ nhu cầu làm mát của gia đình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chi phí tiền điện tăng vọt.
Trên thực tế, kết hợp cùng các thiết bị làm mát, vẫn có những phương pháp làm mát được truyền miệng, thực hiện thủ công, không tốn điện nhưng vẫn đem lại hiệu quả nhất định. Dưới đây là một số gợi ý mà mọi gia đình đều có thể áp dụng ngay tại nhà mình, vào bất cứ thời điểm nào.


Treo khăn ướt, đặt nước đá trước quạt
Một trong những mẹo đơn giản nhưng được đánh giá đem lại hiệu quả cao đó là: Hãy treo thêm một chiếc khăn ướt hoặc đặt một bán nước đá trước quạt máy/điều hòa. Không khí từ quạt sẽ được tác động thêm bởi hơi mát từ khăn cũng như bát nước đá, tạo hiệu ứng giống như thiết bị mang tên quạt điều hòa. Với không gian nhỏ như phòng ngủ, phòng học, cách này giúp giảm nhiệt nhanh chóng mà không cần tiêu tốn thêm điện năng.
Ngoài ra, việc treo khăn ướt có thể thực hiện ở khu vực cửa sổ hoặc cửa ra vào khi thời tiết có gió. Gió tự nhiên cũng sẽ thổi qua lớp khăn ẩm, từ đó làm nước bốc hơi, hấp thụ nhiệt xung quanh, tạo cảm giác mát mẻ hơn rõ rệt.
Trên thực tế, không chỉ ở Việt Nam mà trên nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia sở hữu mùa hè nắng nóng hay chuỗi ngày với nhiệt độ cao đỉnh điểm, mẹo đặt một chậu nước trước quạt được xem là khá quen thuộc và đem lại hiệu quả tương đối.
Apartment Therapy, một trang web về các kiến thức nhà cửa được sáng lập từ năm 2001 với 22 triệu độc giả mỗi tháng, cũng từng hướng dẫn về mẹo làm mát này. Chuyên trang này gọi cách làm này là tự làm quạt nước đá hay quạt hơi nước.
Shabbos Housse, một trung tâm cộng đồng của hội sinh viên Do Thái được thành lập từ năm 1976 cũng đưa ra những giải thích khoa học hơn về cách làm này. Bài viết trên trang web này đề cập tới việc khi có sự hỗ trợ từ nước, nước chuyển động nhanh hơn, bay hơi rồi chuyển thành khí, sau đó sẽ phát tán ra ngoài và làm mát không gian.
Người dùng cần lưu ý một số yếu tố để mẹo đặt chậu, bát nước đá trước quạt được an toàn, đặc biệt với sức khoẻ. Đó là cần dùng vật chứa sạch, không bật quạt với mức gió quá mạnh, hướng gió đi thẳng vào cơ thể con người trong thời gian dài, tránh để nước, hơi ẩm làm ảnh hưởng tới thiết bị điện.

Dán phim cách nhiệt, dùng rèm dày, sơn mái trắng
Ánh nắng chiếu trực tiếp vào cửa kính là nguyên nhân lớn khiến nhiệt độ trong nhà tăng cao. Do đó, dán phim cách nhiệt hoặc sử dụng rèm vải dày màu sáng là giải pháp được nhiều chuyên gia xây dựng khuyến nghị.
Cãc chuyên gia đánh giá, lớp phim phản quang có thể giảm tới 70–90% lượng bức xạ nhiệt xuyên qua kính, từ đó giảm nhiệt độ trong phòng từ 3–5°C. Ngoài ra, việc sơn mái nhà bằng sơn trắng phản quang cũng giúp phản xạ lại phần lớn bức xạ mặt trời thay vì hấp thụ nhiệt như mái tôn truyền thống.
Cây xanh trong nhà - "Máy điều hoà không khí tự nhiên"
Không cần sử dụng tới điện, hay nói cách khác là không tốn điện năng để vận hành, đó chính là những chiếc "máy điều hoà không khí tự nhiên" - cây xanh. Chính vì vậy, các gia đình có thể tham khảo việc bố trí thêm cây xanh trong các không gian phòng khách, phòng bếp, phòng làm việc để giúp hạ nhiệt độ môi trường xung quanh.
Đồng thời, phương pháp này còn giúp tăng độ ẩm không khí, giảm bụi mịn, giúp không khí trở nên dễ chịu, thoáng đãng và đỡ ngột ngạt hơn, đặc biệt vào ngày nắng nóng cao điểm. Một báo cáo từ Đại học Công nghệ Sydney (UTS) năm 2020 cũng chỉ ra rằng, trong môi trường có cây xanh, nhiệt độ trung bình có thể giảm 2–4°C, đồng thời giúp cải thiện sức khỏe tâm lý trong những ngày oi bức.
Một số loại cây được gợi ý bao gồm: Cây lưỡi hổ, trầu bà, lan ý, lô hội, kim tiền - những loại cây lọc không khí tốt và tỏa hơi nước hiệu quả.
Có thể thấy, chỉ bằng những thay đổi đôi khi là rất nhỏ, nhưng có thể cải thiện nhiệt độ không gian phòng, không gian nhà trong những ngày nắng nóng. Đặc biệt, những phương pháp này không gây tốn thêm điện năng, vẫn đảm bảo tiết kiệm chi phí và còn giúp ích trong việc giảm tải cho hệ thống điện gia đình.








- Thấy tôi khóc trong phòng ngủ, chị chồng hỏi han và khuyên ly hôn gấp, tôi điếng người khi chị tiết lộ quá khứ (18 phút trước)
- Hi hữu: Chim đâm vỡ mũi, máy bay phải quay đầu c (35 phút trước)
- Bạn muốn hạnh phúc hơn? Hãy học 7 lối sống từ những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới (36 phút trước)
- "Báo động giả" từ Messi (45 phút trước)
- Thót tim clip xe giường nằm tạt đầu ô tô con trên cao tốc (47 phút trước)
- Thông tin "phường Cửa Nam thí điểm cấm xe xăng trước khi nhân rộng" là không chính xác (49 phút trước)
- "Chốt đơn" ra rạp, vẫn nhận ra Thùy Tiên (52 phút trước)
- Nữ sinh duy nhất của ngành học "vô hình": 4 năm không bạn bè, tốt nghiệp chụp ảnh một mình nhưng tương lai ai cũng mơ (54 phút trước)
- Không ai giàu 3 họ nhưng gia tộc này đã thịnh vượng tới 15 đời, sở hữu hàng nghìn BĐS: Luôn dạy con bí quyết “Tiền bạc là thứ giúp ích ít nhất” (1 giờ trước)
- Tang thương bao trùm showbiz Hàn: Thêm 1 nam ca sĩ được tìm thấy tử vong không rõ nguyên nhân ở khách sạn (1 giờ trước)




