Ung thư phổi hiện vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các bệnh lý ác tính trên toàn thế giới. Bi kịch của Xiaoxiao – một nữ sinh viên 21 tuổi là lời cảnh tỉnh đau xót cho giới trẻ trước thói quen xem nhẹ những dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Chỉ 5 ngày sau khi nhận kết quả chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối, Xiaoxiao (tên đã được thay đổi), sinh sống tại Đài Loan (Trung Quốc), đã không qua khỏi, để lại sự bàng hoàng cho gia đình, bạn bè và cả đội ngũ y bác sĩ.

Mọi việc bắt đầu khi cô nhập viện tại một cơ sở y tế địa phương với các triệu chứng ho, sốt và khó thở. Dựa trên biểu hiện ban đầu, bác sĩ chẩn đoán Xiaoxiao mắc viêm phổi và tiến hành điều trị. Tuy nhiên, sau hai tuần, bệnh không những không thuyên giảm mà còn diễn biến nặng hơn.

Khi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa số 1 thuộc Đại học Chiết Giang để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu bằng thiết bị hiện đại, kết quả khiến tất cả sững sờ: Xiaoxiao đã mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Dù được tích cực cứu chữa, nhưng do bệnh đã quá muộn và tinh thần suy sụp nghiêm trọng, cô gái trẻ qua đời chỉ sau 5 ngày.

Theo bác sĩ Zhou Jianying – Trưởng khoa Hô hấp của bệnh viện, điều đau lòng là cơ thể Xiaoxiao thực chất đã phát đi những tín hiệu cảnh báo từ 6 tháng trước, nhưng tất cả đều bị bỏ lỡ.

10-1768030577-nu-sinh-21-tuoi-qua-doi-chi-sau-5-ngay-phat-hien-ung-thu-phoi-tin-hieu-cuu-mang-bi-bo-qua-suot-nua-nam-khien-nhieu-nguoi-rung-minh.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Cơn ho tưởng vô hại đã che giấu ung thư suốt 6 tháng

Bác sĩ Zhou cho biết, hơn nửa năm trước khi qua đời, Xiaoxiao thường xuyên xuất hiện các cơn ho khan. Tuy nhiên, vì ho không liên tục, không có đờm hay máu, cũng không kèm sốt nên nữ sinh đã hoàn toàn chủ quan.

Khi cơn ho xuất hiện dày hơn, kèm theo cảm giác tức ngực, Xiaoxiao vẫn cho rằng đó chỉ là phản ứng thông thường của đường hô hấp do thay đổi thời tiết, thức khuya học tập hoặc uống nước lạnh. Chính suy nghĩ này đã vô tình tạo điều kiện cho tế bào ung thư âm thầm phát triển.

Theo bác sĩ Zhou, cơn ho kéo dài của Xiaoxiao mang đặc điểm “đánh lừa” điển hình của ung thư phổi: ho khan trên 14 ngày nhưng không đờm, không đau họng và không sốt – những dấu hiệu dễ khiến người trẻ bỏ qua.

Ở độ tuổi 21, các tế bào ung thư phát triển rất nhanh. Thay vì hình thành khối u rõ rệt, chúng lan tỏa theo hệ thống bạch huyết như một mạng lưới siết chặt lá phổi từ bên trong. Quá trình xâm lấn âm thầm này khiến bệnh nhân nhanh chóng rơi vào suy hô hấp nghiêm trọng, dẫn đến cái chết chỉ trong thời gian ngắn sau khi triệu chứng nặng bùng phát.

3 điều bác sĩ khuyến cáo để tránh bi kịch tương tự

Từ trường hợp của Xiaoxiao, bác sĩ Zhou Jianying nhấn mạnh: nếu ung thư phổi được phát hiện sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể đạt từ 80% đến 90%. Vì vậy, ngay cả khi còn trẻ, mỗi người cũng không nên chủ quan. Ba điều quan trọng được bác sĩ khuyến cáo gồm:

Không xem nhẹ ho kéo dài: Ho khan hơn 2 tuần, không kèm cảm cúm hay sốt cần được kiểm tra phổi chuyên sâu càng sớm càng tốt.

Tầm soát định kỳ: Người trên 50 tuổi hoặc có tiền sử hút thuốc nên chụp CT phổi hằng năm. Người dưới 50 tuổi vẫn cần khám sức khỏe định kỳ và chụp X-quang ngực để phát hiện sớm bất thường.

Điều chỉnh lối sống: Tránh tiếp xúc với khói thuốc và môi trường ô nhiễm, duy trì sinh hoạt điều độ, hạn chế thức khuya để tăng khả năng tự bảo vệ của hệ miễn dịch.

Câu chuyện của Xiaoxiao là lời nhắc nhở nghiêm khắc: đôi khi, những dấu hiệu tưởng chừng vô hại lại chính là tín hiệu sinh tử mà cơ thể đang cố gắng gửi đi.

PN (SHTT)