-
Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng -
Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết -
Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng -
Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân -
Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ -
Tin mới nhất về bão số 1 Maysak: Diễn biến khó lường, đêm 3/7 - 5/7 mưa rất to ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa -
Bố mẹ nói cho vay 200 triệu xây nhà, con gái đếm lại phát hiện 300 triệu, quyết định sau đó khiến chồng đòi ly hôn -
PNJ chịu áp lực bán mạnh, cổ phiếu giảm sàn sau thông tin điều tra liên quan công ty thành viên -
Cháy căn nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc 13h khiến hàng xóm hoảng loạn: Nghi có người còn mắc kẹt bên trong -
Chưa từng có trong lịch sử thi cử: 7 số báo danh liền nhau đạt điểm 10 Toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang
Gia đình
10/02/2026 15:15Về quê ăn Tết 5 ngày, mẹ chồng "nhắc khéo" đưa 15 triệu đồng khiến vợ chồng trẻ "toát mồ hôi"
Vốn là những người trẻ sống ở thành phố với thu nhập vừa đủ, Nguyệt và Khương luôn duy trì thói quen ghi chép chi tiêu tỉ mỉ. Tết năm nay, họ dự định chi khoảng 30 triệu đồng cho vé xe, quà cáp và biếu xén hai bên. Mọi thứ tưởng chừng đã nằm gọn trong tầm kiểm soát cho đến khi mẹ Khương gọi điện.
Bà nhắc nhẹ rằng anh chị cả ở quê năm nay khó khăn, công việc bấp bênh, trong khi nhà lại đông con cháu về chơi. Bà "gợi ý" vợ chồng Khương nên đưa cho chị dâu khoảng 10–15 triệu đồng để lo cỗ bàn cho đỡ áp lực. Lời nói nhẹ nhàng nhưng sức nặng của nó khiến Khương "nặng lòng", bởi ở quê, việc em út khá giả hơn giúp đỡ anh chị vốn được xem là lẽ đương nhiên.

Khi Khương kể lại, Nguyệt im lặng khá lâu. Không hẳn vì số tiền quá lớn, mà vì nó nằm ngoài kế hoạch. Nếu cộng thêm khoản này, tổng chi Tết sẽ gần 50 triệu đồng – con số đồng nghĩa với việc sau Tết họ phải thắt chặt chi tiêu, thậm chí động đến khoản tiết kiệm dự phòng.
Nguyệt lại mở cuốn sổ chi tiêu, tính lại từng khoản: tiền nhà, tiền học thêm của con, bảo hiểm, sinh hoạt phí… Gia đình anh chị khó khăn, nhưng điều đó không có nghĩa toàn bộ trách nhiệm Tết dồn lên vai vợ chồng cô.
Khương cũng rơi vào thế khó. Nếu đưa đủ 10–15 triệu, anh sẽ thấy yên tâm về tình cảm gia đình, nhưng đổi lại là gánh nặng tài chính sau Tết. Nếu đưa ít hơn hoặc không đưa, cảm giác áy náy có thể theo anh suốt những ngày về quê.
Hai vợ chồng bàn bạc nhiều lần. Có lúc Nguyệt nghĩ đến việc rút tiền tiết kiệm, tự nhủ rằng Tết chỉ có một lần trong năm. Có lúc Khương lại nghĩ đến phương án đưa 5–7 triệu như một cách góp phần, không gánh hết. Nhưng họ đều hiểu rằng, dù chọn con số nào, cũng khó có thể làm vừa lòng tất cả.
Trong những tình huống như vậy, điều quan trọng nhất có lẽ là xác lập ranh giới tài chính rõ ràng. Hỗ trợ gia đình bên nội là điều nên làm, nhưng phải dựa trên khả năng thực tế của gia đình nhỏ, chứ không phải vì áp lực hay sợ mang tiếng. Nếu mức 10–15 triệu khiến cuộc sống sau Tết trở nên căng thẳng, việc trao đổi thẳng thắn với mẹ chồng, giải thích hoàn cảnh và đề xuất mức phù hợp hơn cũng là cách giữ hòa khí lâu dài.
Quan trọng hơn, Nguyệt và Khương cần đứng cùng một phía. Khi hai người thống nhất được giới hạn hỗ trợ và mức chi hợp lý, họ có thể yên tâm rằng quyết định đó không làm tổn hại đến nền tảng tài chính và sự đồng lòng của vợ chồng.
Tết rồi cũng sẽ qua, nhưng những hệ quả về tiền bạc và cảm xúc thì còn kéo dài. Và đôi khi, biết nói “vừa đủ” lại chính là cách tốt nhất để giữ gìn cả tình thân lẫn sự bình yên cho gia đình mình.
- Luka Modric: VAR dường như được áp dụng chọn lọc theo tầm vóc đội bóng (03/07/26 23:10)
- Người đàn ông đi lạc giữa rừng, mang theo tài sản 1,2 tỷ đồng (03/07/26 22:20)
- iPhone 11 Pro rẻ như cho đầu tháng 7, iPhone 3 mắt rẻ nhất Việt Nam, độ xịn ăn đứt iPhone 17e mới (03/07/26 22:06)
- Honda bất ngờ tăng giá niêm yết xe máy tại Việt Nam: SH, SH Mode giá bao nhiêu? Vision còn rẻ không? (03/07/26 21:56)
- Vụ cháy nhà ở Hà Nội: Công an xác định 2 người mắc kẹt đã tử vong (03/07/26 21:42)
- Mây dông xuất hiện, miền Bắc sắp có mưa lớn ở nhiều nơi (03/07/26 21:20)
- Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Tài chính (03/07/26 21:02)
- Một đội bóng dự World Cup có 8 cầu thủ dương tính chất cấm (03/07/26 20:51)
- Chính phủ có chỉ đạo khẩn về giá cước vận tải: Bắt buộc niêm yết và giảm giá cước theo giá xăng dầu (03/07/26 20:42)
- Góc camera khác vụ cựu cán bộ thuế bị ám sát với 5 phát súng ở Đắk Lắk, sự kỳ lạ của những người có mặt (03/07/26 20:31)