Giấu gia đình việc bị chó cắn vì sợ bị mắng, bé gái 11 tuổi ở Hồ Nam (Trung Quốc) không được tiêm phòng dại và đã tử vong thương tâm chỉ sau 48 giờ phát bệnh.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, được truyền thông nước này dẫn lại gần đây cho thấy một thực trạng đáng báo động về lỗ hổng trong việc phòng chống bệnh dại ở trẻ em. Cơ quan này vừa ghi nhận một trường hợp tử vong thương tâm của bệnh nhi 11 tuổi, xuất phát từ tâm lý sợ hãi sự trách phạt của gia đình.

Theo hồ sơ vụ việc được đăng tải trên tờ Sohu, nguồn cơn sự việc bắt đầu khi gia đình bệnh nhi nhận một con chó màu trắng từ nhà ông ngoại về nuôi. Dù hiền lành trước đó, con vật bất ngờ có biểu hiện bất thường, trở nên hung dữ và tấn công liên tiếp ba người, trong đó có hai chị em trong gia đình.

Ngay sau khi bị chó cắn, người em trai đã chủ động báo với bà nội. Nhờ vậy, cậu bé được bà đưa tới trạm y tế rửa sạch vết thương, tiêm phòng vaccine và bổ sung huyết thanh kháng dại.

Benh dai anh 1
Vì sợ gia đình mắng sau khi bị chó cắn, bé gái 11 tuổi không được tiêm vaccine phòng dại và không qua khỏi sau vài tháng. Ảnh: Dreamstime.

Tuy nhiên, người chị gái 11 tuổi lại lựa chọn giữ kín sự việc do sợ bị người lớn mắng. Không ai trong gia đình hay biết và các biện pháp xử lý phác đồ sau phơi nhiễm hoàn toàn bị bỏ qua.

Đến tháng 2 vừa qua,  bệnh nhi đột ngột nôn mửa liên tục. Chỉ trong một đêm, diễn tiến bệnh lý trở nên tồi tệ hơn với các biểu hiện lâm sàng điển hình của thể dại cuồng như chứng sợ nước, sợ gió và co thắt cơ vùng họng khi nghe thấy tiếng nước chảy.

Mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu ngay khi phát hiện bất thường, song virus dại đã xâm nhập sâu vào hệ thần kinh khiến mọi nỗ lực điều trị nội trú của các bác sĩ trở nên vô hiệu. Bệnh nhi đã qua đời vào rạng sáng ngày kế tiếp, kết quả xét nghiệm mẫu nước bọt sau đó cũng cho phản ứng dương tính với virus dại.

Các bác sĩ trực tiếp điều trị cho biết, mốc thời gian từ khi cơ thể xuất hiện phản ứng đầu tiên cho đến thời điểm tử vong kéo dài chưa đầy 48 giờ. Diễn tiến cực kỳ nhanh này phản ánh đúng bản chất nguy hiểm của bệnh dại khi đã qua giai đoạn ủ bệnh.

Giới chuyên môn y tế khẳng định, bệnh dại có tỷ lệ tử vong 100% khi các triệu chứng lâm sàng xuất hiện. Dù vậy, hoàn toàn có thể phòng tránh nếu xử lý đúng ngay sau khi bị động vật cắn.

Từ bài học đắt giá trên, cơ quan y tế khuyến cáo cộng đồng và các bậc phụ huynh cần phổ biến cho con trẻ quy trình 4 bước xử trí bắt buộc khi có va chạm với động vật:

  • Bước 1 - Vệ sinh cơ học tức thì: Sử dụng xà phòng và xả dưới vòi nước sạch liên tục trong tối thiểu 15 phút. Hành động này giúp rửa trôi và giảm đáng kể mật độ virus bám tại bề mặt vết thương.
  • Bước 2 - Sát khuẩn bề mặt: Dùng các dung dịch như povidone-iodine hoặc cồn y tế để bất hoạt virus tại chỗ. Lưu ý giữ vết thương thông thoáng, không tự ý băng bó kín trừ khi có chỉ định từ nhân viên y tế.
  • Bước 3 - Trung thực khai báo: Giáo dục trẻ nhỏ tuyệt đối không che giấu việc bị động vật cào, cắn, bất kể vết thương lớn hay nhỏ hoặc tình trạng biểu hiện của con vật lúc đó ra sao.
  • Bước 4 - Can thiệp y tế dự phòng: Khẩn trương di chuyển đến các điểm tiêm chủng gần nhất để bác sĩ chẩn đoán độ phơi nhiễm. Trong trường hợp tổn thương sâu hoặc có xuất huyết (phơi nhiễm độ 3), việc kết hợp tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại là bắt buộc.
HL (SHTT)