Dù bị chó nhà cắn và con vật chết sau đó vài ngày, người đàn ông 69 tuổi tại Nghệ An vẫn từ chối tiêm vaccine, chọn cách chữa bằng thuốc nam dẫn đến tử vong.

Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Đô Lương (Nghệ An) ngày 3/6 xác nhận, địa phương vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại tại xã Bạch Hà. Nạn nhân là ông N.V.V (SN 1957, trú xóm Trù Sơn 7).

Khoảng 5 tháng trước, ông V. bị chính chó nhà nuôi cắn vào người. Chỉ 5 ngày sau sự việc, con vật có dấu hiệu bất thường và chết, nhưng ông V. không đến cơ sở y tế để tiêm phòng theo quy định. Thay vào đó, bệnh nhân tự ý mua thuốc nam của một thầy lang tại xã Văn Kiều về uống.

Đến gần đây, ông V. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng điển hình của bệnh dại như sợ nước, nôn mửa và kích động mạnh. Dù gia đình đã nỗ lực đưa đi cấp cứu và chuyển tuyến, ông V. vẫn không qua khỏi vào sáng 3/6.

Bị chó nhà cắn có sao không? Cách xử lý như thế nào?

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Y tế huyện Đô Lương đã khẩn trương phối hợp cùng UBND xã Bạch Hà rà soát các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân. Cơ quan chức năng đang triển khai các biện pháp giám sát, phòng chống dịch và đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân địa phương.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong gần như 100% khi phát bệnh. Tuy nhiên, rủi ro này hoàn toàn có thể ngăn chặn nếu người bị phơi nhiễm tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại kịp thời.

Khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở, người dân cần khẩn trương rửa sạch vết thương dưới vòi nước chảy bằng xà phòng. Sau đó, nạn nhân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ tư vấn phác đồ dự phòng đúng chỉ định.

HL (SHTT)