Tin lời cộng đồng mạng về phương pháp uống chanh muối và nhịn ăn thực dưỡng để "tiêu diệt" ung thư, một bệnh nhân 68 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng cơ thể suy kiệt hoàn toàn, khối u di căn khắp cơ thể vì bỏ lỡ "giai đoạn vàng".

Ngày 9/1, bác sĩ Nguyễn Duy Anh, Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế – Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho biết, kíp trực vừa tiến hành phẫu thuật cấp cứu làm hậu môn nhân tạo nhằm giải phóng tình trạng tắc ruột cho bệnh nhân. Trước đó, người đàn ông được đưa vào viện với biểu hiện đau bụng dữ dội, bí trung đại tiện, hậu môn rỉ dịch, cơ thể gầy rộc, gần như chỉ còn da bọc xương.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư trực tràng di căn vào tháng 6/2025, khi xuất hiện triệu chứng đại tiện ra máu. Tuy nhiên, vì lo sợ tác dụng phụ và cảm giác đau đớn do hóa trị, ông đã từ chối điều trị tại bệnh viện, thay vào đó áp dụng phương pháp tự điều trị theo hướng dẫn từ một cộng đồng trên mạng xã hội.

Cụ thể, người bệnh duy trì thói quen uống nước cốt chanh pha muối mỗi sáng, cắt bỏ hoàn toàn thịt và tinh bột, chỉ ăn rau củ quả với niềm tin rằng việc “bỏ đói” sẽ khiến tế bào ung thư tự chết. Khi kết quả siêu âm cho thấy khối u không thu nhỏ, ông tiếp tục chuyển sang uống nước kiềm kết hợp thuốc nam trong suốt hai tháng.

10-1768017925-tin-vao-trao-luu-bo-doi-te-bao-ung-thu-nguoi-dan-ong-suy-kiet-chi-con-da-boc-xuong-sau-6-thang-uong-nuoc-chanh.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Hậu quả sau nửa năm áp dụng chế độ khắc nghiệt là khối u không những không giảm mà còn phát triển mạnh, chiếm trọn lòng trực tràng và gây tắc ruột. Các kết quả chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện cho thấy khối u gan đã tăng kích thước lên hơn 10 cm, đồng thời xuất hiện thêm nhiều nốt di căn ở cả hai phổi.

Bác sĩ Duy Anh nhận định, việc từ chối điều trị y khoa ngay từ đầu đã khiến bệnh nhân đánh mất “giai đoạn vàng”, đẩy ung thư sang giai đoạn cuối với tiên lượng xấu hơn, buộc phải can thiệp phức tạp và tốn kém hơn rất nhiều.

Theo các chuyên gia, chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học nào trong y văn thế giới chứng minh việc nhịn ăn, uống nước chanh hay dùng thuốc nam có thể tiêu diệt tế bào ung thư. Ngược lại, chế độ ăn thiếu cân đối khiến cơ thể nhanh chóng suy mòn, hệ miễn dịch suy giảm, vô tình tạo điều kiện cho tế bào ác tính phát triển mạnh hơn.

Bác sĩ Duy Anh cũng cho biết, quan niệm cho rằng “ung thư giai đoạn cuối điều trị cũng vô ích” là một sai lầm phổ biến, khiến nhiều bệnh nhân tự tước đi cơ hội sống của chính mình. Hiện nay, nhờ các phác đồ hóa trị hiện đại, thuốc điều trị đích và liệu pháp miễn dịch, bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn có thể kéo dài thời gian sống trung bình từ 24–30 tháng, thay vì chỉ 6–8 tháng nếu không điều trị. Thậm chí, nhiều trường hợp đáp ứng tốt có thể duy trì sự sống 3–5 năm với chất lượng cuộc sống ổn định, giảm đau đớn rõ rệt.

Hiện tại, sau hai tuần phẫu thuật, bệnh nhân đang được tập trung điều trị dinh dưỡng để phục hồi thể trạng, chuẩn bị bước vào các đợt truyền hóa chất tiếp theo.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những trào lưu “chữa khỏi ung thư không cần bác sĩ” lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời nên trao đổi trực tiếp với chuyên gia y tế ngay khi phát hiện bệnh để không bỏ lỡ cơ hội điều trị hiệu quả.

PN (SHTT)