Một phụ nữ 36 tuổi ở Hà Nội vừa được các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu kịp thời sau khi rơi vào tình trạng sốc mất máu nghiêm trọng do biến chứng băng huyết khi phá thai bằng thuốc tại một cơ sở y tế tư nhân.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân N.T.X mang thai khoảng 5 tuần và tìm đến một phòng khám tư để phá thai bằng thuốc. Sau khi uống thuốc, chị xuất hiện cơn đau bụng dữ dội kèm tình trạng ra máu bất thường.

Lượng máu tăng nhanh, chảy ồ ạt, vón cục lớn, chỉ trong thời gian ngắn đã thấm ướt bỉm. Tình trạng này kéo dài nhiều giờ khiến chị kiệt sức, hoa mắt, vã mồ hôi, chân tay lạnh, buồn nôn, tiêu chảy và nhiều lần ngất lịm trong nhà vệ sinh, buộc gia đình phải đưa đi cấp cứu.

13-1768321765-suyt-mat-mang-vi-pha-thai-bang-thuoc-tai-phong-kham-tu.jpg
Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: BVCC)

Khi nhập viện, bệnh nhân ở trong tình trạng choáng nặng với các dấu hiệu điển hình của sốc mất máu như da tái nhợt, mệt lả, huyết áp tụt xuống 80/50 mmHg, khó thở nhẹ và không kiểm soát được đại tiểu tiện.

Trước tình huống nguy kịch, các bác sĩ lập tức hồi sức, truyền máu khẩn cấp và tiến hành hút buồng tử cung để lấy phần tổ chức thai còn sót. Đây được xác định là nguyên nhân khiến tử cung không co hồi, dẫn tới băng huyết kéo dài.

Sau can thiệp kịp thời, tình trạng huyết động của bệnh nhân dần ổn định và qua khỏi cơn nguy hiểm.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng khoa Sản của bệnh viện, phá thai bằng thuốc tiềm ẩn nguy cơ băng huyết đe dọa tính mạng nếu người bệnh chủ quan theo dõi tại nhà. Thuốc có tác dụng làm bong thai khỏi thành tử cung, nhưng trong trường hợp thai không được tống xuất hoàn toàn hoặc tử cung co bóp kém, máu có thể chảy ồ ạt, nhanh chóng gây sốc, rối loạn đông máu và thậm chí tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo việc phá thai bằng thuốc chỉ nên thực hiện tại các cơ sở y tế được cấp phép, có đầy đủ phương tiện theo dõi và cấp cứu. Sau khi dùng thuốc, người bệnh cần được theo dõi chặt chẽ và phải đến bệnh viện ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng nhiều, chảy máu ồ ạt, mệt lả hay choáng váng.

Chia sẻ sau khi thoát khỏi cơn nguy kịch, bệnh nhân vẫn chưa hết bàng hoàng: “Chỉ chậm một chút nữa thôi có lẽ tôi đã không còn cơ hội. Tôi mong không ai phải rơi vào tình cảnh nguy hiểm như mình”.

Hải Yến (SHTT)