-
Vì sao học trò ngày trước hiếm khi đánh thầy cô, còn nay bạo lực học đường khiến nhiều người lo ngại? -
Từ 29,99/30 điểm đầu vào đến tốt nghiệp thủ khoa Học viện An ninh nhân dân -
Bác sĩ cảnh báo: Chơi pickleball 2-3 năm, đầu gối mới bắt đầu "kêu cứu" -
Camera ghi lại cảnh phạm nhân trốn lên xe khách để tẩu thoát -
Tuần kết tháng 10 - đón tháng 11 (từ 26/10 đến 1/11) CÁT khí đổ về liên tục, 4 tuổi này nhắm mắt cũng ra TIỀN -
VNeID tích hợp 12 dịch vụ điện mới, người dân có thể đăng ký cấp điện ngay trên ứng dụng -
Bắt giữ Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 khi đi xe khách -
Bạn gái Mr Pips bị cáo buộc rửa 384 tỷ đồng, mua hơn 94 kg vàng cùng loạt tài sản xa xỉ -
Bộ GD-ĐT công bố lịch tuyển sinh đại học 2027, thí sinh cần nhớ những mốc thời gian quan trọng -
Lịch truyền hình, lịch phim chiếu rạp ngày 24/10: Án mạng karaoke, vua phòng vé mới nổi
Đời sống
10/06/2025 20:55Người phụ nữ tử vong sau 4 giờ vì xuất huyết não, bác sĩ nói thẳng: 3 loại canh súp tưởng 'thập toàn đại bổ' hóa ra là âm thầm đầu độc cơ thể mỗi ngày!
Một phụ nữ 48 tuổi đột nhiên bị đau đầu dữ dội vào sáng sớm. Thật không may, cô ấy đã chủ quan nghĩ rằng mình chỉ bị cảm lạnh và đã uống thuốc cảm cúm để làm giảm bớt cơn đau. Nhưng sau khi uống thuốc, các triệu chứng của cô không thề cải thiện. Khi gia đình phát hiện ra và đưa tới bệnh viện cấp cứu, cô đã rơi vào tình trạng rối loạn ý thức. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận: thủ phạm gây ra cơn đau đầu dữ dội của cô thực chất là xuất huyết não. Bệnh nhân đã tử vong vì căn bệnh này chỉ sau bốn giờ được đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ nói rằng mặc dù bệnh nhân chưa đến 50 tuổi nhưng tình trạng sức khỏe của cô ấy đã rất kém. Cô ấy được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 cách đây 10 năm, nhưng vì không kiểm soát được chế độ ăn uống nên lượng đường trong máu không được kiểm soát tốt. Ba năm trước, cô ấy được chẩn đoán mắc bệnh thận do tiểu đường. Creatinin của cô ấy tăng cao và được bác sĩ đề nghị điều trị chạy thận nhân tạo. Bệnh nhân bắt đầu lo lắng. Cô ấy nghe nói rằng một số loại canh súp có thể giúp giải độc nên đã sử dụng chúng mỗi ngày. Tuy nhiên, cô ấy không biết rằng cái gọi là triệu chứng được cải thiện chỉ là ảo giác hời hợt, các chỉ số cơ thể của cô ấy ngày càng tệ hơn.
Bác sĩ nói rằng bệnh nhân tiểu đường nên uống ít canh súp hơn vì súp có thể dễ dàng khiến lượng đường trong máu tăng vọt. Hơn nữa, cô ấy đã chủ động sử dụng rất nhiều thuốc thảo dược, nhưng lại không biết rằng mình bị suy thận và phải thận trọng khi sử dụng bất kỳ loại thảo dược nào trong thời gian lâu dài.
Mắc bệnh xuất huyết não ở độ tuổi còn trẻ như vậy thực ra có liên quan chặt chẽ đến bệnh tiểu đường và suy thận mãn tính. Như rất nhiều nước châu Á khác, Việt Nam có một lượng thảo dược dồi dào và rất nhiều người tin rằng các loại canh thuốc, canh hầm bổ với sự kết hợp của các loại thực phẩm có dược tính sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, sự thật không hoàn toàn đơn giản như vậy.
Có ba loại canh súp có thể gây hại cho gan, thận và gây ung thư.
Canh hầm đậm đặc
Nhiều người thích uống canh đặc, nghĩ rằng canh càng đặc thì càng bổ dưỡng, nhưng không phải vậy. Trong canh hầm cô đặc có hàm lượng chất béo và purin cao. Uống canh như vậy trong thời gian dài dễ dẫn đến tăng axit uric trong máu. Chất béo cao cũng có thể gây hại cho gan. Những người thích uống canh đặc dễ bị gan nhiễm mỡ, bệnh gút và bệnh thận do gút.

Thêm vào đó, canh đặc cần phải đun sôi trong thời gian dài. Thời gian càng lâu thì lượng nitrit sinh ra càng cao. Nitrit kết hợp với protein tạo thành nitrosamine, đây là chất gây ung thư mạnh.
Ngoài ra, nhiều người thích uống canh khi còn nóng và tin rằng như vậy mới "dẫn thuốc". Họ không biết rằng uống canh theo cách này có thể dễ dàng gây tổn hại đến sức khỏe của thực quản. Theo thời gian, thực quản bị tổn thương có thể chuyển biến thành ung thư.
Thứ hai, canh thuốc
Các loại thảo mộc thiên nhiên và nhiều thành phần khác nhau được trộn lẫn để tạo thành canh và gọi là canh thuốc. Trong mắt nhiều người, đây là một bữa ăn bổ dưỡng. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều là bác sĩ Đông y, đều có kiến thức hay sự am hiểu về các loại thảo dược, thảo mộc. Do đó, họ không biết được loại dược liệu nào có thể kết hợp với nhau mà không gây ra độc tố. Trong thực tế, nhiều loại thảo dược khi bị đun sôi hay kết hợp không đúng cách sẽ mất đi dược tính, thay đổi tính chất và thậm chí là sản sinh chất độc. Trong trường hợp này, nếu bạn nấu canh một cách bừa bãi, nó có thể dẫn đến nguy hiểm.

Nhiều loại thảo dược nếu dùng trong thời gian dài, có nguy cơ gây tổn hại đến gan và thận hoặc thậm chí gây ung thư, vì vậy canh thuốc không phải là thứ bạn có thể uống bất cứ lúc nào bạn muốn.
Thứ ba, canh súp để qua đêm
Sai lầm phổ biến nhất khi nấu canh là nấu quá nhiều cùng một lúc. Bạn không thể ăn hết nhưng lại không nỡ vứt đi, nên bạn cứ giữ lại để dùng đến ngày mai. Ít ai biết rằng súp để qua đêm cũng có những nguy cơ gây độc hại. Súp để qua đêm để lâu sẽ sinh ra hypoxanthine, formaldehyde, amoniac và các chất khác do quá trình phân hủy protein. Những chất này có hại cho sức khỏe. Lâu ngày, dễ gây tổn thương chức năng gan, thận.
Súp để qua đêm dễ sinh ra vi khuẩn sau khi để lâu. Nhiều người cao tuổi có hệ miễn dịch kém. Một khi họ uống phải súp bị nhiễm khuẩn, họ có thể bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Cuối cùng, súp để qua đêm chứa hàm lượng nitrat cao, cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư.
Hãy thận trọng với bất kì loại thực phẩm vào và đừng mù quáng tin vào những "bài thuốc dân gian" được lan truyền trên mạng. Điều tốt nhất bạn có thể làm cho cơ thể của mình là một chế độ sinh hoạt hợp lý, lành mạnh, ưa vận động và thường xuyên tầm soát, thăm khám sức khỏe bởi các chuyên gia y tế.
Theo PV (Nguoiduatin.vn)
- Man City bị chặn đứng mạch toàn thắng bởi trò cũ của Maresca (1 giờ trước)
- Hà Nội: Làm rõ vụ 80m² đất Bảo tàng Lịch sử quốc gia bị lấn chiếm, cấp sổ đỏ cho cá nhân (1 giờ trước)
- Giả gái xinh trên ứng dụng hẹn hò, chuốc rượu nạn nhân để trộm tài sản ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Hai con trâu liên tục húc người ở Lâm Đồng, 6 người bị thương, tiệc cưới náo loạn (2 giờ trước)
- Nam du khách 23 tuổi trượt chân rơi xuống vực khi khám phá điểm cực Bắc ở Lũng Cú (2 giờ trước)
- Vietlott tìm được chủ nhân tấm vé số độc đắc gần 200 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Gia cảnh của người mẹ trẻ ôm con trai 2 tuổi nhảy cầu Vĩnh Phú (3 giờ trước)
- Công an Khánh Hòa công bố nhận dạng chi tiết 3 phạm nhân trốn trại, đề nghị người dân cảnh giác (3 giờ trước)
- U23 Việt Nam sẽ bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á trên sân nhà (3 giờ trước)
- Cuộc giải cứu nghẹt thở binh sĩ Ukraine mất hai bàn chân sau 491 ngày mắc kẹt giữa chiến tuyến (4 giờ trước)