Chịu đựng cảm giác ngứa dữ dội ở vùng sinh dục suốt nhiều tháng, một bệnh nhân chỉ thực sự tìm ra nguyên nhân khi được thăm khám chuyên sâu tại bệnh viện, khiến chính bác sĩ cũng không khỏi bất ngờ.
19-1766135954-nguoi-dan-ong-ngua-vung-kin-suot-mot-nam-bac-si-phat-hien-nguyen-nhan-soc-khi-soi-da.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Ông N.T.C. (56 tuổi, Ninh Bình) đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng ngứa kéo dài ở vùng mu, bìu và quanh hậu môn. Theo bệnh nhân, các triệu chứng xuất hiện khoảng một năm trước, ban đầu âm ỉ nhưng ngày càng nặng, đặc biệt ngứa nhiều về đêm, khiến ông mất ngủ, sinh hoạt đảo lộn.

Do tâm lý e ngại, ông C. tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không hiệu quả. Sau đó, ông tìm đến một phòng khám tư và được kê thuốc, song tình trạng chỉ thuyên giảm tạm thời rồi nhanh chóng tái phát, thậm chí ngứa dữ dội hơn. Không chịu nổi, ông quyết định đến bệnh viện tuyến trung ương để kiểm tra kỹ lưỡng.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện vùng mu của bệnh nhân có nhiều dát xanh nhạt kích thước nhỏ, kèm sẩn và vết trầy xước do gãi nhiều. Khi soi da dưới kính hiển vi, hình ảnh rận mu di chuyển bám trên từng sợi lông hiện lên rõ ràng, xác định chính xác “thủ phạm” gây ngứa kéo dài.

Theo các bác sĩ, rận mu là loại ký sinh trùng rất nhỏ, thường sống ở vùng lông mu, quanh hậu môn, đôi khi xuất hiện ở lông nách, lông mày hoặc lông mi. Người nhiễm thường ngứa nhiều, nhất là ban đêm, và trên da có thể xuất hiện các nốt xanh nhạt tại vị trí rận cắn. Do kích thước nhỏ, rận mu rất khó phát hiện bằng mắt thường nếu không thăm khám chuyên sâu.

Bệnh lây chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp, đặc biệt là quan hệ tình dục, hoặc dùng chung đồ cá nhân như khăn tắm, quần áo, chăn ga. Sau khi chẩn đoán, bệnh nhân được điều trị bằng thuốc đặc hiệu diệt rận kết hợp vệ sinh vùng tổn thương. Các vật dụng cá nhân được khuyến cáo giặt nước nóng, phơi nắng hoặc sấy khô để loại bỏ rận và trứng.

Sau điều trị, tình trạng ngứa của ông C. giảm rõ rệt, tổn thương da dần hồi phục và được hẹn tái khám để phòng nguy cơ tái nhiễm. Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện ngứa vùng sinh dục kéo dài, người bệnh không nên tự điều trị mà cần đi khám sớm để được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời, tránh biến chứng và lây lan cho người khác.

Hải Yến (SHTT)