Một nam sinh 12 tuổi tại TP.HCM được xác định mắc bệnh do não mô cầu nhóm B, nâng số ca bệnh tại thành phố trong một tuần lên 5. Ngành y tế đã rà soát và cấp kháng sinh dự phòng cho 99 người tiếp xúc gần.

Tối 21/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin về trường hợp nam học sinh 12 tuổi, cư trú tại xã Thường Tân, đang theo học tại Trường Tiểu học - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm, phường Bình Dương, mắc bệnh do não mô cầu nhóm B.

Đây là trường hợp thứ 5 mắc bệnh do não mô cầu được ghi nhận tại TP.HCM trong vòng một tuần, tất cả đều thuộc nhóm B.

Theo HCDC, bệnh nhi bắt đầu sốt, đau họng và đau đầu từ ngày 13/10. Hai ngày sau, em nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 và được chẩn đoán viêm màng não.

Đến ngày 20/10, kết quả xét nghiệm PCR dịch não tủy tại bệnh viện dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis. Bệnh viện đã báo cáo trường hợp bệnh theo quy định về thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm, đồng thời chuyển mẫu bệnh phẩm đến Viện Pasteur TP.HCM để xác định nhóm huyết thanh.

Ngày 21/10, kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi mắc bệnh do não mô cầu nhóm B.

Trước đó, em đã tiêm một mũi vaccine phòng não mô cầu thuộc các nhóm A, C, Y và W, nhưng chưa tiêm vaccine phòng nhóm B. Hiện sức khỏe bệnh nhi có dấu hiệu cải thiện, không còn sốt, không nôn ói và giảm đau đầu. Em tiếp tục được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

21-1792596272-tphcm-ghi-nhan-them-hoc-sinh-mac-nao-mo-cau-nhom-b-99-nguoi-phai-uong-khang-sinh-du-phong
Da của một bệnh nhân mắc não mô cầu. Ảnh: BV Nhiệt đới TP HCM.

99 người tiếp xúc gần được cấp kháng sinh dự phòng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, HCDC phối hợp với trạm y tế xã Thường Tân và phường Bình Dương tiến hành điều tra dịch tễ, xác định những người tiếp xúc gần với bệnh nhi tại gia đình và trường học.

Qua rà soát, ngành y tế đã lập danh sách 99 người tiếp xúc gần và triển khai điều trị dự phòng bằng kháng sinh Azithromycin.

Theo HCDC, trong cộng đồng, tỷ lệ người mang vi khuẩn não mô cầu ở mũi, họng nhưng không có triệu chứng lâm sàng dao động từ 5% đến 25%.

Thời điểm hiện nay cũng là giai đoạn các bệnh viêm đường hô hấp, trong đó có cúm, gia tăng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để vi khuẩn não mô cầu xâm nhập, gây ra các bệnh lý nghiêm trọng như viêm màng não và nhiễm trùng huyết.

Để chủ động phòng bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, súc miệng và họng bằng nước muối sinh lý. Mỗi người cần tránh dùng chung ly, chai nước và các vật dụng cá nhân, đồng thời giữ nhà ở, lớp học thông thoáng.

Người dân cũng được khuyến nghị tiêm vaccine phòng não mô cầu và vaccine cúm theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay nếu trẻ có các biểu hiện như sốt cao kèm đau đầu dữ dội, nôn, cứng cổ, xuất hiện ban xuất huyết, lừ đừ hoặc li bì. Ngành y tế lưu ý người dân không tự ý sử dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định chuyên môn.

Chùm 4 học sinh mắc não mô cầu tại trường học đã được kiểm soát

Trước trường hợp mới nhất, tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, TP.HCM, từng ghi nhận chùm 4 học sinh mắc bệnh do não mô cầu nhóm B. Trong đó, một em tử vong ngày 14/10, ba em còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và có sức khỏe ổn định. Một trong ba bệnh nhi đồng nhiễm cúm B.

Sau khi phát hiện các trường hợp này, ngành y tế đã tiến hành điều tra dịch tễ, khử khuẩn trường học, cấp kháng sinh dự phòng và theo dõi những người tiếp xúc gần.

Tổng cộng, 177 người tiếp xúc gần đã hoàn tất uống kháng sinh dự phòng. Ngoài ra, 2.031 học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường được cấp phát kháng sinh dự phòng.

Theo đánh giá của ngành y tế, chùm ca bệnh tại trường học đã được kiểm soát tốt, học sinh tiếp tục đi học bình thường. Tuy nhiên, những người từng tiếp xúc với bệnh nhân vẫn cần theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế thăm khám ngay khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ.

QT (SHTT)