Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa yêu cầu thu hồi mỹ phẩm chứa chất cấm trên phạm vi toàn quốc sau khi kiểm nghiệm phát hiện kem trắng da Lynshao có thành phần Dexamethason gây nguy hại sức khỏe người dùng.

Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa yêu cầu thu hồi mỹ phẩm chứa chất cấm trên phạm vi toàn quốc sau khi kiểm nghiệm phát hiện kem trắng da Lynshao có thành phần Dexamethason gây nguy hại sức khỏe người dùng.

Ngày 18/12, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế chính thức ban hành văn bản yêu cầu thu hồi mỹ phẩm chứa chất cấm đối với sản phẩm kem trắng da Lynshao được quảng bá có công dụng làm sáng da, giảm mụn và mờ thâm. Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm nghiệm và phát hiện Dexamethason trong mỹ phẩm, một hoạt chất không được phép sử dụng theo quy định hiện hành.

Cụ thể, mẫu kem trắng da Lynshao dạng hộp một lọ 12 gram được lấy tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cho kết quả dương tính với Dexamethason. Đây là hoạt chất thuộc nhóm corticoid có tác dụng kháng viêm mạnh, thường chỉ được sử dụng trong điều trị y tế có chỉ định của bác sĩ. Việc trộn Dexamethason trong mỹ phẩm tiềm ẩn nguy cơ gây teo da, giãn mạch, viêm da tiếp xúc và nhiều biến chứng nghiêm trọng khác nếu sử dụng kéo dài.

mỹ 1s
Kem trắng da bị thu hồi. Ảnh chụp màn hình

Theo Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, Dexamethason trong mỹ phẩm là hành vi vi phạm quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT, đồng thời trái với các tiêu chuẩn đã được thống nhất trong Hiệp định mỹ phẩm ASEAN. Do đó, sản phẩm vi phạm buộc phải thu hồi mỹ phẩm chứa chất cấm và tiến hành tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm theo đúng trình tự pháp luật.

Trên nhãn sản phẩm kem trắng da Lynshao thể hiện số tiếp nhận phiếu công bố 003402/22/CBMP-HCM, số lô 02324QN, ngày sản xuất 09/11/2024 và hạn sử dụng ba năm kể từ ngày sản xuất. Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và trực tiếp sản xuất là Công ty cổ phần mỹ phẩm Long Phụng Khang, có trụ sở tại phường Linh Xuân, TP.HCM.

Cục Quản lý Dược Bộ Y tế yêu cầu doanh nghiệp này lập tức dừng lưu thông kem trắng da Lynshao trên toàn quốc, khẩn trương thu hồi toàn bộ sản phẩm đã phân phối ra thị trường, tiếp nhận hàng hoàn trả từ các đại lý và tổ chức tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm theo đúng quy định. Doanh nghiệp phải báo cáo đầy đủ kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục trước thời hạn 14/1/2026.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế giao Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh, yêu cầu ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng sản phẩm vi phạm. Riêng Sở Y tế TP.HCM chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát quá trình thu hồi, đồng thời xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Theo Trí Tú (SHTT)