Một nghiên cứu quy mô lớn do Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ khởi xướng vừa đưa ra lời cảnh báo về thói quen uống rượu bia kéo dài.

Theo dữ liệu sức khỏe từ hơn 88.000 người trưởng thành được theo dõi trong nhiều năm, việc tiêu thụ đồ uống có cồn ở mức cao không chỉ gây hại tức thời mà còn có thể làm tăng gần gấp đôi nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, Medical News Today đưa tin.

Phân tích sâu hơn về số liệu, các nhà khoa học nhận thấy những người duy trì thói quen uống từ 14 ly rượu mỗi tuần trở lên (tương đương ít nhất 2 ly mỗi ngày) đối mặt với rủi ro mắc bệnh cao hơn đáng kể so với nhóm không uống hoặc uống rất ít. 

03-1770084110-neu-uong-thu-nay-moi-ngay-nguy-co-mac-ung-thu-dai-truc-trang-co-the-tang-den-90.jpg
Ảnh minh họa

Đặc biệt, ở nhóm những người uống rượu liên tục trong thời gian dài, nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn tới 91% so với những người chỉ uống lượng nhỏ. Không chỉ dừng lại ở các khối u ác tính, nghiên cứu còn chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa rượu bia và các tổn thương tiền ung thư, chẳng hạn như u tuyến ở đại tràng.

Tuy nhiên, thông tin lạc quan nhất từ nghiên cứu chính là cơ hội "đảo ngược" tình thế. Tiến sĩ Erikka Loftfield, tác giả chính của nghiên cứu, khẳng định rằng nguy cơ ung thư hoàn toàn có thể giảm bớt nếu người uống quyết định từ bỏ rượu. Bà nhấn mạnh: “Ngay cả với những người từng uống ở mức vừa phải đến nặng, nếu họ dừng uống trong một thời gian đủ dài, nguy cơ mắc ung thư biểu mô tuyến đại tràng không tiến triển có thể trở về mức tương tự như những người uống rất ít”.

Dù kết quả nghiên cứu mang lại giá trị cảnh báo cao, các chuyên gia cũng thẳng thắn thừa nhận một số hạn chế nhất định. Lượng rượu tiêu thụ trong nghiên cứu dựa trên báo cáo tự giác của người tham gia nên có thể thấp hơn thực tế, đồng thời đối tượng nghiên cứu chủ yếu là những người có trình độ học vấn cao, khiến kết quả có thể chưa phản ánh hoàn toàn bức tranh chung của mọi tầng lớp trong cộng đồng.

Trong bối cảnh ung thư đại trực tràng đang có xu hướng gia tăng tại nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam, rượu bia được xác định là một trong những yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được bên cạnh chế độ ăn nhiều thịt đỏ và lười vận động. Để bảo vệ hệ tiêu hóa, giới chuyên môn khuyến cáo người dân cần hạn chế tối đa đồ uống có cồn, ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, ngũ cốc và tích cực rèn luyện thân thể. 

Đặc biệt, việc tầm soát định kỳ cho người trên 45 tuổi hoặc người có nguy cơ cao vẫn là "chìa khóa vàng" để phát hiện bệnh sớm và điều trị hiệu quả.

PV (SHTT)