-
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân
Đời sống
04/08/2022 15:01Sự thật ngã ngửa về lời tương truyền ăn đậu đỏ ngày Thất Tịch để 'thoát ế'
Nguồn gốc ngày Thất Tịch (7/7 âm lịch)
Bắt nguồn từ tích cổ Trung Quốc, Thất Tịch (7/7 âm lịch) là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Tương truyền rằng, Ngưu Lang và Chức Nữ yêu nhau say đắm nhưng lại bị Vương Mẫu Nương Nương ngăn cấm. Lý do bởi Chức Nữ là Tiên còn Ngưu Lang chỉ là người phàm. Dù vậy cả hai vẫn đem lòng yêu thương và hướng về đối phương. Cảm động trước tình yêu và sự chờ đợi mong được đoàn tụ của Ngưu Lang - Chức Nữ, Vương Mẫu đã phá lệ, đồng ý cho đôi uyên ương được gặp nhau vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch.
Ngày này thường có mưa ngâu, người xưa ẩn dụ rằng đấy là nước mắt thương nhớ của Ngưu Lang - Chức Nữ khi gặp lại nhau.
Xuất phát từ Trung Quốc, dần dần ngày lễ Thất Tịch du nhập vào một số nước Châu Á, trong đó có Việt Nam.
Ngày này, ngoài sự kiến cúng bái để tưởng nhớ, lễ Thất Tịch ở các nước đều có những hoạt động khác nhau. Tại Trung Quốc nhiều cô gái trẻ trưng bày những vật dụng nghệ thuật cho thấy tài nữ công gia chánh, mong lấy được tấm chồng tốt.
Trong khi đó, người dân trong ngày lễ Thất Tịch ở Nhật Bản lại chọn cách xếp giấy thành 7 hình dạng thông dụng như cánh hạc, kimono, túi xách, lưới, bao,… để trang trí hoặc tặng nhau nhằm chúc may mắn, tốt lành. Ngoài ra họ còn treo giấy ghi điều ước của mình lên cây tre hoặc trúc.
Ở Việt Nam, thực chất ngày lễ Thất Tịch đã có từ hàng trăm năm trước. Ngày này những nam thanh nữ tú thường đi lễ chùa để cầu tình duyên và điều tốt đẹp cho đôi lứa.

Sự thật bất ngờ về tương truyền "ăn đậu đỏ ngày Thất Tịch giúp thoát ế"
Vài năm trở lại đây, lễ Thất Tịch tại Việt Nam trở nên rầm rộ và biến tướng sang một dạng thức hoàn toàn khác, do giới trẻ tự nghĩ ra. Trong đó có lời tương truyền ai cũng biết đó là ăn chè đậu đỏ sẽ thoát ế.
Được biết, cách đây khoảng 2 năm, trào lưu ăn chè đậu đỏ giúp thoái ế này gây bùng nổ khắp Châu Á nhờ bài đăng của một “hot face” có tên là Q.A. Cụ thể, trong bài đăng của mình, Q. A kêu gọi bạn bè ăn chè đậu đỏ ngày Thất Tịch để cầu tình duyên. Ngay sau đó, câu chuyện về việc ăn đậu đỏ ngày Thất Tịch nhanh chóng được lan truyền và được "thêm mắm dặm muối", vô tình khiến nhiều người bỏ qua truyền thống cốt lõi của ngày lễ này.
Rõ ràng lời kêu gọi của tài khoản tên Q. A chỉ là ý kiến chủ quan chưa được kiểm chứng và nó cũng không nằm trong truyền thống vốn có về ngày lễ Thất Tịch ở Việt Nam nói riêng và nhiều nơi khác nói chung. Vì vậy, sự thật về tương truyền ăn chè đậu đỏ giúp thoát ế có lẽ chỉ dừng lại ở việc an ủi những tâm hồn cô đơn vì chưa tìm được tình yêu dành cho mình.
Nói chung, việc ăn đậu đỏ chẳng có gì sai trái, thậm chí đây là loại thực phẩm khuyến cáo nên sử dụng thường xuyên nhờ những lợi ích tuyệt vời của của nó. Tuy nhiên, tương truyền về ăn đậu đỏ giúp thoát ế cũng không nên làm quá, xa rời với trị truyền thống trước đây. Và chắc chắn bạn nên tự đi tìm "true love" của mình, thay vì ngóng trông vào nồi chè đậu bởi nó chỉ có tác dụng tốt sức khỏe mà thôi.
Theo Quỳnh Trang (Saostar.vn)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (33 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (44 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)