-
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook -
Vỡ nợ tiền ảo 1,3 tỷ đồng, thanh niên dùng súng đột nhập biệt thự ở TP.HCM -
Nam thanh niên SN 2008 trôi dạt dưới cầu, được cứu lên bờ vẫn hoảng loạn đòi tự tử -
Thực hư tin trường mầm non ở Hà Nội vừa sửa đã đổ sập sau mưa lớn -
Bố mẹ chồng cho con dâu cùng đứng tên mảnh đất, 2 năm sau mẹ đẻ cho 600 triệu và dặn: “Tuyệt đối giấu chồng” -
Vụ "kẹp tiền" ở Bệnh viện E: Tạm đình chỉ quản lý Khoa Xạ trị -
Cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình ngã gục tại tòa khi VKS đề nghị điều tra lại -
Vụ cưa cây xà cừ đè tử vong người đi đường ở Thanh Hóa: Chủ nhà nghẹn ngào trần tình
Đời sống
25/03/2026 11:22Thu hồi toàn quốc kem dưỡng Nivea do sai lệch công thức công bố
Sản phẩm do Beiersdorf Việt Nam chịu trách nhiệm phân phối ra thị trường. Kết quả kiểm tra cho thấy trong thành phần có chứa Propylparaben – một chất bảo quản – nhưng lại không được kê khai trong hồ sơ công bố mỹ phẩm.
Theo cơ quan quản lý, Propylparaben vốn được sử dụng phổ biến nhằm ngăn ngừa vi khuẩn, nấm mốc. Tuy nhiên, việc không minh bạch thành phần hoặc sử dụng không đúng quy định có thể tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt với những người có cơ địa nhạy cảm hoặc tiền sử dị ứng.
Trước vi phạm này, Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế trên toàn quốc thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc phân phối và sử dụng sản phẩm, đồng thời triển khai thu hồi theo quy định. Doanh nghiệp phải thu gom toàn bộ sản phẩm không đạt yêu cầu, tổ chức tiêu hủy và báo cáo kết quả về cơ quan chức năng trước ngày 20/4.
Cùng với đó, cơ quan quản lý cũng thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm và tạm dừng xem xét hồ sơ công bố mỹ phẩm mới của công ty trong vòng 6 tháng.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh thời gian gần đây nhiều sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi do sai lệch hồ sơ, không đảm bảo chất lượng hoặc chứa thành phần không đúng quy định. Đại diện Cục Quản lý Dược cho biết việc tăng cường kiểm tra đã giúp tỷ lệ sản phẩm vi phạm giảm xuống dưới 1,5% trong số hơn 3.000 mẫu được giám sát.
Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người tiêu dùng cần lựa chọn mỹ phẩm tại các địa chỉ uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và chủ động tra cứu thông tin trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn.
- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu (17:17)
- VKS đề nghị cựu Trưởng Công an Phú Quốc 14-16 năm tù trong vụ lừa đảo gần 68 tỷ đồng (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam chốt đủ 23 cầu thủ dự Asiad 20 (1 giờ trước)
- Anthropic chặn 5 trường hợp nghi dùng AI để nghiên cứu vũ khí sinh học (1 giờ trước)
- Hà An Huy bật khóc trên sóng truyền hình khi nhắc đến người mẹ NSƯT (1 giờ trước)
- Nga tố EU thúc giục Ukraine mở rộng huy động quân sang phụ nữ (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày (1 giờ trước)
- Trần Kiều Ân mắc bệnh nguy hiểm có thể gây đột tử trong lúc ngủ, được ông xã kém 9 tuổi phát hiện kịp thời (1 giờ trước)
- Người đàn ông 52 tuổi phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn 3 sau nhiều năm ăn đồ bảo quản trong tủ lạnh (1 giờ trước)
- Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook (1 giờ trước)