Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính quyền xã Ea Na đã phải tiêu hủy 11 con chó và đưa hơn 200 con khác vào diện theo dõi nghiêm ngặt. Động thái quyết liệt này được đưa ra ngay sau khi kết quả xét nghiệm xác nhận một con chó dại đã liên tiếp cắn nhiều người dân và các vật nuôi xung quanh.

Sự việc bắt nguồn từ một hộ gia đình tại xã Ea Na, huyện Krông Ana khi đàn chó nuôi bắt đầu có những biểu hiện bất thường.

Đầu tháng 2/2026, một trong hai con chó của gia đình chết với triệu chứng nghi dại. Chủ hộ đã tự tiêu hủy bằng cách chôn cất trong vườn.

Ngày 15/3, con chó còn lại bất ngờ nổi điên, tấn công trực diện 3 người trong nhà và 3 người hàng xóm. Không dừng lại ở đó, con vật này còn cắn thêm 3 con chó của các hộ dân lân cận trước khi chết.

21-1774091736-dak-lak-tieu-huy-va-cach-ly-hang-loat-vat-nuoi-sau-vu-cho-dai-tan-cong-6-nguoi
Cơ quan chức năng tiêu hủy 11 con chó để phòng dịch. Ảnh: Ngọc Oanh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Sở Y tế Đắk Lắk đã ban hành văn bản hỏa tốc vào ngày 21/3 để triển khai các biện pháp bao vây ổ dịch.

Cả 6 nạn nhân đều đã được hướng dẫn tiêm vaccine phòng dại kịp thời. Hiện tại, sức khỏe của họ ổn định và đang được theo dõi sát sao.

Mẫu bệnh phẩm của con chó gây ra vụ việc cho kết quả dương tính với virus dại. Cơ quan chức năng đã vận động tiêu hủy 11 con chó có nguy cơ cao và tiến hành cách ly, tiêm phòng cho hơn 200 con chó khác trong khu vực để ngăn chặn virus phát tán.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tính chất nguy hiểm của bệnh dại khi không được quản lý chặt chẽ từ đầu. Chính quyền địa phương yêu cầu người dân tuân thủ việc tiêm phòng định kỳ cho chó, mèo, không tự ý chôn cất hoặc tiếp xúc gần với vật nuôi có biểu hiện lạ.

Khi bị chó, mèo cắn, cần đến ngay cơ sở y tế để tiêm phòng, tuyệt đối không dùng các biện pháp dân gian chưa kiểm chứng.

TN (SHTT)