Chưa đầy hai tuần sau sự cố sữa NAN, "ông lớn" Nestlé lại tiếp tục gây rúng động thị trường thực phẩm trẻ em khi thông báo thu hồi khẩn cấp 21 lô bánh quy ăn dặm Gerber tại nhiều quốc gia vì rủi ro dị vật.

Sự cố tập trung vào dòng bánh quy bột sắn (Arrowroot Biscuits) loại 155g. Theo Gerber, nguyên nhân không nằm ở quy trình sản xuất của hãng mà bắt nguồn từ một nhà cung cấp bột sắn. Nhà cung cấp này thừa nhận bao bì giấy và túi lót nhựa đã bị rách trong quá trình xay xát, dẫn đến việc các mảnh dị vật lẫn vào nguyên liệu.

Dù mật độ dị vật thấp, việc hệ thống kiểm soát chất lượng của Gerber để lọt các mảnh nhựa mềm đã khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về tiêu chuẩn an toàn của tập đoàn này. Hiện Gerber đã tuyên bố chấm dứt hợp tác với đối tác cung ứng nói trên.

01-1769944557-nestle-thu-hoi-hang-loat-banh-an-dam-gerber-do-nghi-nhiem-nhua-va-giay.webp
Sản phẩm bánh quy bột sắn Gerber bị thu hồi.

Đợt thu hồi áp dụng cho các sản phẩm sản xuất từ tháng 7 đến tháng 9/2025, có hạn sử dụng từ 16/10/2026 đến 16/12/2026.  Ban đầu từ Mỹ, sau đó lan rộng sang Canada và Singapore.

Tại Việt Nam, dù chưa có lệnh thu hồi chính thức từ Bộ Y tế, nhưng do đây là sản phẩm phổ biến (xách tay và nhập khẩu), phụ huynh cần chủ động kiểm tra mã lô (Batch Code) 10 chữ số ở mặt sau bao bì.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, dù nhựa mềm có thể tự đào thải, nhưng rủi ro lớn nhất đối với trẻ dưới 3 tuổi là ngạt thở (choking) hoặc trầy xước niêm mạc thực quản. Cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay nếu có các dấu hiệu:

- Ho sặc sụa, khó thở, tím tái.

- Nôn mửa, khó nuốt, chảy nước dãi bất thường.

- Đau bụng hoặc quấy khóc dữ dội.

Vụ việc này bồi thêm tổn thất nặng nề cho uy tín của Nestlé khi xảy ra ngay sau vụ thu hồi sữa NAN do nghi nhiễm khuẩn Bacillus cereus. Ngoài ra, tại Mỹ, Gerber còn đang vướng vào hơn 380 vụ kiện liên quan đến cáo buộc chứa kim loại nặng trong thực phẩm.

TN (SHTT)