Trong đời sống tâm linh của người Việt, thờ cúng tổ tiên là một nét văn hóa lâu đời, thể hiện sự tri ân cội nguồn và lòng thành kính đối với người đã khuất. Vào các dịp lễ quan trọng như Rằm, mùng Một, ngày giỗ hay Tết Nguyên đán, trên bàn thờ gia tiên không thể thiếu một bình hoa tươi như biểu tượng của sự thanh khiết và những điều tốt đẹp.

Tuy nhiên, không phải loại hoa nào cũng phù hợp để dâng cúng. Theo quan niệm phong thủy và dân gian, có những loài hoa được cho là mang ý nghĩa không tốt hoặc không hợp với không gian thờ tự, vì vậy nên tránh đặt lên bàn thờ trong ngày Tết.

Ý nghĩa của việc dâng hoa ngày Tết

Hoa được xem là biểu tượng của sự tinh khiết, thiện lành. Việc dâng hoa lên bàn thờ mang ý nghĩa dâng những điều tốt đẹp, những công đức và tâm thiện của con cháu lên tổ tiên, thần Phật. Với người tu hành, hoa còn nhắc nhở về việc gieo nhân thiện để nhận quả báo tốt trong tương lai.

Những loại hoa không nên dùng để thắp hương

Hoa ly

Hoa ly có vẻ đẹp kiêu sa, rực rỡ nên rất được ưa chuộng để trang trí nhà cửa dịp Tết. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, chữ “ly” gợi đến chia ly, ly tán, vì vậy nhiều người tránh dùng hoa ly trên bàn thờ với mong muốn giữ gìn sự hòa thuận, gắn kết trong gia đình và dòng họ.

11-1770774127-nhung-loai-hoa-tuyet-doi-khong-dat-len-ban-tho-ngay-tet-dep-nhung-de-ruoc-xui-dau-nam.jpg

Hoa lan móng rồng

Loài hoa này có hương thơm nhưng hình dáng cánh hoa giống móng rồng và tên gọi không mang ý nghĩa tốt, nên không được khuyến khích dùng trong thờ cúng tổ tiên.

Hoa đại (hoa sứ, hoa chămpa)

Hoa đại có mùi thơm và màu sắc đẹp, nhưng theo quan niệm xưa, hình dáng hoa không mang vẻ thuần khiết và còn gắn với những điều không may mắn, vì vậy thường bị kiêng kỵ trên bàn thờ.

11-1770774127-nhung-loai-hoa-tuyet-doi-khong-dat-len-ban-tho-ngay-tet-dep-nhung-de-ruoc-xui-dau-nam.jpg

Hoa dâm bụt

Dù có màu sắc nổi bật, nhưng tên gọi chứa chữ “dâm” khiến nhiều người tránh dùng trong không gian thờ tự vì lo ngại mang ý nghĩa không phù hợp.

Hoa phù dung

Hoa phù dung tuy có tên gọi đẹp nhưng lại mau tàn và gắn với những tích không tốt trong dân gian, nên cũng không được khuyến khích dùng để thờ cúng.

Cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ có màu vàng tươi và tên gọi mang ý nghĩa trường thọ, may mắn, nên được nhiều nơi trồng và sử dụng. Tuy nhiên, theo phong thủy, một số quan niệm cho rằng không nên đặt loại hoa này lên bàn thờ, thêm vào đó mùi hương khá nồng khiến nhiều gia đình không lựa chọn.

11-1770774127-nhung-loai-hoa-tuyet-doi-khong-dat-len-ban-tho-ngay-tet-dep-nhung-de-ruoc-xui-dau-nam.jpg

Hoa phong lan

Phong lan là loài hoa đẹp và bền, thường được dùng trang trí ngày Tết. Tuy nhiên, trong thờ cúng Phật, nhiều người tránh dùng phong lan vì màu sắc quá rực rỡ và do cách hiểu chữ “phong” mang nghĩa phóng túng, không phù hợp với không gian trang nghiêm.

PN (SHTT)