Bộ Y tế yêu cầu ngừng lưu hành và thu hồi hai lô mỹ phẩm do Công ty Marico South East Asia sản xuất sau khi phát hiện thành phần thực tế không trùng khớp với hồ sơ công bố.

Cơ quan quản lý y tế vừa quyết định đình chỉ lưu hành và yêu cầu thu hồi hai lô mỹ phẩm gồm sản phẩm nước rửa tay Botanika và sữa tắm X-Men do vi phạm quy định về công bố thành phần sản phẩm.

Cụ thể, các lô bị thu hồi là Nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika chai 500g, số lô 706, hạn sử dụng đến ngày 10/10/2028 và Sữa tắm nước hoa X-Men for Boss Intense chai 180g, số lô D46, hạn sử dụng đến ngày 30/7/2028. Đây đều là những mặt hàng đang được phân phối rộng rãi trên thị trường.

Kết quả kiểm nghiệm do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương thực hiện trên các mẫu lấy tại hệ thống BRG Mart ở Hà Nội cho thấy cả hai sản phẩm đều chứa natri benzoat. Tuy nhiên, thành phần này không xuất hiện trong công thức được kê khai trên nhãn cũng như hồ sơ công bố sản phẩm.

01-1780325532-thu-hoi-hai-san-pham-my-pham-botanika-va-x-men-vi-sai-lech-cong-thuc-cong-bo
Ảnh minh họa

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, natri benzoat có trong nguyên liệu Cocamidopropyl Betaine được sử dụng trong quá trình sản xuất. Dù vậy, thành phần này đã không được khai báo trong hồ sơ công bố mỹ phẩm. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng được xác định đã công bố tỷ lệ của một số chất bảo quản không đúng với quy định hiện hành.

Trước những sai phạm trên, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Marico South East Asia dừng ngay việc lưu thông và sử dụng các lô sản phẩm liên quan, đồng thời tổ chức tiếp nhận, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm theo quy định.

Không chỉ dừng lại ở hai lô sản phẩm đã được xác định vi phạm, cơ quan quản lý còn yêu cầu doanh nghiệp rà soát các lô hàng khác thuộc cùng dòng sản phẩm để tiếp tục thu hồi nếu phát hiện tồn tại sai phạm tương tự. Sở Y tế TP.HCM được giao nhiệm vụ giám sát toàn bộ quá trình thu hồi, đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý mỹ phẩm của doanh nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, hoạt động kiểm tra, xử lý mỹ phẩm và dược phẩm kém chất lượng được đẩy mạnh trên phạm vi cả nước. Trước đó, hàng trăm sản phẩm kem dưỡng da, kem chống nắng và sữa rửa mặt cũng đã bị yêu cầu thu hồi vì không đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất.

Các biện pháp này được triển khai trong bối cảnh cơ quan chức năng tăng cường siết chặt thị trường nhằm ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi quảng cáo sai sự thật.

Hải Yến (SHTT)