Nhiều cơ sở khám chữa bệnh tại Hà Nội đang lan truyền rầm rộ những lời quảng cáo về một liệu trình truyền dịch thải độc gan, với chi phí từ 2,5 đến 4 triệu đồng mỗi lần, kéo dài 3-5 buổi. Các đơn vị này khẳng định có thể “làm sạch hoàn toàn độc tố”, ngăn ngừa gan nhiễm mỡ, xơ gan, thậm chí cả ung thư gan chỉ sau vài buổi điều trị.

Trên trang Facebook của một phòng khám tư, bài viết quảng cáo thu hút hàng trăm lượt quan tâm với lời mời chào: “Liệu pháp truyền dịch thải độc gan giúp thanh lọc siêu tốc, giảm men gan, mỡ máu và ngăn ngừa ung thư gan”.

Một trung tâm gan thận thuộc bệnh viện tư cũng đăng tải nội dung tương tự, cam kết “đào thải độc tố tích tụ lâu ngày”, “ổn định men gan” và “ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm như xơ gan, viêm gan mạn, ung thư gan”.

Trong vai một người mắc viêm gan B, phóng viên liên hệ tổng đài của trung tâm này. Nhân viên tư vấn khẳng định khách hàng sẽ được thực hiện xét nghiệm trước khi lựa chọn phác đồ. “Nếu các chỉ số gần như ổn thì truyền khoảng 2-3 buổi, còn có vấn đề thì cần 5 buổi, giá 3 triệu đồng mỗi buổi. Mỗi buổi kéo dài 2-3 tiếng, giúp điều trị tận gốc bệnh lý nền và tái tạo màng bảo vệ cho gan”, người này nói.

24-1763940439-pho-giao-su-dau-nganh-cung-phai-nga-ngua-truoc-quang-cao-lieu-trinh-thai-doc-ngua-ung-thu-gan-chi-3-5-buoi.png

24-1763940439-pho-giao-su-dau-nganh-cung-phai-nga-ngua-truoc-quang-cao-lieu-trinh-thai-doc-ngua-ung-thu-gan-chi-3-5-buoi.png
Nhiều cơ sở khám chữa bệnh đang quảng cáo có thể thải độc gan bằng liệu trình 3-5 buổi. Ảnh: N.Huyền

Điều đáng chú ý là nhân viên còn khẳng định liệu trình này phù hợp cho cả người khỏe mạnh, kể cả không dùng rượu bia hay thuốc kháng sinh dài ngày. Theo lời tư vấn, liệu trình là một phần của “phác đồ y học tái tạo”, kết hợp vừa thải độc vừa phục hồi gan, đặc biệt dành cho bệnh nhân viêm gan B.

Chuyên gia lên tiếng: “Chiêu trò lừa người bệnh”

Nhiều chuyên gia y tế cho rằng các liệu pháp kể trên không chỉ tốn kém mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS.BS Trần Việt Tú (Trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội, Bệnh viện Xanh Pôn) khẳng định: nếu một cơ sở y tế quảng cáo phác đồ điều trị thải độc gan, liệu trình đó bắt buộc phải được Bộ Y tế cấp phép. Ông đặt câu hỏi liệu các loại thuốc truyền tĩnh mạch được sử dụng đã được lưu hành hợp pháp và trải qua thử nghiệm lâm sàng hay chưa.

“Gan vốn đang thanh lọc cho toàn bộ cơ thể, vậy người ta ‘thanh lọc gan’ bằng cách nào? Việc quảng cáo truyền dịch thải độc là vô cùng mơ hồ và nguy hiểm. Nói rằng chỉ cần 3-5 buổi là thải sạch độc tố trong gan thì hoàn toàn vô căn cứ”, ông nhấn mạnh.

Khi phóng viên yêu cầu các cơ sở cung cấp giấy phép hay căn cứ pháp lý, họ đều lảng tránh hoặc cho rằng “liệu pháp độc quyền” nên không thể công khai.

“Không có loại dịch truyền nào phòng ngừa ung thư gan”

Theo PGS Trần Việt Tú, gan là cơ quan chịu tác động mạnh mẽ trước thay đổi môi trường sống và thuốc men. Ngay cả việc sốt và dùng thuốc cảm cũng có thể khiến men gan tăng. Tuy nhiên, nhờ khả năng tái tạo mạnh mẽ, tế bào gan có thể phục hồi chỉ trong vài ngày nếu không tiếp tục bị tổn thương.

Vì vậy, trong nhiều trường hợp, gan tự tái tạo mà không cần đến các liệu trình truyền dịch được quảng cáo là “thải độc”.

Ông nhấn mạnh: không có bất kỳ loại dịch truyền nào có thể “giải độc” hay “phòng ngừa ung thư gan”. Cách duy nhất để giữ gan khỏe là không đưa chất độc vào cơ thể và giảm gánh nặng cho gan. “Ví dụ, người uống nhiều rượu phải dừng hẳn. Khi loại bỏ được tác nhân gây hại, men gan sẽ về mức bình thường. Nếu tế bào gan đã tổn thương nghiêm trọng đến mức vàng da, men gan tăng cao thì tình trạng đã rất nặng, hoàn toàn không thể hồi phục chỉ sau vài buổi truyền dịch như quảng cáo”, ông cảnh báo.

Phó giáo sư cũng khuyến nghị người dân không nên tin vào những lời quảng cáo “3-5 buổi thải độc – hạ men gan” đang lan tràn trên mạng xã hội.

Theo PV (SHTT)